Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/12/2012 22:12 # 1
h2tproitTCD2
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 86/140 (61%)
Kĩ năng: 74/120 (62%)
Ngày gia nhập: 27/10/2010
Bài gởi: 996
Được cảm ơn: 734
10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới (Phần 2)


 

Tiếp tục bài viết ở phần trước, bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới bạn đọc 5 thành phố xanh và có môi trường sống tốt nhất trên thế giới hiện nay.

 

5. Malmö, Thụy Điển

 

 

10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới (Phần 2) 1

 

Đây là thành phố lớn thứ ba ở Thụy điển và là nơi sinh sống của hơn 280.000 người dân. Thành phố nằm ở phía nam Skane. Nơi đây có nhiều công viên, kênh rạch, bến cảng và cả bãi biển nhưng vẫn mang dáng vẻ của một thành phố cổ kính từ lâu đời. Thành phố được phát triển theo mục tiêu trở thành một thành phố sinh thái.

 

Đất nước Thụy Điển vốn có một nền tảng tốt về các giải pháp năng lượng, môi trường. Hầu hết điện của quốc gia này đều từ hạt nhân và thủy điện. Những thành phố như Malmo đã góp phần lớn cho công cuộc này khi giảm được lượng khí thải carbon dioxide 25% năm 2008, vượt chỉ tiêu đề ra hơn 5%.

 

Vùng ngoại ô phía Tây thành phố mang phong cách kiến trúc của những tòa nhà mái ngói đỏ. Trên đó còn có phủ một lớp rau xanh vì trồng rau trên nóc nhà là một phương pháp kinh tế rất hiệu quả. Số lượng rau trồng trên mái nhà sẽ hút hết 50% lượng nước mưa đổ xuống và vào mùa đông, những luống đất trồng trên mái nhà sẽ giúp căn nhà được giữ ấm hơn. Đến mùa hè, lớp đất này lại có thể hấp thu nhiệt năng làm mát nhiệt độ trong nhà. Trồng rau trên mái nhà là một trong những phương thức xanh hóa điển hình của thành phố.

 

Để đáp ứng được mục tiêu ngày càng phát triển về kinh tế nhưng cũng đi kèm với mục tiêu gìn giữ môi trường, các khu phố trên khắp thành phố đều dần được chuyển đổi theo một quy hoạch ổn định và bền vững nhất. Đặc biệt ở ở các khu vực West Harbour, Sege Park và Augustenborg.

 

West Habour, khu vực cảng đóng tàu được chạy 100% bằng năng lượng tái tạo : gió , mặt trời và thủy điện cũng như nguồn nhiên liệu sinh học hữu cơ. Các tòa nhà ở nơi đây được xây dựng bằng những vật liệu bền, sạch, tiết kiệm. Phương tiện giao thông cũng rất thân thiện với môi trường. Còn với Sege Park, đây là khu vực sử dụng năng lượng điện mặt trời và gió. Quận Augustenborg trong một thập kỉ qua luôn được phủ kín một màu xanh của cây cỏ. Có đến hơn chục nhà máy tái chế ở đây, giúp xử lý đến 70% rác thải.

 

4. Copenhagen, Đan Mạch

 

 

10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới (Phần 2) 2

 

Các thành phố luôn tìm cách sáng tạo để bảo vệ và tăng khu vực cây xanh trong đô thị. Như năm 2000, thành phố Chicago đã trồng vườn trên một tòa nhà chính quyền thành phố, thúc đẩy việc trồng cây trên cao, vừa là lớp cách nhiệt, giữ ấm mùa đông và mát vào mùa hè, giảm thiểu chi phí năng lượng.

 

Điển hình hơn cả là thủ đô của Đan Mạch – Copenhagen. Không cần đến những nhà chức trách phải can thiệp, từ lâu đời nhân dân ở đây đã hình thành những thói quen xanh. Nếu đến đây du lịch, bạn sẽ phải bất ngờ khi lượng xe đạp nơi đây còn nhiều hơn ô tô, các khu phố luôn sạch sẽ, bầu không khí mát mẻ. Theo một thống kê thì Copenhagen là thành phố có lượng không khí ô nhiễm thấp nhất. Năm 2006, thành phố đã giành giải thưởng môi trường Châu Âu cho việc quy hoạch môi trường đường thủy sạch. Luôn có một hệ thống giám sát và cảnh báo về chất lượng nước, nỗ lực giữ gìn vùng biển nơi đây thật đáng để ghi nhận.

 

Copenhagen còn nổi tiếng với hình ảnh cối xay gió. Thành phố có hơn 5600 chiếc cối xay gió, cung cấp khoảng 10% tổng điện năng. Vào năm 2001, Copenhagen còn khai trương thêm một công viên cối xay gió ở ngoài biển và nơi đây cung cấp được 3% năng lượng cho thành phố.

 

 

3. Portland, Oregon, Hoa Kỳ

 

 

10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới (Phần 2) 3
 

 

Portland là một thành phố nằm nơi giao tiếp của hai con sông Willamette và Columbia trong tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Với dân số 562.690 nó là thành phố đông dân nhất Oregon. Portland nằm trong vùng khí hậu duyên hải miền Tây, ấm vào mùa hè và có mưa nhưng mùa đông thì ôn hòa. Thời tiết lý tưởng cho trồng hoa hồng và hơn một thế kỷ qua Portland được mệnh danh là Thành phố Hoa hồng vì có rất nhiều vườn hoa hồng (Wikipedia). Nhưng không chỉ có thế, thành phố này cũng là một thành phố xanh tiêu biểu trên thế giới.

