Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/09/2014 13:09 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Bộ ba tiền đạo của các ông lớn Ngoại hạng Anh


Man Utd sở hữu hàng tiền đạo mạnh nhất, trong khi Arsenal có bộ ba chân sút ít chất lượng nhất.
  •  
image photo

Man Utd: Rooney - Van Persie - Falcao (26 trên 30 điểm). Với việc chiêu mộ Radamel Falcao, HLV Louis Van Gaal sở hữu ba tiền đạo vào loại lợi hại nhất thế giới. Tờ Sport Mail (Anh) đánh giá đây là hàng tiền đạo mạnh nhất Ngoại hạng Anh hiện tại với Wayne Rooney (8,5/10), Persie (8,5/10) và Falcao (9/10).

 

Cả ba cầu thủ này cũng có thể cùng nhau đá chính thường xuyên, với Rooney chơi thấp hơn, hỗ trợ hai người còn lại. Đây là điều khác biệt giữa Man Utd với phần còn lại, nơi phong cách chơi bóng không cho phép tung ba tiền đạo vào sân cùng lúc, trừ những trường hợp đặc biệt. Mỗi cá nhân đều xuất sắc, nhưng khi kết hợp lại, ba người này sẽ chơi như thế nào là bài toán mà chiến lược gia người Hà Lan cần giải.

 
image photo

Man City: Aguero - Dzeko - Jovetic (24,5/30). Về thực tế, Man City mới cho thấy các tiền đạo của họ thi đấu hiệu quả và đồng đều đến thế nào. Aguero chưa có thể lực tốt nhất, nhưng vừa vào sân đã chớp ngay cơ hội ghi bàn. Jovetic một năm trước chỉ làm dự bị, nhưng mùa này tỏa sáng với cú đúp vào lưới Liverpool. Dzeko là mẫu tiền đạo khác với khả năng chơi bóng bổng, càn lướt và dứt điểm từ xa hiệu quả. 

 

Sport Mail chấm Aguero 9/10, Dzeko 8/10 và Jovetic 7,5/10. Bộ ba này ít được đá chính cùng nhau khi HLV Manuel Pellegrini ưu tiên sử dụng sơ đồ hai tiền đạo.

 
image photo

Liverpool: Balotelli - Lambert - Sturridge (24,5/30). So với mùa trước, hàng công của Liverpool bớt lại hại vì không còn Luis Suarez. HLV Rodgers chấp nhận rủi ro khi đặt niềm tin vào Mario Balotelli. Trong trận đầu ra mắt, tiền đạo người Italy hòa nhập khá nhanh vào lối chơi mới, góp phần giúp Liverpool thắng Tottenham với tỷ số 3-0.

 

Sturridge mùa trước trưởng thành vượt bậc khi đá cùng Suarez, anh được chấm 9/10. Balotelli, với sự khó đoán của anh, được chấm 8,5/10, trong khi tiền đạo dự bị Rickie Lambert có 7/10. Ở Liverpool cũng chỉ có hai tiền đạo thường xuyên đá chính. Lambert chỉ vào sân khi cần phá vỡ bế tắc.

 
image photo

Chelsea: Costa - Drogba - Remy (24/30). Jose Mourinho chỉ tin dùng sơ đồ thi đấu 1 trung phong cắm nên các tiền đạo của Chelsea có thực lực khá cách biệt. Diego Costa (9 điểm) là người duy nhất đá chính. Didier Drogba (7,5) tuổi tác đã cao, nhưng có thể bổ sung kinh nghiệm cần thiết ở đấu trường châu Âu. Loic Remy (7,5) có thể vào sân khi gặp các đối thủ yếu và để Costa dưỡng sức. 

 
image photo

Arsenal: Sanogo - Giroud - Welbeck (20,5/30). Trong các đội bóng tên tuổi ở Anh lúc này, Arsenal có hàng tiền đạo được đánh giá thấp nhất. Một phần vì HLVArsene Wenger chú trọng phát triển các tiền vệ hơn là tiền đạo, một phần ông thích tin dùng các chân sút trẻ.

 

Giroud (7,5 điểm) chưa bao giờ tạo sự an tâm, khi thường phung phí các cơ hội. Sanogo (5 điểm) còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Mọi hy vọng ở hàng công lúc này đặt vào tân binh Welbeck (8 điểm). Cựu cầu thủ Man Utd dưới bàn tay huấn luyện của "Giáo sư" hứa hẹn sẽ làm nên chuyện lớn.

 

Hữu Nhơn

 



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024