Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/06/2017 22:06 # 1
crisalder
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 144/170 (85%)
Kĩ năng: 35/80 (44%)
Ngày gia nhập: 22/12/2014
Bài gởi: 1504
Được cảm ơn: 315
Các chàng trai, đã đến lúc ngừng "chơi" cùng áo phông in hình rồi!


Bạn đã 25 và những chiếc áo phông in hình không nên xuất hiện trong tủ đồ của bạn nữa.

Những chiếc áo phông in hình từ lâu đã không còn là cánh tay đắc lực giúp các quý ông ghi điểm trước mắt người đối diện, nó nên dành cho thời thiếu niên đã qua và giữ ở đó như một kỉ niệm đẹp mà thôi. Những chiếc áo phông in hình lọt vào danh sách cấm dưới đây bao gồm hình ảnh của: nhân vật hoạt hình, vật thể vô tri, động vật, biểu tượng liên quan đến chính trị, biểu tượng tôn giáo hay những câu chơi chữ. Bạn đã sẵn sàng để trở thành một quý ông thực thụ? Hãy ném chúng ra khỏi tủ quần áo ngay hôm nay!

Trong vài năm qua, áo tee in hình đã trở lại, và chẳng hiểu sao, chúng lại "hot" đến thế. Người đi đường nhìn vào, họ cho rằng đó là biểu hiện của mối quan tâm mang trên ngực, cũng mặc định luôn đó là tuyên bố khẳng định bản thân của bạn rằng: Đây chính là tôi. Một người đàn ông trưởng thành, anh ta biết rõ mình là ai, chắc chắn sẽ không biến mình trở thành đứa trẻ trong những chiếc áo như vậy.

Trong suốt thế kỉ 19, chiếc áo tee trắng tinh đã len lỏi vào tủ đồ của rất nhiều người, từ tầng lớp thượng lưu đến hạ lưu, ai ai cũng sở hữu cho mình một vài chiếc. Thậm chí trong những năm 20 của thế kỉ này, Hải quân Mỹ còn phát áo phông cho thủy thủ để mặc trong vùng khí hậu nhiệt đới ngột ngạt và dần dần, áo phông trở thành một phần không thể thiếu trong quân đội trong suốt những năm sau đó. Cho đến những năm 40, từ nguồn gốc là chiếc áo lót, áo phông nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của sự nam tính và mát mẻ.

Cho đến khi công nghệ in màu vào những năm 60 bắt đầu phát triển rồi nở rộ, cùng với sự tự do của các nhà cách mạng mới nổi thời kì đó, đã tạo ra một làn sóng áo tee in hình mạnh mẽ. Cảm hứng thời kì này đến từ các bạn nhạc, lí tưởng chính trị, giới tính, ma túy và những thông điệp thể hiện bản thân và phản đối chế độ.

Ngay sau đó, vào năm 70 và 80, thời trang bắt đầu "thấy sợ" các biểu tượng này, đâu đâu cũng xuất hiện những chiếc áo tee in hình và chúng có vẻ ngày càng xuất hiện nhiều hơn khi các tập đoàn lớn nhận ra độ "hot" của chúng và quyết định đầu tư sản xuất để thu lợi nhuận.

Bây giờ, năm 2017 và đang sống tại thế kỉ thứ 21, bạn đã trải qua thời thanh niên "yêu cuồng sống vội" từ rất lâu rồi, bạn cần những chiếc áo phông in hình đó để làm gì? Để chứng minh bạn vẫn còn là một đứa trẻ chưa chịu lớn không biết mình cần phải trưởng thành, không biết phải thể hiện bản thân như thế nào nên phải nỗ lực phô diễn trong những hình in trên chiếc áo chẳng mấy hay ho? Hay bạn muốn kích thích điều gì trong trực quan của người đối diện, rằng bạn là kẻ dám thể hiện mình hay phẩm giá suy nhược cùng câu slogan bậy bạ à?

Hãy thể hiện sự tôn trọng người đối diện bằng trang phục cùng cử chỉ nền nã của bản thân. Áo phông in hình cá tính thật đấy, nhưng nó đã quá thời để bạn có thể diện thoải mái rồi. 

Theo We25



Lê Đình Nguyên Vũ

K19CMUTPM4

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenvulee


 
04/11/2017 17:11 # 2
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Phản hồi: Các chàng trai, đã đến lúc ngừng "chơi" cùng áo phông in hình rồi!


Con trai mặc đồ càng đơn giản càng nhìn phong độ, trưởng thành.


Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
04/11/2017 22:11 # 3
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Phản hồi: Các chàng trai, đã đến lúc ngừng "chơi" cùng áo phông in hình rồi!


Tủ đồ mềnh giờ toàn áo phông trơn 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024