Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/04/2010 19:04 # 1
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
10 CEO được trả lương cao nhất năm 2009


Dưới đây là danh sách 10 nhà  lãnh đạo các tập đoàn kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2009. Một trong số các tập đoàn này làm ăn rất thuận lợi, nhưng một số khác thì lại không được tốt lắm.

1. Larry Ellison: 84,5 triệu USD. Công ty: Oracle. Tiền mặt : 6,1 triệu USD.

Mô tả ảnh.
Larry Ellison
Trị  giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 78,4 triệu USD.

Năm 2009 có thể coi là một năm thuận buồm xuôi gió đối với vị lãnh đạo của Oracle.

Người khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm Oracle cũng đã thắng lớn trong năm 2009, khi giành được Sun Microsystems từ tay của đối thủ cạnh tranh là IBM. Doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng, và cổ phiếu của Oracle cũng tăng 33,2%, bỏ xa hầu hết các đối thủ khác.

Phần lớn thu nhập của Ellison đến từ các cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu. Năm 2008, Ellison được thưởng một khoản 36 triệu cổ phiếu, một con số đáng kinh ngạc, và đút túi 543 triệu USD.

2. Ray Elliott: 3,4 triệu USD. Công ty: Boston Scientific. Tiền mặt: 4 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 29,4 USD.

Mô tả ảnh.
Ray Elliott
Mức lương cơ bản mà CEO của công ty cung cấp thiết bị  y tế này chỉ là dưới 600.000 đô la – thấp nhất trong danh sách. Nhưng Ray Elliott đã leo lên được vị trí thứ 2 trong danh sách nhờ việc kiếm được 14,2 triệu cổ phiếu và 15,2 triệu USD với quyền chọn mua cổ phiếu.

3. Ray Irani: 31,4 triệu USD. Công ty: Occidental Petroleum. Tiền mặt: 6,6 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 24,8 triệu USD.

Mô tả ảnh.
Ray Irani
Irani luôn đứng trong tốp đầu của danh sách này hàng năm, một lần nữa cho thế giới thấy được bản lĩnh của mình khi đem lại thành công cho công ty trong năm 2009. Cổ phiếu của công ty năng lượng này đã tăng hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trong năm ngoái, và gần như đã thu hồi được hầu hết các giá trị cổ phiếu đã bị mất trong năm 2008.  

4. Mark Hurd: 24,2 triệu USD. Công ty: Hewlett-Packard. Tiền mặt: 17,6 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và  quyền mua cổ phiếu: 6,6 triệu USD.

Mô tả ảnh.
Mark Hurd
Không giống với những người khác trong danh sách này, phần lớn thu nhập của Hurd lại xuất phát từ lượng tiền thưởng bằng tiền mặt, tổng cộng trong năm 2009 là 15,8 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền ông này kiếm được đã bị giảm 29% so với năm trước, do tiền lương và thưởng đã bị cắt giảm.

5. James Hackett: 23,5 triệu USD. Công ty: Anadarko Petroleum. Tiền mặt: 6,1 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và  quyền mua cổ phiếu: 17,4 triệu USD.

Mô tả ảnh.
James Hackett
Thu nhập của Hackett đã tăng 6% trong năm 2009, còn cổ phiếu của công ty tăng 54%. Mặc dù lợi nhuận và doanh thu của Anadarko đều giảm so với năm trước do nhu cầu dầu của thế giới giảm mạnh, nhưng các nhà đầu tư vẫn rót tiền vào công ty này do việc phát hiện ra những nguồi tài nguyên dầu mới . Công ty có những tin tức tốt lành về việc tìm ra 2 mỏ dầu mới có thể đi vào khai thác tại vịnh Mexico và bờ biển Sierra Leone trong tháng 9.

Công ty đồng thời cũng đã thắng trong một vụ kiện quan trọng vào tháng 10, nhờ đó Anadarko thu được 350 triệu USD. 

