Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/01/2014 21:01 # 1
QuinNguyen
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 27/40 (68%)
Ngày gia nhập: 25/08/2013
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 87
Du học sinh Úc bị đánh và cấm thị thực 3 năm


Du học sinh Dương Minh đã bị 3 thành viên của một nhóm thanh niên Úc đánh trọng thương trên đường phố Ascot Vale tháng 8/2012 khi đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà. Nhờ sự giúp đỡ của một nhà hảo tâm, Dương Minh đã được đưa về TP Hồ Chí Minh để điều trị sau cuộc tấn công thảm khốc. Tuy nhiên Cục xuất nhập cảnh Australia đã chính thức hủy Visa của Minh khi chưa đến hạn khiến cậu không thể quay trở lại Úc trong vòng 3 năm để kết thúc việc học.

Chàng trai 23 tuổi này đang theo học ngành kế toán cao cấp tại trường Đại học Swinburne, Melbourn. Visa của cậu còn hiệu lực đến ngày 14/3/2014, Minh cũng đã chuẩn bị hết các tài liệu cần thiết để gia hạn thêm Visa ở lại Úc để có thể kết thúc năm học cuối của mình. Tuy nhiên, cậu đã bị Cục xuất nhập cảnh Australia cấm trở lại Úc trong vòng 3 năm sau khi về Việt Nam điều trị một cách vô lý.

Minh đã bị 3 thanh niên 17 tuổi lăng mạ và đánh liên tiếp vào đầu, mặt và người dẫn đến bị thương nặng khi không hề gây hấn gì với những kẻ bản địa máu lạnh kia.

Nhà hảo tâm, ông Adrian De Luca, người giúp Minh về Việt Nam đã lên tiếng bảo vệ chàng trai người Việt. Ông khởi xướng một bản kiến ​​nghị trên trang change.org, và đã có hơn 13.000 chữ ký kêu gọi Bộ trưởng Cục xuất nhập cảnh Scott Morrison khẩn trương can thiệp và cho phép Minh trở về Melbourne để hoàn thành năm học cuối.

Đối với Minh, nước Úc là ngôi nhà thứ 2. Phát biểu trước cơ quan chức năng, Dương nói trong cay đắng: "Em không biết  mình đã làm gì sai, giờ em chỉ muốn được quay lại để học nốt và gặp lại những người anh em tốt".

Hy vọng rằng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế nói chung và cộng đồng du học sinh nói riêng, các nhà chức trách Australia sẽ suy nghĩ lại để Dương Minh có thể tiếp tục việc học tập của mình trên đất nước Kangaroos.

Nguồn: baoduhoc.com

 



The more you learn, the more you realize how little you know

Nguyễn Thị Hương Quỳnh (Quin Nguyen)

Email: huongquynh93nthq@gmail.com/nthquynh93@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024