Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/02/2012 12:02 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Leverkusen 1-3 Barcelona: Mâu thuẫn của tiqui-taca


 

Chiến thắng 3-1 của Barca trên sân BayArena của Bayer Leverkusen đến không hề dễ dàng như những số liệu thống kê mà nó thể hiện.

Leverkusen 1-3 Barcelona: Mâu thuẫn của tiqui-taca

Barca sẽ gặp khó khăn nếu không để đối phương cùng chơi bóng



Kết thúc trận lượt đi vòng knock-out Champions League rạng sáng nay (15/2), các nhà ĐKVĐ Barca kiểm soát bóng tới 75%, kiếm được 7 quả phạt góc trong khi đối phương chẳng có tình huống nào. 6 lần dàn sao xứ Catalonia bị thổi việt vị, tức là gấp ba so với chủ nhà Leverkusen. Những chỉ số vượt trội ấy dễ khiến ai không trực tiếp xem trận đấu sẽ mường tượng rằng Barca thắng áp đảo đối phương.

Song trên thực tế, trận đấu này có thể tách riêng thành hai kịch bản khác nhau giữa hiệp một và hiệp hai. Và nó chứng minh phần nào về tác dụng ngược của lối chơi tiqui-taca mà Barca ưa thích.


Ngay cả Messi cũng gặp khó khăn nếu Leverkusen chơi tử thủ

Hiệp đầu tiên, đội khách kiểm soát bóng suýt soát 80%, đẩy Leverkusen lùi toàn bộ đội hình vào tư thế phòng ngự. Theo logic thông thường thì đội bóng làm chủ thế trận sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm bàn thắng. Nhưng bóng đá là môn thể thao không thể áp dụng những quy tắc một cách cứng nhắc. Chính việc Barca không cho đối thủ chơi bóng khiến Leverkusen chỉ còn lựa chọn là tử thủ bảo vệ cầu môn.

Khi đó, họ tạo ra những lớp phòng ngự dày đặc che chắn cho thủ môn Bernd Leno. Nên chú ý một điểm là Leverkusen không sở hữu một hàng phòng ngự lấy gì làm chắc chắn cho lắm (mùa này đã lọt lưới 28 bàn sau 21 vòng tại Bundesliga). Thế mà, họ vẫn đủ khả sức phong tỏa hoàn toàn các ngòi nổ của Barca trong phần lớn thời gian của hiệp đấu. 


Số cơ hội về trước khung thành đôi bên trong hiệp một (Barca - đỏ, Leverkusen - đen)

Cho đến khi Alexis Sanchez mở tỷ số ở phút 41 từ một đường chuyền hết sức xuất sắc của Lionel Messi qua đầu hàng phòng ngự thì Barca gần như chơi bế tắc. Các học trò của HLV Pep Guardiola chủ yếu phối hợp cầm bóng ở giữa sân chứ ít có tình huống xâm nhập vòng cấm nào đáng kể. Như vậy, để có được bàn thắng thì Barca đã phải nhờ tới khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân thay vì buộc đối phương lộ ra sai lầm bằng lối chơi tiqui-taca mà họ xây dựng nên.

Trái lại, trong hiệp thứ hai, khi Leverkusen phải rời khỏi vỏ ốc phòng ngự, việc ghi bàn bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều đối với Barca. Bàn gỡ hòa 1-1 của Michael Kadlec ở phút 52 như miếng mồi nhử kích thích đội bóng Đức hăng hái tiếp tục tấn công. Kết quả là chỉ sau đó có 3 phút, Alexis tìm thấy khoảng trống mênh mang đối mặt với thủ môn để dễ dàng thiết lập lại lợi thế cho Barca.


Số cơ hội trong hiệp hai

Một lần nữa hãy chú ý ở điểm, hiệp hai tỉ lệ kiểm soát bóng của Barca giảm xuống xấp xỉ còn 70%, nhưng số cơ hội ăn bàn đến với họ tăng gần gấp 3 lần trong khi số cơ hội dành cho Leverkusen trong hiệp hai cũng tương đương chừng ấy. Chỉ đến lúc này, tiqui-taca của Barca mới thực sự phát huy công hiệu cao nhất.

Liên tục những tình huống phối hợp ngẫu hứng hoặc đột phá lắt léo được các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha tạo ra trước tuyến phòng ngự đã mỏng đi nhiều của Leverkusen do bận dâng cao tìm bàn gỡ. Messi một lần đã đưa bóng tìm tới cột dọc ở phút 72 nhưng anh không cần quá tiếc nuối bởi tới phút 88, cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh cũng có được pha lập công để ấn định tỉ số 3-1.


Khi Leverkusen "được phép" chơi bóng thì cơ hội dành cho Barca cũng nhiều hơn

Cái gì quá thì cũng sẽ không tốt, ngay cả tiqui-taca cũng vậy. Khi Barca không cho đối phương cơ hội chạm bóng thì cũng đồng nghĩa họ trao cho đối thủ một lý do để dựng lên chiếc xe buýt hai tầng trước cầu môn. Hệ quả là nếu muốn ghi bàn thì Barca sẽ phải dựa nhiều vào may mắn hoặc sự tỏa sáng cá nhân như Messi và Alexis đã làm được hôm nay.

Nhưng dù sao, đây cũng là lúc để chia sẻ niềm vui chiến thắng với Barca. Còn nhiệm vụ điều chỉnh sao cho tiqui-taca hài hòa hơn thuộc về HLV Guardiola. Trước mắt, hành trình bảo vệ ngôi vương của Barca vẫn còn một chặng đường dài để đi.

Leverkusen   Barca
8(4) Cú sút (trúng gôn) 11(5)
14 Phạm lỗi 9
0 Việt vị 6
25% Kiểm soát bóng 75%
3 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
2 Pha cứu thua 3
*Nguồn ESPN

SƠN TÙNG - Bongdaplus.vn



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
16/02/2012 12:02 # 2
leopard_nr
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 11/11/2010
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Leverkusen 1-3 Barcelona: Mâu thuẫn của tiqui-taca


BACELONA.......
I love you..



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024