Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/11/2017 22:11 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Công Vinh bất lực nhìn Hà Nội FC hủy diệt CLB TP.HCM


Hà Nội 4-0 TP. Hồ Chí Minh

Ghi bàn: Văn Quyết 58’ (pen), Hùng Dũng 78’, Oseni 83’, Samson 90’+1

Đội hình ra sân:

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Dũng, Thành Lương, Hùng Dũng, Moses, Văn Quyết, Quang Hải, Oseni.

TP. Hồ Chí Minh: Xuân Việt, Minh Hòa, Đặng Văn Robert, Phước Vĩnh, Văn Hoàn, Victor, Hữu Tuấn, Minh Trung, Thanh Bình, Trần Kiệt, Da Sylva.

Trở về sân Hàng Đẫy gặp lại đội bóng cũ Hà Nội FC với tư cách là quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh đã chỉ đạo các cầu thủ thi đấu hết mình dù cho đã hết mục tiêu tại V League 2017.

Với tâm lý thoải mái, TP.HCM đã nhập cuộc rất tự tin và có được một hiệp đấu đầu tiên khá thành công trước Hà Nội. Trong khi đó, sự nôn nóng đã khiến đội chủ sân Hàng Đẫy không thể có bàn thắng mở tỷ số. 

Đầu tiên là pha ăn mừng hụt của Oseni ở phút 12, khi ngoại binh này đưa bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tiếp theo đó là liên tiếp những Quang Hải, Văn Quyết hay Thành Lương đều bỏ lỡ những cơ hội. 

Công Vinh bất lực nhìn Hà Nội FC hủy diệt CLB TP.HCM - Ảnh 3.

CLB Hà Nội khép lại hiệp thi đấu đầu tiên đầy tiếc nuối bằng pha xử lý tuyệt hay của Văn Quyết khi đối mặt với thủ thành Xuân Việt, nhưng đáng tiếc hậu vệ TP.HCM đã kịp thời băng về cản phá cú lốp bóng của cầu thủ gốc Hà Tây.

Sau giờ nghỉ, thế trận trên sân vẫn không có gì thay đổi khi mà đội chủ nhà gia tăng sức ép lên hàng thủ đội khách. Sau tình huống ghi bàn không được công nhận của Văn Dũng ở phút 54, thì chỉ 4 phút sau đội trưởng Văn Quyết đã đích thân mang về bàn thắng mở tỷ số trên chấm penalty.

Có được bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội càng chơi càng hay, họ liên tiếp đưa cầu thủ đội khách vào thế đuổi bóng. Phút 78, Hùng Dũng có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt. Công lao trước đó thuộc về Văn Quyết với cú sút căng khiến thủ thành Xuân Việt không thể bắt dính bóng.

Hết mục tiêu phấn đấu lại bị dẫn tới 2 bàn trên sân đối phương, đội bóng của quyền Chủ tịch Công Vinh đã vỡ trận. 5 phút sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của Hùng Dũng, tới lượt ngoại binh Oseni ghi tên mình lên bảng điện tử với pha ghi bàn đơn giản trước lưới trống.

 
Công Vinh bất lực nhìn Hà Nội FC hủy diệt CLB TP.HCM - Ảnh 4.

TP.HCM khép lại trận đấu thảm họa với bàn thua thứ 4 ở phút 90+1 do công của cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Trên khán đài, Công Vinh không giấu nổi sự thất vọng với gương mặt bất lực.

Thắng trận giòn giã, Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 42 điểm bằng với Quảng Nam và FLC Thanh Hóa nhưng hơn về chỉ số phụ.



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024