Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/08/2016 14:08 # 1
khamphukhoa
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/04/2016
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Tại sao lại bị rong kinh nguyệt


 
Rong kinh là hiện tượng bất thường của kinh nguyệt, bình thường ngày kinh nguyệt của chị em sẽ từ 3- 6 ngày, khi bạn gái có số ngày kinh nguyệt lên quá 7 ngày, nhưng lượng máu kinh ra cũng không quá nhiều gọi là rong kinh.
 
Rong kinh nguyệt gây nhiều phiền phức cho chị em, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt, phải sử dụng băng vệ sinh nhiều ngày dẫn đến bí bách vùng kín, có thể gây viêm nhiễm.
 
Nguyên nhân tại sao bị rong kinh nguyệt
 
Độ tuổi: Phụ nữ ở tuổi dạy thì và phụ nữ tiền mãn kinh là 2 đối tượng bị rong kinh nguyên phát do các yếu tố nội tiết thay đổi cơ thể chưa kịp thích nghi. Thường thì bạn gái ở tuổi dạy thì sẽ bị tình trạng này trong 1, 2 năm đầu khi có kinh. Nếu bị rong kinh không kèm bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác thì không sao.
 
Do sinh nở: Sau thời kỳ sinh nở chị em sẽ có thể mất kinh từ 6 tháng – 2 năm. Ban đầu kinh nguyệt trở lại có thể sẽ có các hiện tượng rối loạn kinh nguyệt như rong kinh, chậm kinh, đau bụng kinh dữ dội. Nguyên nhân là do sự rối loạn nội tiết tố trong cơ thể sau khi mang thai.
 
Do mắc bệnh phụ khoa:
 
-  Các bệnh phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung… làm máu kinh ra nhiều hơn bình thường và kéo dài.
 
-  Bệnh liên quan đến buồng trứng: Người mắc hội chứng buồng chứng đa nang sẽ có các biểu hiện ban đầu là chu kỳ kinh dài, ngày kinh nguyệt cũng kéo dài nhiều ngày hơn bình thường.
 
-  Ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung: Biểu hiện của bệnh này là xuất huyết âm đạo bất thường, ngày hành kinh kéo dài, dau bung kinh dưới, ăn không ngon miệng…
 
Tác dụng phụ của thuốc tránh thai: Thuốc tránh thai khẩn cấp nếu sử dụng quá 2 lần trong 1 chu kỳ sẽ làm chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn kèm theo các biểu hiện như tức ngực, buồn nôn… Vì vậy chị em không nên lạm dụng thuốc tránh thai sẽ gây hại đến sức khỏe.
 
Rối loạn nội tiết: Rối loạn nội tiết chủ yếu do những tác động tâm lý, sinh hoạt không điều độ, mắc các bệnh phụ khoa và dẫn đến hien tuong rong kinh nguyệt.
 
Rong kinh ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày và tình trạng sinh sản của chị em phụ nữ, vì vậy nếu bị rong kinh dù sức khỏe của chị em tốt hay kinh nguyệt đều đặn thì cũng nên đi khám để phát hiện những bất thường sớm nhất.
 
Rong kinh là hiện tượng bất thường của kinh nguyệt, bình thường ngày kinh nguyệt của chị em sẽ từ 3- 6 ngày, khi bạn gái có số ngày kinh nguyệt lên quá 7 ngày, nhưng lượng máu kinh ra cũng không quá nhiều gọi là rong kinh.
 
Rong kinh nguyệt gây nhiều phiền phức cho chị em, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt, phải sử dụng băng vệ sinh nhiều ngày dẫn đến bí bách vùng kín, có thể gây viêm nhiễm.
 
Nguyên nhân tại sao bị rong kinh nguyệt
 
Độ tuổi: Phụ nữ ở tuổi dạy thì và phụ nữ tiền mãn kinh là 2 đối tượng bị rong kinh nguyên phát do các yếu tố nội tiết thay đổi cơ thể chưa kịp thích nghi. Thường thì bạn gái ở tuổi dạy thì sẽ bị tình trạng này trong 1, 2 năm đầu khi có kinh. Nếu bị rong kinh không kèm bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác thì không sao.
 
Do sinh nở: Sau thời kỳ sinh nở chị em sẽ có thể mất kinh từ 6 tháng – 2 năm. Ban đầu kinh nguyệt trở lại có thể sẽ có các hiện tượng rối loạn kinh nguyệt như rong kinh, chậm kinh, đau bụng kinh dữ dội. Nguyên nhân là do sự rối loạn nội tiết tố trong cơ thể sau khi mang thai.
 
Do mắc bệnh phụ khoa:
 
-  Các bệnh phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung… làm máu kinh ra nhiều hơn bình thường và kéo dài.
 
-  Bệnh liên quan đến buồng trứng: Người mắc hội chứng buồng chứng đa nang sẽ có các biểu hiện ban đầu là chu kỳ kinh dài, ngày kinh nguyệt cũng kéo dài nhiều ngày hơn bình thường.
 
-  Ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung: Biểu hiện của bệnh này là xuất huyết âm đạo bất thường, ngày hành kinh kéo dài, đau bụng dưới, ăn không ngon miệng…
 
Tác dụng phụ của thuốc tránh thai: Thuốc tránh thai khẩn cấp nếu sử dụng quá 2 lần trong 1 chu kỳ sẽ làm chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn kèm theo các biểu hiện như tức ngực, buồn nôn… Vì vậy chị em không nên lạm dụng thuốc tránh thai sẽ gây hại đến sức khỏe.
 
Rối loạn nội tiết: Rối loạn nội tiết chủ yếu do những tác động tâm lý, sinh hoạt không điều độ, mắc các bệnh phụ khoa và dẫn đến rong kinh nguyệt.
 
Rong kinh ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày và tình trạng sinh sản của chị em phụ nữ, vì vậy nếu bị rong kinh dù sức khỏe của chị em tốt hay kinh nguyệt đều đặn thì cũng nên đi khám để phát hiện những bất thường sớm nhất.
 


Bọc răng sứ thẩm mỹ giúp bạn lấy lại nụ cười tươi tắn, rạng rỡ...


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024