Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/05/2014 10:05 # 1
QuinNguyen
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 27/40 (68%)
Ngày gia nhập: 25/08/2013
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 87
7 món đồ con gái cần có trong ví


1.Son môi

Đây là thứ mà không người con gái nào có thể bỏ quên ở nhà khi ra đường. Một chút son hồng trên môi sẽ giúp bạn tự tin hơn nhiều để xuống phố, sau khi ăn uống hoặc có vô tình gặp chàng trai mình thích. Mẹo nhỏ là bạn có thể cho son, hộp phấn, bút kẻ mắt vào cùng một chiếc túi trang điểm nhỏ để không dễ thất lạc và rối tung trong chiếc giỏ xách.

2.Khăn giấy

Một túi khăn giấy, khăn ướt nhỏ sẽ vô cùng có ích cho bạn trong những tình huống bất ngờ như bị lấm bẩn, lem son hay lau mồ hôi trong ngày nóng nực.

3.Chai nước hoa nhỏ

Ngoài công dụng rõ ràng của nước hoa là giúp phái đẹp tỏa hương quyến rũ, nó còn là “vũ khí” bảo vệ bạn nếu bị tấn công bất ngờ nữa. Hãy bình tĩnh, nhanh tay xịt nước hoa thẳng vào mặt tên người xấu đó và bỏ chạy thật nhanh nhé. Tương tự, bạn có thể luôn bỏ trong túi một cây bút bi, bút chi để ghi chép lại những ý tưởng hay ho, đồng thời nó cũng giúp bạn trong lúc nguy cấp.

4.Gương cầm tay.

Dĩ nhiên, với các nàng lúc nào cũng săm soi dáng vẻ mình như thế thì một chiếc gương soi là vô cùng cần thiết. Các nàng cần gương để lau mặt này, son môi này, thậm chí là chỉnh trang lại tóc tai trước khi làm vài phô ảnh nữa chứ. Nói chung gương cầm tay là vật dụng cần thiết chẳng kém son môi hoặc khăn giấy tí nào đâu.

5.Nữ trang

Một ít món nữ trang nhỏ xinh sẽ làm tôn lên ấn tượng của phụ nữ đối với các quý ông.Các cô nàng nhớ dự trữ một ít trong bảo bối của mình nhé.

6.Mắt kính

Mắt kính giúp các quý cô tránh được ánh nắng chói chang khi đi dạo phố và đồng thời tôn thêm nét quý phái của các cô nàng.

7.Điện thoại

Con gái ghét bỏ điện thoại vào túi quần, như thế sẽ cồm cộm rất khó chịu. Thế nên lựa chọn của các nàng là nhét thẳng vào túi xách cho xong. Ôi thôi công dụng của điện thoại thì nhiều không sao kể xiết: liên hệ với bạn bè này, tìm đường khi bị lạc này, rồi thậm chí là tự sướng, check in facebook mọi lúc mọi nơi nữa chứ. Thế nên mới nói, chiếc điện thoại là vật bất ly thân của mọi cô nàng rồi đấy.

BARBARA Báo du học



The more you learn, the more you realize how little you know

Nguyễn Thị Hương Quỳnh (Quin Nguyen)

Email: huongquynh93nthq@gmail.com/nthquynh93@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024