 

Do lượng dân cư đông đúc và vị trí địa lý nằm ở vùng giao giữa hai con sông, thành phố đã phải phát triển theo hướng bền vững, pha trộn giữa không gian đô thị và ngoài trời. Màu xanh ở đây luôn được duy trì, nó đã tạo niềm cảm hứng cho nhiều thành phố khác trên Hoa Kì nói riêng và thế giới nói chung học tập theo. Hơn 30 năm trước, Portland đã dẫn đầu quy hoạch xanh bằng cách phá bỏ một tuyến đường cao tốc sáu làn và phát triẻn một công viên bờ sông tại đó. Hiện tại ở Portland có khoảng 92.000 mẫu Anh không gian xanh ( 1 mẫu anh = 0,4 hecta), 119km đường đi bộ, đi xe đạp, hơn 25 triệu héc ta rừng và trang trại. Và ít ai biết rằng trước đây Portland là  thành phố nằm thứ hai trong danh sách “Những thành phố gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới”.

 

Portland cũng là thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ lập ra kế hoạch giảm thải chất gây hiệu ứng nhà kính, trở thành thành phố xanh nhất Hoa Kỳ trong nhiều năm. Thành phố có 50 công trình đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ. Khoảng một phần tư người dân ở đây đi xe đạp để làm việc [nguồn: Popular Science ]. Năm 2010, thành phố đã  cung cấp 100 % năng lượng từ các nguồn tái tạo, bao gồm các phương pháp tiếp cận sáng tạo như đỗ xe năng lượng mặt trời .

 

2. Vancouver, Canada

 

 

10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới (Phần 2) 4

 

Vancouver là một thành phố ven biển, nơi sinh sống của hơn 560.000 người. Nơi đây được cho là thành phố dễ sống nhất thế giới do tạp chí Economist bình chọn. Nhưng thật sự rằng nơi đây không chỉ dễ sống nhất mà còn cực kì thích hợp để có một cuộc sống tươi đẹp với môi trường xanh và những mô hình sử dụng năng lượng tái tạo rất tuyệt vời.

 

Về môi trường thiên nhiên, Vancouver được bao phủ bởi những bãi biển thơ mộng và những khu rừng nguyên sinh và những thảm cỏ rộng lớn. Thành phố có một kế hoạch dài 100 năm cho để xây dựng cuộc sống xanh – sạch. Nhiên liệu hóa thạch sẽ được giảm sử dụng tới mức tối đa và đầu tư mạnh vào các hệ thống năng lượng thay thế như gió, mặt trời …. Năng lượng thủy điện chiếm tới 90% nguồn cung cấp năng lượng ở đây.

 

Một phần quan trọng của kế hoạch và việc tiết kiệm năng lượng. Vancouver đã không ngại ngần trong việc thực hiện các công nghệ mới. Các máy ép rác từ năng lượng mặt trời đã mọc quanh thành phố rất nhiều, kích thước của chúng chỉ như một cái thùng rác bình thường nhưng lại có khả năng chứa nhiều gấp 5 lần.

 

Bằng những kế hoạch và việc làm cụ thể, Vancouver đã thực sự tạo dựng được thương hiệu “thành phố lý tưởng” và vẫn tiếp tục duy trì nó, thu hút một lượng lớn khách du lịch.

 

1. Reykjavik, Iceland

 

 

10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới (Phần 2) 5

 

Dẫn đầu danh sách là thành phố Reykjavik, thành phố lớn nhất và cũng là thủ đô của Iceland. Bản thân Iceland cũng là quốc gia sống xanh nhất hành tinh nên chẳng có gì ngạc nhiên khi thủ đô của nước này là thành phố xanh nhất thế giới.

 

Các biện pháp xây dựng cuộc sống xanh ở đây được thực hiện rất nghiêm túc. Tuy cư dân ở đây chỉ khoảng 115.000 người nhưng những thành quả xanh thành phố đạt được là cực kì ấn tượng và có sức tác động đến thế giới. Mục tiêu của thành phố là đến năm 2050 trở thành thành phố Hydro, không sử dụng nhiên liẹu hóa thạch. Cac năng lượng điện, nhiệt ở nơi đây hiện tại đã được cung cấp hoàn toàn bởi địa nhiệt và thủy điện. Hơn 30 núi lửa hoạt động hai thế kỷ trước và các suối nước nóng cung cấp cho đất nước này một hệ thống sưởi ấm rẻ tiền mà không ô nhiễm. Trong thành phố thậm chí có cả những xe ô tô chạy bằng Hydro rồi, trong đó có xe buýt.

 

 

10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới (Phần 2) 6

 

Tuy nhiên, trong tương lai có lẽ vị trí số 1 này sẽ thuộc về Masdar, một thành phố sẽ sớm hoàn thành trong thập kỉ tới với mức đầu tư lên tới 15 tỉ đô la. Masdar sẽ đạt mọi tiêu chuẩn cao nhất về sinh thái như không carbon, không khí thải, nhiên liệu và năng lượng hoàn toàn từ những nguồn tái tạo và thay thế … Thành phố ước tính sẽ là nơi sinh sống cho khoảng 50.000 cư dân. Có vẻ như kỉ nguyên cho các thành phố xanh đã bắt đầu đầy hứa hẹn.



Nick: H2tproitTCD2
Chức vụ SMod: CLB Đội Nhóm              
Yahoo: anhchangcodondangtimnguoiyeu_h2t
Email:
H2tproit@gmail.com

 
06/01/2013 08:01 # 2
khonminwap1
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/01/2013
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: 10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới (Phần 2)


bao h mới có việt nam???




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024