Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/04/2010 18:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
MU – Chelsea còn 1 ngày: Tính sao đây Sir Alex?


Sau thất bại cay đắng của MU trước Bayern Munich, sự chỉ trích không chỉ hướng về phía hàng thủ “quỷ đỏ” mà nó còn được dành cho Sir Alex, chiến lược gia lão luyện bậc nhất làng túc cầu. Những chỉ trích ấy không hề vô lý bởi thực tế, “ông già gân” đã có phần “lẩm cẩm” trong việc tính toán chiến thuật trong trận đấu tại Allianz Arena.

Chỉ riêng việc để Rooney đá chính ở Đức đã là một quyết định có phần mạo hiểm của Sir Alex. Nên nhớ chân sút chủ lực của MU đã phải liên tục cày ải từ đầu mùa, anh cũng đang bị chấn thương nhẹ và chưa có thể lực tốt nhất. Thế nên, trong hoàn cảnh được đá lượt về trên sân nhà và cuối tuần lại phải đón tiếp Chelsea, lẽ ra Rooney nên ngồi dự bị. Dù vậy, khi đã tung tiền đạo 24 tuổi vào sân ngay từ đầu và anh ghi bàn, Sir Alex vẫn để Rooney đá cả trận. Trong khi NHM tưởng rằng Berbatov sẽ vào sân thay “số 10” thì hóa ra kẻ bị thay ra lại là tiền vệ Carrick.

MU – Chelsea còn 1 ngày: Tính sao đây Sir Alex?, Bóng đá,

Sir Alex đã mắc nhiều sai lầm khi MU gặp Bayern

Sai lầm ấy đã gây hậu họa nghiêm trọng. MU không những đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến để rồi thủng lưới liền 2 bàn mà ác mộng hơn, Rooney lại dính chấn thương ở những giây cuối cùng. Trang web của MU đã khẳng định tiền đạo người Anh dính chấn thương nhưng không nặng đến mức phải phẫu thuật, tuy nhiên lại chưa đưa ra thời gian mà Rooney phải nghỉ thi đấu. Dù vậy, các báo Anh đã đồng loạt đưa tin rằng ít nhất “chàng hói” cũng sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” 4 tuần.

Như vậy, chắc chắn Rooney sẽ không thể dự trận gặp Chelsea và Bayern. Đây là những hậu quả tồi tệ mà MU phải gánh chịu đúng vào lúc mùa giải đi đến hồi quyết định. Trước mắt, Sir Alex đang hướng toàn bộ sự tập trung cho trận The Blues vào ngày mai, nhưng tính toán sao đây khi hàng tiền đạo của ông đang mỏng manh hơn bao giờ hết.

MU – Chelsea còn 1 ngày: Tính sao đây Sir Alex?, Bóng đá,

Buộc phải tin vào Berbatov

Vidic, Fletcher, Neville và cả Rio Ferdinand đều đã lên tiếng khẳng định họ tin vào chân sút người Bulgaria Dimitar Berbatov. Sir Alex chắc cũng muốn tin như thế, nhưng liệu “số 9” có phải mẫu cầu thủ đáng để đặt niềm tin trong những trận đấu lớn như thế này? Chẳng ai phủ nhận Berbatov là một tiền đạo chất lượng nhưng vấn đề là anh chưa thực sự gây được cảm giác an tâm cho các CĐV. Tiền đạo người Bulgaria luôn chơi rất thất thường kể từ khi gia nhập “quỷ đỏ”. Phong độ phập phù ấy khiến thành tích làm bàn của chân sút trị giá 30,75 triệu bảng là rất nghèo nàn. Mùa trước Berbatov lập công vẻn vẹn 14 lần, mùa này là 12 (tính trên tất cả các mặt trận).

Dù thế, ở vào hoàn cảnh “một miếng khi đói” như lúc này, có được sự phục vụ của Berbatov cũng đã là điều tích cực với MU, bởi Sir Alex chẳng còn trông chờ được vào ai. Owen đã sớm nói lời tạm biệt mùa giải, Diouf là một cái tên quá non nớt, Macheda, thần tài trong giai đoạn nước rút ở mùa trước, mùa này “im thin thít” vì hay dính chấn thương (mới trở lại ghế dự bị trong trận gặp Bolton). Thế nên, vấn đề ghi bàn sẽ là một bài toán hóc búa của MU.

