Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/03/2010 15:03 # 1
qtdcvm
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/40 (72%)
Kĩ năng: 21/30 (70%)
Ngày gia nhập: 09/03/2010
Bài gởi: 89
Được cảm ơn: 51
Phụ nữ Hà Thành độ xe.


Tiếng ống pô thể thao vang lên trên đường khiến nhiều người đam mê tốc độ giật mình ngoái lại, tưởng như mình vừa nghe thấy âm thanh từ một chiếc siêu xe. Cái dáng nhỏ bé trông quen quen nhưng cũng rất lạ. Đó chính là chiếc xe độ dựa trên cơ sở của mẫu compact Toyota Yaris.





Ngoại thất – lột xác hoàn toàn

Thích cái dáng xe nhỏ bé, gọn gàng của Yaris và mua một chiếc để sử dụng hằng ngày, nhưng chị Kim Thu (ở Hà Nội) lại không muốn đụng hàng vì hiện tại mẫu xe này đã có quá nhiều người sử dụng. Chính vì vậy, chị đã quyết định độ lại toàn bộ chiếc xe để Yaris mang một phong cách hoàn toàn mới cả ngoại thất và nội thất.

Chiếc Yaris nhanh chóng được Nội thất Ô tô Vũ Đạt đưa lên ‘bàn phẫu thuật’. Gần một tháng ròng rã, Yaris tái xuất đầy bất ngờ. Quan sát từ bên hông, người ta vẫn có thể nhận ra cái dáng quen thuộc của chiếc compact đã rất phổ dụng trên thị trường Việt Nam. Nhưng nếu nhìn trực diện, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên, bởi đầu xe đã mất đi vẻ hiền từ vốn có của một chiếc xe Toyota cỡ nhỏ.

Chi tiết đầu tiên thay đổi vóc dáng Yaris là bộ bodykit bằng composite nhập khẩu từ Thái Lan, sau đó được sơn theo màu của xe. Lưới tản nhiệt nguyên bản đã bị cắt bỏ, thay vào đó là bộ ‘mặt’ vuông vức kéo dài từ mép trên của lưới cũ đến tận bodykit. Phần thanh cản cũ được sơn màu đen như màu của lưới tản nhiệt mới, nhìn như một hốc rộng ở phần đầu xe. Vị trí của đèn sương mù trên xe nguyên bản được khoét rộng, tạo thành hai hốc thông gió có đèn LED bên trong, vừa tạo ấn tượng, hầm hố, vừa tăng thêm luồng gió làm mát cụm phanh.





Thiết kế hình dáng đèn pha được giữ nguyên, nhưng toàn bộ cụm đèn nguyên bản nay được thay thế bằng cụm đèn mới với đèn pha và đèn cốt độc lập nhau. Bốn ‘con mắt’ của Yaris mới còn được bao bởi 4 tròng phát quang, lại được điểm thêm dải đèn LED phía trên khiến cho phần đầu xe trông càng dữ dằn khi quan sát trực diện vào ban đêm. Gương chiếu hậu nguyên bản của Yaris được thay thế bằng bộ gương mới có đèn và tự động cụp khi rút chìa khóa xe.



Để tương đồng với những cải tiến ở phần đầu xe, đuôi của Yaris cũng có nhưng thay đổi đáng kể. Cản sau được làm mới với bộ khuếch tán không khí mang phong cách của những chiếc siêu xe tính năng cao. Tuy nhiên, đây cũng là trang bị mà các dòng xe dân dụng lấy cảm hứng và kế thừa từ thiết kế của xe đua F1. Với chiếc Yaris này, bộ khuếch tán có thể phát huy tác dụng không nhiều, nhưng điều quan trọng là tạo cảm giác về sức mạnh và thẩm mỹ. Cụm đèn nguyên bản của Yaris được thay thế bằng cụm đèn LED với ốp bảo vệ màu sậm. Phần trên cùng của đuôi xe là bộ cánh được sơn tạo vân kiểu chất liệu sợi carbon.





Không thể không nói tới la-zăng nếu đề cập đến một chiếc xe độ, và bộ ‘giò’ của Yaris cũng được chủ xe quan tâm đặc biệt. La-zăng nguyên bản bằng hợp kim 15 inch được thay thế bằng bộ la-zăng thể thao 17inch 10 chấu kép hình chữ Y. Các chấu màu đen bóng lọt sâu bên trong bộ vành hợp kim sáng loáng, làm cho Yaris vốn nhỏ nhắn xinh xắn giờ trông thật ngầu và mạnh mẽ hơn hẳn.



Hoàn thiện vóc dáng ngoại thất của Yaris là hệ thống đèn gầm LED. Dĩ nhiên là chi tiết này chỉ thực sự làm cho xe nổi bật khi vào ban đêm. Bộ tem bốc lửa càng tôn lên phong cách thể thao mới của Yaris.



Nội thất – nhẹ nhàng thư giãn

Cũng giống như ngoại thất, sự kết hợp đan xen các chi tiết đen và đỏ cũng là gam màu chủ đạo của nội thất xe. Vô-lăng bọc da màu đỏ, với các miếng trang trí sơn carbon. Lòng ghế và phần ốp pa-nô cửa được bọc bằng chất liệu da màu đỏ khâu hình viên kim cương. Bệ điều khiển trung tâm cùng một số viền trang trí trên cửa sơn màu đỏ theo màu chủ đạo, bên cạnh đó là các mảng sơn carbon.



Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD của Yaris nguyên bản đã được làm mới toàn bộ. Hệ thống nghe nhìn mới của Yaris giờ đây có 6 loa treble, 4 loa trung trong khoang lái, cùng 3 loa sub được bố trí ở khoang hành lý, trong đó có 1 loa chính và 2 loa cộng hưởng. Trên táp-lô là một màn hình DVD cảm ứng của JVC. Để phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống nghe nhìn này, Yaris đã được xử lý chống ồn bằng các vật liệu cao cấp.



Trò chuyện với Autonet, cô chủ trẻ tuổi của Yaris cho biết tổng chi phí để độ chiếc xe tính đến thời điểm này là khoảng 6.000USD. Tuy nhiên, công việc sẽ chưa dừng lại ở đó và hệ thống âm thanh hiện tại chỉ là trang bị tạm thời. Kế hoạch của cô là trang bị cho chiếc xe này dàn âm thanh DJ cao cấp với hàng chục chiếc loa công suất lớn gắn ở khoang hành lý và cửa sau. Dàn DJ này sẽ có hẳn bộ điều khiển riêng, nguồn điện riêng để phục vụ giải trí trong các chuyến du lịch dã ngoại. Autonet sẽ tiếp tục bổ sung thông tin khi Dàn DJ di động này hoàn thành.

Nguồn: Autonet


Dong lai

 
Các thành viên đã Thank qtdcvm vì Bài viết có ích:
10/03/2010 16:03 # 2
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Phụ nữ Hà Thành độ xe.


Phụ nữ gì ác vậy Bác?
So với Hummer mà thấy nó nam tính hơn nữa kè


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024