Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/11/2014 08:11 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Bale = 100 triệu bảng + Di Maria: Real "đuổi khách" MU


Từ 1 số nguồn thông tin xác nhận việc Real sẽ mở cửa bán Bale cho MU nhằm đón lại thiên thần Di Maria về lại “Los Blancos”.

Ngày hôm qua, báo chí Anh và Tây Ban Nha vừa đăng tải thông tin gây sốc với toàn bộ NHM bóng đá thế giới: Real sẵn sàng nhượng lại ngôi sao Gareth Bale nếu được chấp thuận đề nghị khủng từ Bernabeu. Theo tờ Express, Quỷ đỏ sẽ có ngôi sao người xứ Wales nếu họ đồng ý chi trả 100 triệu bảng và “trả” Di Maria về lại “Kền kền trắng” (MU đã đề xuất 90 triệu bảng).

Lý do được đưa ra vô cùng hợp lý: Bale không thi đấu theo đúng dụng ý của HLV Ancelotti (Bale thích đá tự do như Ronaldo). Đổi lại, Di Maria đã quá quen thuộc với sơ đồ chiến lược của chiến lược gia người Ý.

Tuy nhiên, nếu điều trên thành thật, đó là chuyện điên khùng nhất trong lịch sử chuyển nhượng của đội chủ sân Santiago Bernabeu nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

“Bom tấn” hoán đổi “bom tấn”: Khó xảy ra

Đều được đánh giá là những bom tấn “hạng 1” của 2 làng bóng đá Anh và Tây Ban Nha, từng bước cả Di Maria và Gareth Bale đều chứng tỏ giá trị, xứng đáng với số tiền ông chủ của 2 CLB hàng đầu phải bỏ ra nhằm chiêu mộ 2 siêu sao này.

Bale = 100 triệu bảng + Di Maria: Real "đuổi khách" MU - 1

Real đang sa lầy vào kế hoạch chuyển nhượng điên khùng

Với Di Maria, MU đã “ngốn” 60 triệu bảng (giá trị cao nhất trong lịch sử chuyển nhượng Premier League) để cắt mối lương duyên giữa “Thiên thần” và Real ở mùa hè 2014. Vừa cập bến, Di Maria lập tức toả sáng: 3 bàn/8 trận ra sân, 4 pha kiến tạo với tỉ lệ chuyền chính xác đạt gần 80%.

Về phần Bale, Real đã phải chi đậm 85.3 triệu bảng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng tại La Liga (vốn được giữ bởi Ronaldo, 80 triệu bảng). Tính riêng 2 mùa thi đấu, ngôi sao xứ Wales đã ghi tới 27 bàn trên tổng 57 trận ra sân ở cả 2 đấu trường La Liga và Champions League (có 4 bàn/7 trận mùa này).

Nói đến đây, việc Real đồng ý bán cho MU 1 cầu thủ toàn diện cả về thể lực, tốc độ và sự khéo léo như Gareth Bale là điều nằm ngoài sự tưởng tượng. Chưa kể đến hiệu suất ghi bàn đáng nể của siêu sao xứ Wale ở mùa giải 2013/2014 vượt bậc hơn so với Di Maria trong màu áo Los Blancos (Bale: 22 bàn/44 trận, Di Maria: 11 bàn/52 trận). Còn về phía MU, Di Maria đang là 1 trong số những trụ cột chính trong sơ đồ HLV Van Gaal.

Cho mượn còn khó, huống chi "Quỷ đỏ" cũng không "điên" khi phải bỏ ra 100 triệu bảng cho Bale, đồng thời mất trắng Di Maria vào tháng Giêng.

Phải chăng vì Ronaldo?

Sau khi Di Maria rời khỏi Santiago Bernabeu, đã có những ồn ào xung quanh việc Ronaldo cảm thấy buồn chán khi không còn “Thiên thần” làm bóng cho siêu sao người Bồ ghi bàn.

Bale = 100 triệu bảng + Di Maria: Real "đuổi khách" MU - 2

Người bạn tâm giao mới của Ronaldo: Gareth Bale

Dù vậy Real hiện tại lại đang sống trong bóng dáng của cặp song sát Ronaldo – Bale khi cặp đôi này đã ghi tới 26 bàn thắng cho “Kền kền trắng” (bao gồm cả La Liga và Champions League mùa 2014/2015).

Với phong độ như vậy, việc hình ảnh cặp đôi Di Maria – Ronaldo nhạt nhoà dần đi sẽ chỉ còn nằm ở vấn đề thời gian. Hơn nữa, chính Bale đã từng nói rằng: “Nhiệm vụ của tôi là kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn”. Nói không ngoa, ngôi sao xứ Wale đang là người “bạn tâm giao” của Ronaldo trong 2 mùa giải gần nhất.

Thêm vào đó, việc Ancelotti muốn Di Maria trở lại còn gặp sự ngăn cản của Chủ tịch Perez, khi người đứng đầu BLĐ Real có những khúc mắc với “Thiên thần”. Còn về phía Bale, Chủ tịch Perez luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho cựu tiền vệ ngôi sao của Tottenham.

Rõ ràng, có muôn vàn lý do cho thương vụ hoán đổi đình đám đổi Bale lấy Di Maria không thể xảy ra: từ góc độ chuyên môn đến tình cảm.

Theo Thanh Bùi (Khám phá)


 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024