Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/11/2016 11:11 # 1
namnguyen8
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/07/2016
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 0
Cho trẻ học tiếng Anh trong lứa tuổi tiểu học là hành trang tốt cho bé sau này


 

Làm như thế nào để giúp đỡ trẻ Tiểu học học tốt tiếng Anh?


Trong các năm học gần đây, Bộ GD&ĐT vô cùng chú ý tới việc dạy tiếng Anh ở Tiểu học cho dù nó vẫn là bộ môn ko bắt buộc - môn học tự chọn. Theo lộ trình thì tới năm 2020, đa số thanh niên VN sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong lao động và học tập. nhiều ông bố bà mẹ ngày nay thì khao khát con em mình được học Tiếng Anh vì chỉ có Tiếng Anh mới có nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt ở tương lai. bỏ tiền cho con em đi học tiếng Anh đã là mong muốn tất yếu của một vài bậc ba mẹ ngày nay. phụ huynh cũng muốn trẻ nhà mình học Tiếng Anh ngay Tiểu học . nhưng trẻ lại sợ học Tiếng Anh. Vậy làm thế nào để bé học tốt Tiếng Anh. Mời các bậc bố mẹ hãy xem tiếp chủ đề của tôi.

 

>>> đọc thêm bài học: tieng anh lop 5 unit 5


Tôi chả biết mở đầu bài viết này ra sao cả. tuy nhiên với kỹ năng đào tạo Tiếng Anh cho học sinh nhất là học sinh tiểu học trong một số năm qua, tôi xin trao đổi với các thầy cô giáo và các bậc ba mẹ một vài kinh nghiệm giúp trẻ học tốt Tiếng Anh sau đây:

1. chọn lựa sách vở Tiếng Anh cho bé là quan trọng nhất. Nên học theo giáo trình mà đã được kiểm nghiệm của Bộ giáo dục. hiện nay có rất nhiều giáo trình tuy vậy ta dạy theo giáo trình nào thích hợp với đối tượng học sinh của ta là điều cần bàn. Theo quan điểm của bản thân tôi cuốn Let's learn English là hay hơn cả.

2. chọn giáo viên quan trọng không kém, vì trẻ tiểu học học ngoại ngữ bắt chước là chủ yếu. vì vậy, giảng viên mà sai , mà phát âm ngọng, mà ko hiểu tâm lí trẻ 6 -11 tuổi thì học sinh khó tiếp thụ. dạy tiếng Anh với trẻ coi như cự chẳng đã. giảng viên ngoại chưa chắc đã là tốt, vì dạy trẻ tiểu học có nhiều điểm khác biệt. vì vậy ta phải cân nhắc khi chọn giảng viên lúc cho bé học ngoại ngữ.

3. Cần làm cho trẻ yêu Tiếng Anh và đam mê học Tiếng Anh cụ thể rõ ràng là thông qua những giáo trình có họa tiết đẹp, một số bộ phim hoạt hình, 1 vài game, quảng cáo, những đồ dùng quanh nhà.. làm cho trẻ con say mê với 1 vài dòng chữ, âm thanh khác với tiếng bản địa của bé. Chơi trò chơi và học hát theo phim, theo đĩa, theo ca sĩ… những bài hát tiếng Anh. hơn cả, ta phải đều đặn cho trẻ xem TV, video, nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản ngữ bất kì khi nào ta có thời cơ. Có như vậy chức năng ngôn ngữ của các em mới tăng lên đc. Ta đang hình thành 1 môi trường xung quanh kích thích trẻ nhận thấy rằng học Tiếng Anh là cần thiết.

4. Trong khi học thầy cô nên sử dụng hình minh họa, …các hành động khác phi lời nói để nói về một từ. khi nói chuyện với Tiếng Anh, cần diễn đạt bằng tất cả cách có thể được kể cả dùng điệu bộ. ví dụ khi đưa từ a cat giảng viên có thể vẽ phác họa nhanh con mèo, hoặc miệng mô tả tiếng kêu của con mèo, hay phối kết hợp đưa cả 2 bàn tay làm bộ ria mép của mèo. do đó trẻ nhớ lâu hơn.

