Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/03/2014 17:03 # 1
nguyenanhtuyen0
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 16/03/2014
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 6
Mặc thị trường bão hòa, Apple vẫn chạm mốc 500 triệu iPhone bán ra


Apple thường kỷ niệm những cột mốc kỉ lục như lượt tải thứ 50 tỷ từ AppStore và 30 năm máy tính Mac vào đầu năm nay. Tuy nhiên có vẻ như nhà táo khá lặng lẽ khi chạm mốc 500 triệu chiếc iPhone bán ra nhưng không công khai các con số trên mặt báo.

Giới truyền thông đều cho rằng thị trường smartphone cao cấp đã bão hòa, nhưng với mốc kỷ lục mới của Apple, chúng ta có thể thấy mức tăng trưởng ngoạn mục mà công ty đạt được tuy rằng nó không nhảy vọt như những năm đầu tiên.

 

iPhone Phục vụ
 

 

Lần đầu tiên Steve Jobs giới thiệu iPhone năm 2007, ông đã đưa ra mục tiêu đạt 10 triệu chiếc bán ra vào năm 2008. Rất nhiều người đã đặt ra nghi vấn về sự thành công của chiếc điện thoại khác biệt hoàn toàn smartphone trước đây. Một nhà phân tích có tên Edward Snyder của Equity Research thậm chí đã dẫn chứng trên tờ New York Times một ví dụ cho thấy số lượng điện thoại Nokia bán ra trong một tuần nhiều hơn so với iPhone tại thời điểm đó. Nhưng thực tế đã cho thấy tầm nhìn của Steve Jobs luôn đi trước thời đại, tính đến cuối năm 2008, số lượng iPhone mà Apple bán được đạt 13,7 triệu chiếc, vượt xa kỳ vọng 10 triệu chiếc đặt ra.

Cột mốc quan trọng tiếp theo mà Apple đạt được vào khoảng tháng 2/2011 khi số lượng iPhone bán ra đạt 100 triệu chiếc. Và kể từ đó, doanh thu của Apple tăng một cách chóng mặt khi chỉ sau một năm, tháng 2/2012 con số này đã gấp đôi và đạt 200 triệu chiếc bán ra.

Cuối năm 2012, tuy đã bước sang quý tài chính đầu tiên của năm 2013 nhưng Apple vẫn ghi nhận một con số "khủng" khác khi đạt 300 triệu chiếc bán ra. Ồ không, nếu chú ý kỹ bạn sẽ thấy nó quá lớn, Apple có thể tiêu thụ tới 100 triệu chiếc iPhone chỉ trong 10 tháng. Có lẽ đây là dịp Lễ Tạ Ơn và Giáng sinh đáng nhớ nhất của công ty.

 

Mặc thị trường bão hòa, Apple vẫn chạm mốc 500 triệu iPhone bán ra
 

 

400 triệu chiếc iPhone bán ra là con số Apple đạt được vào cuối tháng 7/2013. Con số dự đoán nửa tỷ chiếc iPhone đã được đưa ra tuy không có thống kê cụ thể theo báo cáo từ Apple nhưng những nhà phân tích cho rằng đó hoàn toàn thực tế khi ngày 8/3/2014 vừa qua công ty đã tiêu thụ được 472 triệu chiếc.

Nếu xét tổng thể, iPhone là chiếc điện thoại có sức tiêu thụ lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Apple có thể bán tới 500 triệu chiếc chỉ sau chưa đầy 7 năm ra mắt. Đương nhiên con số chính xác sẽ được Apple báo cáo vào cuối quý tài chính này và nó sẽ còn tăng hơn nữa khi kỳ vọng của người tiêu dùng vẫn đang đặt vào chiếc iPhone 6 được cho là ra mắt vào dịp hè năm nay hoặc tháng 9/2014. Rất có thể sau khi iPhone 6 ra đời, Apple sẽ chạm tay tới mốc 600 triệu iPhone bán ra vào quý tài chính cuối cùng 2014.

Theo: genk.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024