Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/05/2016 10:05 # 1
hajnguyen666
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 64/90 (71%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 29/09/2015
Bài gởi: 424
Được cảm ơn: 4
Oppo F1 Plus: Smartphone đáng giá đồng tiền bát gạo


Mặc dù chỉ ra mắt sau Oppo F1 nhưng F1 Plus nhận được khá nhiều sức hút với danh xưng: “chuyên gia tự sướng”.
 
Thiết kế
 
Oppo F1 Plus có số đo lần lượt là: 151,8 x 74,3 x 6.6mm, vỏ kim loại như phiên bản đầu tiên và chỉ nặng 145g. Màn hình 5,5 inch kéo dài tới tận cạnh máy và được bao phủ bởi lớp kính 2,5D và kính cường lực Gorilla Glass 4. Nút Home vật lý hình bầu dục được bố trí ở dưới màn hình, tích hợp máy quét dấu vân tay. Qua thử nghiệm, tính năng này hoạt động khá nhạy.
 
Giống như iPhone, người dùng phải nhấn nút Home để máy có thời gian quét vân tay. Ngoài việc mở khóa điện thoại, Oppo cũng sử dụng cảm biến dấu vân tay để tăng cường bảo mật cho các ứng dụng và thư mục trong máy.
 
 
Mặt sau của F1 Plus cũng có ngoại hình khá đẹp. Nắp sau của máy được làm từ 1 mảnh kim loại duy nhất. Nhà sản xuất này cho biết vật liệu chính để sản xuất bộ phận này là kim loại (98,02%) và nắp máy phải trải qua 68 lần đánh bóng để giảm độ trơn và tạo cho người dùng trải nghiệm thoải mái nhất.
 
Cạnh dưới của máy được bố trí khá nhiều bộ phận: cổng cắm micro USB, giắc cắm tai nghe 3,5mm, loa và micro. Nút điều chỉnh âm lượng được bố trí ở cạnh trái của máy. Nút nguồn, khe cắm thẻ micro SD và khe cắm SIM kép nằm ở cạnh phải của máy.
[IMG]
Màn hình
 
Không chỉ có kích cỡ màn hình lớn hơn F1, F1 Plus còn sở hữu màn hình LCD công nghệ mới kiểu ma trận Diamond Pentile thay vì màn hình AMOLED cũ, mật độ điểm ảnh đạt 401ppi, độ phân giải 1080x1920 pixel. Qua kiểm tra, thiết bị đạt độ sáng tối đa 351 nit.
 
Dung lượng pin
 
Oppo trang bị cho F1 Plus dung dượng pin 2850 mAh, lớn hơn so với F1 không nhiều (2500 mAh). Có thể thấy, pin lớn là nguyên nhân chính khiến cho máy có độ dày lên tới 6,6mm.
 
Bù lại, công nghệ sạc nhanh VOOC trên F1 Plus được nâng cấp lên khá nhiều. Nhà sản xuất này cho hay, sản phẩm có khả năng sạc đầy 100% chỉ trong 50-60 phút. Người dùng có thể xem video liên tục trong 12 giờ, máy phục vụ tới 8 giờ 20 phút lướt WiFi và 20 giờ đàm thoại.
 
Phần mềm và giao diện
 
F1 Plus sở hữu nền tảng tùy chỉnh của nhà sản xuất - Color OS. Hiện nền tảng này có thể chạy dựa trên hệ điều hành Andorid (5.1 Lollipop), tích hợp đầy đủ hệ thống ứng dụng và dịch vụ sinh thái của Google. Giao diện trên máy là UI đã được cải tiến, trở nên sinh động hơn.
 
Một điểm yếu của thiết bị chính là phần mềm tiết kiệm pin. Khi được kích hoạt, chế độ này chạy khá ì ạch, thậm chí còn tự động tắt các ứng dụng nền như tin nhắn, khiến người dùng dễ bị lỡ tin nhắn từ bạn bè.
 
Hiệu suất
 
Theo đánh giá chung, F1 Plus có phần cứng và hiệu suất khá ổn, hơn hẳn F1 tiền nhiệm. Tốc độ của chip Mediatek MT6755 Helio P10 SoC đạt tốc độ 2,0 GHz. Các thông số khác của máy bao gồm: bộ xử lý đồ họa Mali-T860MP2; bộ nhớ RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, có hỗ trợ thẻ nhớ micro SD.
 
Qua kiểm tra đánh giá hiệu suất Antutu, F1 Plus ghi nhận 47.112 điểm, đạt tầm trung trong dòng smartphone, hơn hẳn Samsung Galaxy S5 (45.348 điểm), Oppo R7s (37.857 điểm) và Motorola Moto X Play (37.020).
 
Camera
 
Được mang tên: “chuyên gia tự sướng” nên camera trước (16MP) của máy có độ phân giải lớn hơn nhiều so với camera chính (13MP). Trong khi đó, khẩu độ của camera trước đạt f/2.0 còn khẩu độ của camera chính là f/2.2. Bù lại, camera sau có tính năng tự động lấy nét. Các ứng dụng camera trên F1 Plus cũng được thừa hưởng từ các mẫu smartphone Oppo trước đó: Panorama, làm đẹp, hẹn giờ,…
 
Công nghệ Hi-light Camera trên F1 Plus sắp đặt từng điểm ảnh thật tối ưu. Đây là công nghệ xử lý ảnh ngay trên phần cứng chứ không hẳn chỉ sử dụng thuật toán kỹ thuật số dạng phần mềm. Cụ thể, nó giúp camera nhạy sáng hơn 4 lần, có dải tương phản động rộng hơn 2 lần và chụp ảnh ít nhiễu hơn 4 lần so với các camera tiêu chuẩn khác không được trang bị công nghệ này. Riêng công nghệ Beautity 4.0 đã được Oppo thử nghiệm hơn 6 tháng qua với 150 bản mẫu khác nhau trước khi chính thức cập nhật vào chiếc F1 Plus này.
 
Qua thử nghiệm, chất lượng hình ảnh đem lại khá tốt: màu sắc sống động, chi tiết. Đặc biệt, hình ảnh của camera selfie cực “chất”, đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng thích “tự sướng”.
 
Quay video
 
Nói chung, tính năng quay video trên F1 Plus chỉ đạt tầm trung: độ phân giải 1080p, tốc độ 30fps và không hỗ trợ quay video 4K. Ngoài ra, video có tốc độ bit chỉ đạt 17Mbps – thấp dưới mức trung bình. Một hạn chế khác của thiết bị khi quay là tiếng ồn rất lớn.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024