Làm như thế nào để giúp đỡ trẻ Tiểu học học tốt tiếng Anh?


Trong các năm học gần đây, Bộ GD&ĐT vô cùng chú ý tới việc dạy tiếng Anh ở Tiểu học cho dù nó vẫn là bộ môn ko bắt buộc - môn học tự chọn. Theo lộ trình thì tới năm 2020, đa số thanh niên VN sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong lao động và học tập. nhiều ông bố bà mẹ ngày nay thì khao khát con em mình được học Tiếng Anh vì chỉ có Tiếng Anh mới có nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt ở tương lai. bỏ tiền cho con em đi học tiếng Anh đã là mong muốn tất yếu của một vài bậc ba mẹ ngày nay. phụ huynh cũng muốn trẻ nhà mình học Tiếng Anh ngay Tiểu học . nhưng trẻ lại sợ học Tiếng Anh. Vậy làm thế nào để bé học tốt Tiếng Anh. Mời các bậc bố mẹ hãy xem tiếp chủ đề của tôi.

 

>>> đọc thêm bài học: tieng anh lop 5 unit 5


Tôi chả biết mở đầu bài viết này ra sao cả. tuy nhiên với kỹ năng đào tạo Tiếng Anh cho học sinh nhất là học sinh tiểu học trong một số năm qua, tôi xin trao đổi với các thầy cô giáo và các bậc ba mẹ một vài kinh nghiệm giúp trẻ học tốt Tiếng Anh sau đây:

1. chọn lựa sách vở Tiếng Anh cho bé là quan trọng nhất. Nên học theo giáo trình mà đã được kiểm nghiệm của Bộ giáo dục. hiện nay có rất nhiều giáo trình tuy vậy ta dạy theo giáo trình nào thích hợp với đối tượng học sinh của ta là điều cần bàn. Theo quan điểm của bản thân tôi cuốn Let's learn English là hay hơn cả.

2. chọn giáo viên quan trọng không kém, vì trẻ tiểu học học ngoại ngữ bắt chước là chủ yếu. vì vậy, giảng viên mà sai , mà phát âm ngọng, mà ko hiểu tâm lí trẻ 6 -11 tuổi thì học sinh khó tiếp thụ. dạy tiếng Anh với trẻ coi như cự chẳng đã. giảng viên ngoại chưa chắc đã là tốt, vì dạy trẻ tiểu học có nhiều điểm khác biệt. vì vậy ta phải cân nhắc khi chọn giảng viên lúc cho bé học ngoại ngữ.

3. Cần làm cho trẻ yêu Tiếng Anh và đam mê học Tiếng Anh cụ thể rõ ràng là thông qua những giáo trình có họa tiết đẹp, một số bộ phim hoạt hình, 1 vài game, quảng cáo, những đồ dùng quanh nhà.. làm cho trẻ con say mê với 1 vài dòng chữ, âm thanh khác với tiếng bản địa của bé. Chơi trò chơi và học hát theo phim, theo đĩa, theo ca sĩ… những bài hát tiếng Anh. hơn cả, ta phải đều đặn cho trẻ xem TV, video, nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản ngữ bất kì khi nào ta có thời cơ. Có như vậy chức năng ngôn ngữ của các em mới tăng lên đc. Ta đang hình thành 1 môi trường xung quanh kích thích trẻ nhận thấy rằng học Tiếng Anh là cần thiết.

4. Trong khi học thầy cô nên sử dụng hình minh họa, …các hành động khác phi lời nói để nói về một từ. khi nói chuyện với Tiếng Anh, cần diễn đạt bằng tất cả cách có thể được kể cả dùng điệu bộ. ví dụ khi đưa từ a cat giảng viên có thể vẽ phác họa nhanh con mèo, hoặc miệng mô tả tiếng kêu của con mèo, hay phối kết hợp đưa cả 2 bàn tay làm bộ ria mép của mèo. do đó trẻ nhớ lâu hơn.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024