Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/02/2012 23:02 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Tự thiết kế tour cho riêng mình


Tu thiet ke tour tet
Cho mot chuyen du lich tu tuc

TT - Với ôtô tự lái hoặc nếu có thể mua được vé tàu, xe khách chất lượng cao, bạn vẫn có được kỳ nghỉ phù hợp. Một nhóm bạn trẻ Hà Nội trên hành trình khám phá bằng xe tự thuê - Ảnh: Danh Hải TT - Kế hoạch sơ bộ
 

Với bản đồ VN trong tay, bạn có thể xây dựng tour cho riêng mình. Có thể sử dụng kết hợp bản đồ hành chính, bản đồ đường bộ, điện thoại có cài bản đồ số, hệ thống định vị GPS để hoàn chỉnh chuyến đi.

Từ Hà Nội, cung đường Tây Bắc rất đẹp trong mùa xuân. Về phía tây, bạn có thể lái xe thẳng đến Mộc Châu, dọc đường đi qua các xã Lóng Luông, Pàkò - thiên đường của mận, đào mùa xuân.

Giới kinh doanh du lịch trong nước cho biết thực tế vẫn còn phòng nghỉ ở các địa danh du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận, Ninh Chữ... Đặc biệt ở ĐBSCL vẫn còn khá nhiều phòng nghỉ.

Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết tour trong nước vẫn còn chỗ và khách vẫn có thể đặt tour cho những chuyến khởi hành mồng 1-2 tết tới các địa danh du lịch quen thuộc như Đà Lạt, Nha Trang... Thậm chí tour Campuchia bốn ngày ba đêm bằng đường bộ trong mấy ngày tết vẫn còn chỗ. Nhiều tour “quá nóng”, các công ty đã khóa sổ nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với đối tác đặt phòng, thuê xe, hướng dẫn viên.

Phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ Trần Thế Dũng cho biết tour đi Hà Tiên - Phú Quốc, Đà Lạt - Nha Trang, Đà Lạt - Buôn Ma Thuột, Ninh Chữ vẫn còn.

Tương tự, Công ty du lịch Vietravel với các tour đi Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết (Hàm Thuận Nam), miền Tây (Cần Thơ - Vĩnh Long).

Các công ty du lịch cho biết trước tết, nhiều “cò” khách sạn đã lấy phòng nghỉ và nâng giá lên rất cao nhưng không bán được nên gần đây đã phải buông ra.

Bên cạnh đó những công ty du lịch nhỏ cũng không dùng hết số phòng đã giữ trước, nên hiện nguồn phòng nghỉ ở nhiều địa danh du lịch vẫn còn khá nhiều.

Nếu không ngại khó khăn vượt đèo núi, từ Mộc Châu qua Sơn La bạn có thể đến Điện Biên Phủ, tắm suối khoáng nóng Uva, rồi ngược lên Lai Châu, Sa Pa để có một mùa xuân trọn vẹn với đào núi rực rỡ dọc đường đi, với sắc màu váy áo các cô gái Mông.

Giới kinh doanh du lịch trong nước cho biết thực tế vẫn còn phòng nghỉ ở các địa danh du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận, Ninh Chữ... Đặc biệt ở ĐBSCL vẫn còn khá nhiều phòng nghỉ.

Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết tour trong nước vẫn còn chỗ và khách vẫn có thể đặt tour cho những chuyến khởi hành mồng 1-2 tết tới các địa danh du lịch quen thuộc như Đà Lạt, Nha Trang... Thậm chí tour Campuchia bốn ngày ba đêm bằng đường bộ trong mấy ngày tết vẫn còn chỗ. Nhiều tour “quá nóng”, các công ty đã khóa sổ nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với đối tác đặt phòng, thuê xe, hướng dẫn viên.

Phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ Trần Thế Dũng cho biết tour đi Hà Tiên - Phú Quốc, Đà Lạt - Nha Trang, Đà Lạt - Buôn Ma Thuột, Ninh Chữ vẫn còn.

Tương tự, Công ty du lịch Vietravel với các tour đi Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết (Hàm Thuận Nam), miền Tây (Cần Thơ - Vĩnh Long).

Các công ty du lịch cho biết trước tết, nhiều “cò” khách sạn đã lấy phòng nghỉ và nâng giá lên rất cao nhưng không bán được nên gần đây đã phải buông ra.

Bên cạnh đó những công ty du lịch nhỏ cũng không dùng hết số phòng đã giữ trước, nên hiện nguồn phòng nghỉ ở nhiều địa danh du lịch vẫn còn khá nhiều.

Cũng có thể đi tàu đêm lên Lào Cai, rồi hỏi xe khách đi Bắc Hà, Mường Khương.

Trong mùa xuân này, các phiên chợ của người thiểu số vùng cao sẽ đẹp đẽ rực rỡ hơn với màu sắc váy áo, hoa xuân bên núi.

