Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/09/2012 11:09 # 1
hoa_tigon
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/20 (10%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 12
Được cảm ơn: 6
Già sớm


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh “già sớm”, trong đó phải kể đến cả yếu tố môi trường lẫn con người.

Điều kiện vật chất đầy đủ và biết hưởng thụ cuộc sống quá sớm phải chăng là nguyên nhân khiến không ít teen ngày nay mắc phải căn bệnh “già sớm”?

Bắt bệnh

Thường thì teen mắc chứng bệnh kinh niên này bị gọi là cụ non hoặc ông, bà già. Nickname này đặt ra không phải vì teen bị ung thư hay một loại virus nào đó tàn phá tế bào, khiến khuôn mặt già nua, nhăn nheo sớm mà do tâm hồn, lối suy nghĩ và cách ứng xử của họ khiến bạn bè cùng trang lứa khó gần gũi.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh “già sớm”, trong đó phải kể đến cả yếu tố môi trường lẫn con người. Điều kiện vật chất đầy đủ trong khi đời sống nội tâm thiếu thốn; hoàn cảnh sống khó khăn; do tác động từ gia đình hay bản thân muốn thể hiện mình đã lớn... Dù con đường đến với bệnh tật như thế nào thì nó cũng đã và đang để lại hậu quả không nhỏ với cuộc sống của teen và những kỷ niệm đẹp đẽ thời cắp sách đến trường.

Triệu chứng

Thùy Dương (THPT C) là con út trong một gia đình khá giả với lối sống hiện đại. Đi bên cạnh mẹ, Dương trông giống một cô em gái ăn chơi hơn là một đứa con ngoan. Theo cô bạn thì có mẹ trẻ là một lợi thế vì không chỉ dễ tính, mẹ còn có thể dạy cho Dương những thứ mà các bà mẹ “đứng tuổi” thường chẳng bao giờ làm: “Mình biết trang điểm từ sớm là do mẹ dạy. Mẹ hay dẫn mình theo mấy dịp họp mặt bạn bè, tiệc tùng để khoe, nhất là có ai khen con gái mẹ xinh, giống mẹ, hai mẹ con trông như chị em, mẹ rất thích. Dĩ nhiên sẽ càng cưng và chăm sóc mình kỹ hơn.”

Quần áo với những style chẳng giống ai, lên lớp với gương mặt luôn trang điểm khiến Dương già đi cả chục tuổi. Có lẽ vì lối suy nghĩ và nhìn nhận thẩm mỹ sai lệch, cộng thêm sự nuông chiều quá tay của mẹ khiến Dương sống tách biệt với bạn bè trong lớp và gây ấn tượng rất không tốt với thầy cô. Dương luôn nghĩ mình “lớn” sớm hơn các bạn, lẽ dĩ nhiên phải đặc biệt hơn và vì trẻ con chỉ thích chơi với trẻ con nên cô chẳng có bạn bè.

 

Xu hướng trang điểm đến trường với teen giờ đã trở thành chuyện cơm bữa. Nhưng những cô bạn như Dương không hiểu rằng làn da đẹp nhất là ở tuổi thiếu thời, phấn son chỉ góp phần hủy hoại làn da và khiến bạn trở nên lạc lõng, khó gần giữa những khuôn mặt mộc và bộ đồng phục học sinh. Cộng thêm suy nghĩ phải khác biệt mới nổi bật khiến không ít teen tự tay bóp méo tuổi thật của mình, trở thành những trưởng giả học đòi thực sự.

Khác với cô bạn Thùy Dương, T.Thúy (THPT P) luôn “trăn trở” làm thế nào để được nể và không bị bắt nạt. Từ bé, thấy người lớn chửi bậy, Thúy cũng bập bẹ học theo rồi thành quen miệng, nói một câu, đâm bừa một câu chửi thề khiến những người xung quanh ớn lạnh. Bạn bè trong lớp thấy Thúy là lảng đi ngay vì sợ phải “tiếp chuyện” và nghe đàn chị gân guốc giáo huấn. Thúy luôn cho rằng khiến người khác phải sợ mình là hay, phải hơn người khác, át tiếng người khác mới nổi bật. Và không có gì lạ khi Thúy cặp kè mỗi ngày một người bạn trai vì nghĩ như thế mới là thức thời và sành điệu. Rượu bia không từ chối, thuốc lá luôn sắn trong túi, mở miệng là cãi và chửi, Thúy không chỉ đánh mất tư cách của người học trò mà còn đang đánh mất cả bản thân vì đua đòi muốn làm người lớn sớm.

Kê đơn

Những trường hợp như của Dương hay Thúy không phải khan hiếm trong cộng đồng teen ngày nay, phải nói căn bệnh “tự già hóa” đang lây lan với tốc độ chóng mặt và trở nên rất phổ biến. Còn rất, rất nhiều những biểu hiện không thể liệt kê hết nhưng chung quy, bệnh “già sớm” ở teen thể hiện ở sự “sống không đúng tuổi”. Teen vì muốn thể hiện mình đã lớn mà không ngần ngại để mất đi giá trị đích thực của thời học trò đẹp đẽ, trong sáng nhất đời người. Để giữ mình khỏi virus của căn bệnh trầm kha này, teen hãy nhớ:

  1. Luôn sống hết mình, thể hiện hết suy nghĩ và khả năng, không cần giả tạo, giấu giếm.
  2. Luôn hòa nhã, vui tươi với bạn bè, dĩ nhiên giữ mình hòa đồng chứ không hòa tan, vẫn phải có bản sắc cá nhân teen nhé!
  3. Tránh xa các văn hóa phẩm đồi trụy, các trang web đen, sách, truyện, phim, ảnh không lành mạnh.
  4. Không hùa theo xu hướng, các loại “mốt” một cách bừa bãi, thiếu chọn lọc.
  5. Việc học luôn là số một, gia đình là trên hết.
  6. Tuổi teen đẹp nhất vì sự trong sáng, vô tư. Đừng bao giờ đánh mất đi những thứ này.
  7. Phản đối căn bệnh “tự già hóa” của bạn bè.

*******

Vẫn còn sống dưới mái trường, bạn sẽ còn bắt gặp rất nhiều căn bệnh. Có những bệnh chính bạn mắc phải mà không biết. Cách đề phòng và chữa trị thì không ai giống ai, nhưng biện pháp mạnh nhất, hiệu quả cao nhất vẫn là teen tự giác, giúp đỡ lẫn nhau. Đôi khi chỉ một vài câu nhắc nhở cũng đem lại hiệu quả bất ngờ, teen nhà mình cùng thử xem nhé!

Nguồn : Mực Tím




 
08/09/2012 11:09 # 2
hoa_tigon
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/20 (10%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 31/08/2012
Bài gởi: 12
Được cảm ơn: 6
Phản hồi: Già sớm


các teen nhà mình tham khảo để cùng nhau giữ mãi tuổi teen nhé




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024