Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/08/2017 10:08 # 1
mrsphale
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/30 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/09/2015
Bài gởi: 39
Được cảm ơn: 0
Chữa viêm amidan cấp tính bằng chanh và mật ong


Viêm amidan cấp tính thường gây ra nhiều trở ngại cho người bệnh như ho, sốt hay đau họng. Một trong những giải pháp để giảm nhanh những triệu chứng đó là kết hợp chanh và mật ong.
 
Chanh là một loại quả giàu axit acitric và vitamin C. Nhờ đó đối với chữa bệnh chanh có chức năng tiêu diệt vi khuẩn và khử trùng, sát trùng rất công hiệu. Từ đó, chức năng này sẽ đánh bật các vi khuẩn trú ngụ trong các hốc của amidan và tiêu diệt những mầm bệnh khác.
 
Ngoài ra, khi bị viêm amidan người bệnh thường gặp phải cảm giác khó chịu, vướng víu trong cổ họng. Đờm nhầy cũng được tiết ra nhiều do viêm nhiễm. Khi đó mật ong đóng vai trò quan trọng, nó giúp loại bỏ đờm nhật và xoa dịu những cơn đau.
 
Khi kết hợp mật ong và chanh, giúp loại bỏ nhanh chóng những cơn ho đồng thời làm tiêu đờm và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
 
Biện pháp này thực hiện tương đối dễ dàng và nhanh chóng. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm 2 thìa mật ong và 1/2  thìa nước cốt chanh. Sau đó trộn đều 2 nguyên liệu tạo thành hỗn hợp. Để uống dễ dàng hơn, bạn có thể bổ sung vào đó một chút nước giúp pha loãng độ ngọt của đường và độ chua của chanh. Để các dưỡng chất hấp thu tốt hơn và loại bỏ nhanh chóng các triệu chứng viêm amidan, khi uống bạn nên thực hiện từ từ và ngậm trong họng vài phút. Thực hiện cách này đều đặn bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ bệnh viêm amidan cấp tính mà không cần dùng thuốc.
 

Đối với trẻ em, khi áp dụng bạn cần cân nhắc một lượng mật ong và chanh vừa phải phù hợp với thể trọng và độ tuổi của trẻ. Bởi mật ong có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn Clostridim botulinum. Nếu sử dụng quá nhiều, vi khuẩn này sẽ gây ra một số bệnh ngoài ý muốn cho trẻ.

 




Được chỉnh sửa bởi nguyenquynhtran vì:xóa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024