Mất Rooney, Sir Alex chắc chắn sẽ phải thay đổi sơ đồ chiến thuật cho trận gặp Chelsea. Gần như Berbatov sẽ đá cắm và “quỷ đỏ” sẽ chơi 5 tiền vệ. Tuy nhiên, phong độ làm bàn của hàng tiền vệ mùa này là không cao, trong khi sự đột biến đã bị mất từ sau khi Ronaldo ra đi. Trong một ngày đẹp trời, những cái tên như Park hay Nani có thể làm nên chuyện, nhưng điều đó không diễn ra thường xuyên, và trước một đối thủ sừng sỏ như The Blues, lại càng khó để các bóng áo đỏ tung hoành dù được chơi tại Old Trafford.

MU – Chelsea còn 1 ngày: Tính sao đây Sir Alex?, Bóng đá,

Toan tính ra sao đây?

Với khoảng cách 1 điểm hơn Chelsea, Sir Alex và các học trò có quyền nghĩ tới một trận hòa, vì kết quả ấy chắc chắn vẫn giúp họ đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng này. Một trận hòa trong thế “cầm cự” chờ cuộc gặp quyết định với Bayern cũng tại Old Trafford có vẻ là một giải pháp thiết thực hơn cả với “quỷ đỏ”. Nhưng khi sự tự tin đang dần biến mất, cộng với vô vàn khó khăn về nhân sự và lối chơi bởi sự phụ thuộc thái quá vào tài ghi bàn của Rooney, MU chắc chắn sẽ không dễ để đạt được mục đích. Và kể cả khi họ làm được điều đó, 5 vòng còn lại cũng sẽ là những bài test khiến Sir Alex đau đầu. Bởi những đối thủ còn lại của MU đều không hề dễ chơi. Đó còn là chưa kể đến hậu quả từ việc bị Bayern loại, nếu điều đó xảy ra, sẽ gây ra những “chấn động” tâm lý với các cầu thủ trong giai đoạn cuối của giải ngoại hạng mùa này.

Chưa rõ “máy sấy tóc” sẽ dùng “bài” gì cho trận gặp Chelsea, nhưng có thể nói ở vào hoàn cảnh này, việc theo đuổi cả hai đấu trường khốc liệt Champions League và Premier League có vẻ quá sức với “quỷ đỏ”. Và nếu Sir Alex tiếp tục tính toán “sai một li”, tham vọng của MU có thể “đi một dặm”.

Những trận còn lại của MU ở Premier League:

11/4: Blackburn – MU
17/4: Man City – MU
24/4: MU – Tottenham
1/5: Sunderland – MU
9/5: MU – Stoke

Những trận còn lại của Chelsea ở Premier League:

13/4: Chelsea – Bolton
17/4: Tottenham – Chelsea
25/4: Chelsea – Stoke
1/5: Liverpool – Chelsea
9/5: Chelsea – Wigan

Sir Alex lại dùng chiêu “khích tướng”

Tài năng trẻ Macheda đã có những khoảnh khắc kỳ diệu ở mùa giải trước khi góp phần không nhỏ vào thành tích ấn tượng của MU trong những vòng cuối cùng. Mùa này, chân sút người Ý bị chấn thương và không mấy khi được ngồi dự bị. Tuy nhiên, anh vừa trở lại và trong bối cảnh Rooney vắng mặt, Sir Alex đã ngay lập tức dành cho Macheda những lời “có cánh”: “Macheda đã không gặp may ở mùa này, cậu ấy hay bị chấn thương. Nhưng cậu ấy đã bình phục đúng vào lúc mùa giải đi đến giai đoạn quyết định. Macheda là tiền đạo khiến tôi thấy thú vị nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình ở MU. Cậu ấy có khả năng kiểm soát bóng gần như hoàn hảo khi ở trong vòng cấm và là mẫu tiền đạo có thể gây đột biến với kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm tinh tế. Macheda sẽ có cơ hội ra sân nếu tiếp tục thể hiện tốt trên sân tập.”




 
02/04/2010 18:04 # 2
Nakamura
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 27/40 (68%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 14/03/2010
Bài gởi: 87
Được cảm ơn: 16
Phản hồi: MU – Chelsea còn 1 ngày: Tính sao đây Sir Alex?


hê, có vẻ khó đoán đây, chắc 1-1. Mà bạn nhớ ghi rõ nguồn để mấy bạn khác còn theo dõi nghe



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024