Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/04/2010 19:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Những điểm nhấn mùa giải từ A đến Z của MU


Bước vào mùa bóng 2009-10 với đầy ắp tham vọng nhưng MU đã bị loại tại Champions League, đuối thế hơn Chelsea ở cuộc đua giành ngôi Vua nước Anh. Tờ Telegraph đã liệt ra những điểm nhấn của “Quỷ đỏ” năm nay theo chữ cái từ A đến Z...

Age (tuổi): Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes và Rio Ferdinand đều là những lão tướng qua bước sang tuổi “tam tuần”. Ngoài ra, thủ thành Edwin van der Sar gần tới 40 tuổi và MU đang trẻ hóa dần đội bóng.

Hai lão tướng Scholes và Giggs vẫn miệt mài đóng góp cho MU


Berbatov: Được đặt nhiều kỳ vọng nhưng chân sút người Bungari đã thi đấu quá nhạt nhòa.

Champions League: Thất bại trước Bayern khiến MU cay đặng ngầm ngùi rời Champions League ngay từ tứ kết, giải đấu mà hai năm gần đây nhất họ giữ ngôi vô địch và á quân.

Debt (số nợ): MU đang phải gánh món nợ kỷ lục lên đến 716,5 triệu bảng.

Eastlands: MU đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân đấu này trước Man City để rút ngắn cách biệt xuống Chelsea còn 1 điểm, qua đó sống lại hy vọng vô địch Premier League.

Foster: Đầu mùa giải, Ben Foster được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn hảo vai trò mà Edwin van der Sar để lại, đáng tiếc thủ thành người Anh thường xuyên mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Green (xanh) & Gold (vàng): Những CĐV MU đã tỏ thái độ phản đối nhà Glazer bằng cách mặc áo xanh và đeo những chiếc khăn màu vàng.

Hargreaves: Được coi là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhưng chấn thương liên miên đã khiến Hargreaves không đóng góp được gì cho MU năm nay.

Injuries ( những chấn thương): Việc nhiều ngôi sao phải nghỉ thi đấu dài hạn là nguyên nhân khiến phong độ MU không thực sự ổn định. Trước mỗi trận đấu, Fergie chỉ có khoảng 17 cầu thủ lành lặn để sử dụng.

Ji-Sung Park: Thi đấu đầy nỗ lực và tiến bộ, điển hình ở trận thắng Liverpool 2-1, Park Ji Sung đang chiếm được thiện cảm tuyệt đối nơi HLV Alex Ferguson.

Park Ji Sung: Người hùng thầm lặng



Karim Benzema: Một trong những mục tiêu được MU theo đuổi nhưng thất bại vào giờ chót. Benzema đã chọn Real Madrid và đến nay, anh cũng thấy hối tiếc vì sự lựa chọn đó.

Leeds United: Đang thi đấu League One và lực lượng suy yếu đi rất nhiều nhưng Leeds đã gây sốc khi loại MU khỏi FA Cup hồi tháng 1/2010.

Michael Owen” Sau khi Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez ra đi, Owen được đưa về theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng chấn thương liên miên khiến “Lão thần đồng” không đóng góp được nhiều cho đội bóng.

Noisy neighbours (Người láng giềng ồn ào): Với nguồn tài chính hùng hậu từ hầu bao nơi các ông chủ người Ả rập, Man City đã vung tiền mua sắm rầm rộ mùa hè vừa qua, trong khi MU lại chi tiêu khá dè xẻn.

Obertan: Được Alex Ferguson đặt khá nhiều kỳ vọng nhưng tiền vệ cánh người Pháp chưa để lại bất kỳ một năng lực nổi trội nào trong màu áo MU.

Problems (Những vấn đề): Chưa khi nào, các cầu thủ MU thi đấu trong sự âu lo như năm nay do gánh nặng tài chính mà gia đình nhà Glazer đang gánh.

Queiroz: Ferguson đã đặt nhiều hy vọng vào trợ lý Mike Phelan, tuy nhiên trình độ của Phelan còn thua xa cánh tay phải Carlos Queiroz trước đây.

Red Knights - Nhóm các nhà triệu phú, gồm toàn những CĐV yêu MU muốn mua lại cổ phần từ nhà Glazers, nhưng đã nhanh chóng thất bại với dự định đó.

Sheikh Mansour: Sự xuất hiện của tỷ phú người Ả rập này khiến Man City hùng mạnh lên về tài chính, điều mà MU chưa bao giờ có được ở nhà Glazers.


Ferguson có hối hận khi để Tevez ra đi


Tevez: Ferguson đã tuyên bố ông không hề cảm thấy hối tiếc vì đã không bỏ tiền để níu chân Tevez. Nhưng với những gì chân sút người Argentina đóng góp cho Man City, liệu Fergie có “nói thật”.

Uli Hoeness: Chủ tịch Bayern Munich khẳng định các CLB Anh sẽ bước vào kỷ nguyên đen tối do khủng hoảng tài chính. Tất nhiên, MU cũng nằm trong số đội bóng bị Hoeness ám chỉ.

Valencia: Bản hợp đồng đắt giá nhất mà Fergie thực hiện mùa hè 2009 và tiền vệ trị giá 18 triệu bảng phần nào cũng thể hiện được mình.

Wayne Rooney: Cầu thủ để lại nhiều ấn tượng nhất trong màu áo MU năm nay. Ghi đến 34 bàn thắng, Rooney thực sự là ngôi sao quan trọng nhất của “Quỷ đỏ” trong bối cảnh C. Ronaldo đã ra đi.

Không ai thay thế được Wayne Rooney


X-Factor (Nhân tố thay thế): Rooney dính chấn thương, MU trở lên lao đao bởi không ai đủ sức thay thế.

Youngsters (Tài năng trẻ): Dù chưa thực sự rõ nét nhưng các cầu thủ trẻ MU cũng phần nào thể hiện được mình ở thắng lợi trước Tottenham tại Carling Cup cũng như trận gặp Wolfsburg ở Champions League.

Zoran Tosic: Gia nhập MU từ hồi tháng 1/2009 và đang được MU cho Cologne mượn. Mùa bóng tới, tiền vệ người Serbia sẽ trở về và rất được Sir Alex đặt nhiều kỳ vọng.
Theo BongDa24h.vn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024