6. A.G.Lafley: 23,5 triệu USD. Công ty: Procter & Gamble. Tiền mặt: 5,6 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và  quyền mua cổ phiếu: 17,9 triệu USD.

Mô tả ảnh.
A.G.Lafley
Lafley đã kiếm được 71 triệu USD trong hơn 3 năm qua, trong khi cổ phiếu của công ty gắn liền với các sản phẩm Cincinnati của Tide và Crest chỉ tăng có 2%.

Lafley, người vừa nhận chức chủ tịch và CEO của P& G trong năm 2000, đã nghỉ hưu vào tháng 2 vừa qua.

7. William Weldon: 22,8 triệu USD. Công ty: Johnson & Johnson. Tiền mặt: 14,8 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và  quyền mua cổ phiếu: 8 triệu USD.

Mô tả ảnh.
William Weldon
Năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử 76 năm của J&J, doanh số bán hàng của công ty này đã giảm. Và công ty đã phải cắt giảm 8.000 nhân công để có thể giảm chi phí. Hội đồng quản trị đã thưởng cho Weldon - người đã kiếm được 88 triệu đô la trong vòng 3 năm qua từ tài khoản của công ty - vì “quyết định thay đổi nhân sự khó khăn” mà ông đã đưa ra.

8. Miles White: 21,9 triệu USD. Công ty: Abbott Laboratories. Tiền mặt: 6,5 triệu USD . Trị  giá cổ phiếu thưởng và  quyền mua cổ phiếu: 15,4 triệu USD.

Mô tả ảnh.
Miles White
Liệu có thể tin được không, khi mà năm ngoái, Abbott đã bị cắt giảm tiền lương của White, người đã kiếm được 25 triệu USD trong năm 2008 và 29 triệu đô la trong năm 2007 nhờ vào quyền mua cổ phiếu.

9. Bob Iger: 21,6 triệu USD. Công ty : Walt Disney. Tiền mặt: 12 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và  quyền mua cổ phiếu: 9,6 triệu USD.

Mô tả ảnh.
Bob Iger
Đây có thể coi là một năm thất thu đối với Iger kể từ năm 2006. Số tiền thưởng của ông chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái, đồng thời cũng phản ánh việc doanh thu của công ty giảm 20% và doanh số bán hàng giảm 4%.

10. Samuel Palmisano: 21,2 triệu USD. Công ty: IBM. Tiền mặt: 7,6 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 13,5 triệu USD.

Samuel Palmisano
Samuel Palmisano và tổng thống Mỹ Barack Obama
Khoản tiền mà Palmisano thu được trong năm 2009 bao gồm cả 1,1 triệu USD nhờ vào các “khoản tiền thưởng khác”, kể cả 320.065 USD chi phí đi lại bằng máy bay.

Công ty cho biết thêm “Ngài Palmisano đã đóng góp 63.000 USD cho quỹ quốc tế IBM để tài trợ cho trường đại học Columbia”.

  • Theo BBC



THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
07/04/2010 19:04 # 2
kakaki
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 0/60 (0%)
Kĩ năng: 2/60 (3%)
Ngày gia nhập: 02/02/2010
Bài gởi: 150
Được cảm ơn: 152
Phản hồi: 10 CEO được trả lương cao nhất năm 2009


Ước gì đc như ông ý ! :::

10. Samuel Palmisano: 21,2 triệu USD. Công ty: IBM. Tiền mặt: 7,6 triệu USD. Trị  giá cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu: 13,5 triệu USD.

Samuel Palmisano
Samuel Palmisano và tổng thống Mỹ Barack Obama
Khoản tiền mà Palmisano thu được trong năm 2009 bao gồm cả 1,1 triệu USD nhờ vào các “khoản tiền thưởng khác”, kể cả 320.065 USD chi phí đi lại bằng máy bay.

Công ty cho biết thêm “Ngài Palmisano đã đóng góp 63.000 USD cho quỹ quốc tế IBM để tài trợ cho trường đại học Columbia”.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024