Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/05/2016 17:05 # 1
buribaby
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 51/70 (73%)
Kĩ năng: 10/30 (33%)
Ngày gia nhập: 20/04/2016
Bài gởi: 261
Được cảm ơn: 40
10 điều cần lưu ý trước khi khởi nghiệp


10 điều cần lưu ý trước khi khởi nghiệp

[​IMG]

Nếu tránh được những chiếc bẫy sau đây, doanh nhân trẻ sẽ có thêm nhiều cơ hội nhận lấy những khoản đầu tư cũng như làm vui lòng các nhà đầu tư ngay trong giai đoạn khởi nghiệp.

1. Kế hoạch kinh doanh chưa đủ chín chắn.

Chẳng có gì tệ hơn việc bước vào một cuộc họp liên quan đến vấn đề tài chính mà chưa được chuẩn bị kỹ càng. Nếu bạn chưa đầu tư đầy đủ thời gian và công sức vào việc thảo ra một kế hoạch làm ăn với mọi yếu tố cần thiết, chẳng hạn như một bản miêu tả công việc đầy thuyết phục, những đề án tài chính và một bản phân tích thị trường đầy tính cạnh tranh, thì dù kế hoạch làm ăn của bạn có đầy triển vọng đến đâu đi nữa, nhà đầu tư sẽ chẳng dành cho những lời đề nghị của bạn sự ưu tiên nào.

2. Tập trung quá nhiều vào nội dung trước mắt mà quá ít quan tâm tới đường hướng chiến lược.

Sẽ là không đủ nếu chỉ thuyết phục những nhà đầu tư tiềm năng rằng bạn đã sáng chế ra một thứ công cụ rất cần thiết cho đời sống hay một ý tưởng về một cửa hàng thời trang. Bạn cần trình bày rõ những chiến lược phát triển của mình để nhà đầu tư có thể nắm được tiềm năng dự án của bạn. Đồng thời, hãy cho nhà đầu tư biết rằng bạn đang có trong tay một đội ngũ nhân viên bán hàng xuất sắc, những nhà tiếp thị lành nghề, một bộ phận kế toán với kinh nghiệm phù hợp… và thậm chí vài chuyên gia bên ngoài như luật sư hay nhà tư vấn thương mại có thể cung cấp những chỉ dẫn quan trọng trong kinh doanh.

3. Không yêu cầu đủ số tiền.

Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn thất bát vì họ bắt đầu với khoản vốn quá nhỏ. Thông thường, các doanh nhân trẻ không nhận ra rằng họ cần tính toán khoản tiền vay phải đủ để giúp doanh nghiệp vượt qua tình trạng làm ăn xấu nhất.

4. Có quá nhiều nhà đầu tư hay người cho vay.

Một trong những điều nguy hại từ việc nhận đầu tư từ quá nhiều nguồn tài chính là bạn phải quán xuyến vô số mối quan hệ và tìm cách đáp ứng những sự mong đợi khác nhau. Điều này khiến các doanh nhân trẻ tốn nhiều thời gian, do vậy không tập trung được vào công việc làm ăn chính của mình. Thậm chí, đôi lúc chính những đối tác này lại cạnh tranh với nhau để giành thêm lợi nhuận, kết quả và đặt bạn vào tình thế khó xử.

5. Không có được một bản chấp thuận pháp lý xác đáng.

Đây có thể được xem là một vấn đề quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc thực hiện hợp đồng tiền hôn nhân về tài sản cá nhân của những cặp vợ chồng giàu có. Mỗi một người cho vay hay nhà đầu tư cuối cùng cũng đều muốn có lãi từ số tiền mình bỏ ra. Một văn bản có tính chất pháp lý bao hàm tất cả mọi vấn đề có liên quan có thể sẽ giúp bạn tránh khỏi những điều phiền hà về sau.

6. Quản lý dòng ngân lưu kém.

Rất nhiều doanh nhân trẻ mới vào nghề nhanh chóng tiêu sạch tất cả những đồng tiền họ có và chẳng bao giờ đạt được kết quả làm ăn tốt đẹp. Sai lầm cơ bản là họ chi chi tiêu cho những yêu cầu không cần thiết hoặc ước đoán về doanh thu, lợi nhuận quá lạc quan. Những nhà tài trợ tài chính thường không nhẹ tay với cách quản xuyến kém cỏi ấy. Và một khi họ chấm dứt nguồn tiền, thì mọi nỗ lực kinh doanh sẽ tan theo mây khói.

Lời kết

Bên cạnh đó, còn có không ít những lỗi cần tránh khác, nhưng tóm lại trước khi bắt tay vào khởi nghiệp, bạn cần ghi nhớ điều căn bản sau: Làm việc với những quy tắc rành rọt với nhà đầu tư để họ đồng ý chi hầu bao cho bạn, nhưng cùng nên biết khéo léo để tự bảo vệ bản thân bằng cách sử dụng đồng tiền vay được thật hợp lý.

Nguồn: Entrepreneur.com

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024