Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/06/2014 09:06 # 1
congchuatuyet1
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 17/20 (85%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/10/2012
Bài gởi: 27
Được cảm ơn: 0
Cạnh tranh gay gắt vào lớp 10


Cứ xem sự Cạnh tranh gay gắt vào lớp 10 này mà choáng thật, may mà hồi mình không cạnh tranh như nè..hơn cả học đại học luôn.

 

[QUOTE]Dù giảm gần 2.000 chỉ tiêu nhưng kỳ thi vào lớp 10 năm nay được Bộ Giáo dục nhận định là sự cạnh tranh rất khốc liệt.


Hôm nay (23/6), học sinh Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 với hai môn Văn, Toán. Những thí sinh thi vào lớp 10 chuyên của 4 trường Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây sẽ phải thi thêm môn Ngoại ngữ và các môn chuyên từ 24-25/6.


Do quy mô các trường đều hạn chế và số lượng học sinh thi đầu vào cũng phải chọn lọc, chính vì vậy kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được đánh giá còn căng thẳng hơn vào đại học.
 


( Ảnh từ Cổng thông tin trường phổ thông quốc tế kinh bắc nguồn http://kbis.edu.vn/vn/detail/su-canh-tranh-thi-vao-lop-10-714/ )

Thống kê số liệu thì năm học này TPHCM có khoảng 74.000 HS lớp 9 sẽ tốt nghiệp THCS, tăng hơn 10.000 em so với năm học trước. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập chỉ có 61.982 chỗ, chiếm tỉ lệ khoảng 80%. Như vậy,  sẽ có hơn 12.000 HS không được vào lớp 10 công lập và cũng đồng nghĩa là tương ứng 20% HS sẽ vào học ở các trường dân lập, tư thục, trung tâm GDTX, trường nghề… Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, cuộc đua vào lớp 10 trường công vốn đã quyết liệt thì nay căng thẳng hơn vì không còn hình thức xét tuyển, nhất là các trường THPT thuộc trường “top trên” và “top giữa”.

Quay cuồng luyện thi

Mặc dù mới chỉ khai giảng các lớp ôn thi từ ngày 20 và 21/5, nhưng không khí tại Trung tâm tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội – Amsterdam (đặt tại Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình) đã khá sôi động. Nhiều phụ huynh gương mặt căng thẳng, lo âu đến Trung tâm đăng ký cho con học thêm tranh thủ 20 ngày trước kỳ thi, mong con đậu vào trường đúng nguyện vọng. Sự quan tâm của phụ huynh khi đến tìm hiểu để đăng ký học cho con không phải mức phí 70 nghìn một buổi cho một môn thi mà là giáo viên, chất lượng dạy học, sĩ số…


Tỷ lệ chọi đứng đầu thành phố là Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu giấy) với 1290 học sinh đăng ký/480 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 1/ 2,6). Sau đó là Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) 1/ 2,4; THPT Kim Liên (quận Đống Đa) 1/ 2,2; THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng) 1/ 1,9; THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) 1/ 1,8.


Trước khi chính thức bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra vào ngày 23/6, Hà Nội đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra điều kiện tổ chức của các hội đồng thi. Kỳ thi này quy mô còn lớn hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua khi toàn thành phố có 150 hội đồng coi thi với 2.970 phòng thi.


Tường Vy[/QUOTE]




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024