Nếu không muốn sử dụng tàu hỏa, bạn có thể lái xe theo đường 32, thăm đền Mẫu Âu Cơ. Đường 70 tuy chưa tốt nhưng cũng không quá khó đi, có thể đến Phố Ràng, đền Bảo Hà bên sông Hồng, rồi từ Phố Lu lên thẳng Bắc Hà. Tại Sa Pa, không chỉ có khách sạn, nhà nghỉ tại thị trấn, nếu thích cuộc sống dân dã, bạn có thể đến với các bản làng xung quanh ngủ tại những ngôi nhà sàn đượm mùi khói bếp.

Từ miền Nam và từ Hà Nội, bạn cũng có thể hướng về miền Trung với nhiều di sản. Huế luôn là điểm đến bình yên.

Để trốn khỏi cái rét miền Bắc, chỉ cần vượt qua dãy Hải Vân, TP biển Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà, với Ngũ Hành Sơn cũng là địa chỉ hấp dẫn. Thêm một vài giờ đi xe, bạn có thể nghỉ ngơi tại Hội An, thăm khu di tích Mỹ Sơn hoặc một số tháp Chăm rải rác cho đến thành phố Tam Kỳ.

Từ miền Nam, Đà Lạt chắc chắn vẫn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất. Nhưng nếu có thời gian và điều kiện, từ Đà Lạt bạn hãy đi xe tiếp lên Buôn Ma Thuột, thăm thác DrayNur, DraySap, thăm Buôn Đôn bên dòng Serepok, rồi xuôi về Nha Trang theo đường 26.

Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn có thể làm một vòng cung lớn hơn, từ Buôn Ma Thuột đi Pleiku, Kon Tum thăm nhà thờ gỗ, rồi từ Pleiku xuôi về Quy Nhơn đất võ.

Những con đường huyết mạch miền Trung vào ngày tết vẫn có xe khách chạy, tuy ít hơn ngày thường.

Không mua được tour, nhiều nhóm bạn gia đình tìm cách tự đi, vì thế lượng khách thuê xe và đặt phòng tại những điểm đến xung quanh TP.HCM, Hà Nội... theo đó cũng tăng cao.

Tại TP.HCM, trung tâm vận chuyển Công ty Du Lịch Việt cho biết khách hầu hết là những nhóm gia đình, công nhân viên các công ty thuê xe tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết... Ông Phạm Anh Vũ, trưởng phòng sản phẩm, cho biết: “Tính đến thời điểm này, lượng xe nhỏ 4-16 chỗ được khách đặt thuê chưa nhiều. Nhưng những ngày giáp tết nhu cầu thuê xe và tự đi du lịch luôn tăng đột biến”.

Giá thuê xe năm nay so với năm ngoái tăng 5-10%.

Ông Phan Phước Trình, giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuê xe Sài Gòn.net, cho biết xe nhỏ gồm các loại 4,7,16 chỗ còn khá nhiều, nhưng chắc chắn khoảng 23-27 tháng chạp khách sẽ đổ xô thuê xe tham quan. Thông thường khách thuê xe trong 3-5 ngày đến các địa điểm Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Mũi Né...

Mùa hoa cải ở Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang - Ảnh: Giang Hải

Hãy tận dụng tất cả kỹ năng tìm kiếm trên mạng để lấy thông tin.

Lựa chọn điểm đến cụ thể: Kể cả khi có một địa danh, cung đường rồi, bạn vẫn cần xác định các điểm đến chi tiết: di tích lịch sử, nơi có phong cảnh đẹp, các đặc trưng văn hóa hay một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Đi Campuchia, Lào bằng đường bộ

Từ TP.HCM, bạn có thể sử dụng dịch vụ xe Mai Linh, Sapaco, Sinh tourist đón tại Phạm Ngũ Lão 6g hằng ngày, hoặc xe buýt từ khu Đề Thám, qua cửa khẩu Mộc Bài, đến Phnom Penh khoảng giữa trưa. Từ Phnom Penh có thể đón xe đi Siem Reap ngay, 19g đến nơi, hoặc nghỉ ngơi tại đây. Xe buýt thường dừng lại tại khu chợ Psar Tuol Tom Pong.

Cũng có thể theo cửa khẩu Xà Xía tại Hà Tiên đi Kep, Sihanoukville rồi lên Phnom Penh hoặc ngược lại.

* Đi Bắc Lào từ Hà Nội: đón xe buýt chạy thẳng Vientiane tại phố Nguyễn Gia Thiều hoặc bến xe Nước Ngầm từ tối hôm trước, sáng sớm hôm sau đến cửa khẩu Cầu Treo, chiều đến Vientiane.

Một cách khác vất vả hơn là đến Vinh rồi bắt xe đi cửa khẩu Nậm Cắn đi Phonsavan (Xieng Khouang), gần Cánh đồng Chum. Từ Phonsavan có xe đi Luang Prabang, Vientiane.

* Đi Nam Lào: từ Đồng Hới - Quảng Bình bắt xe đi Savannakhet, Pakse, hoặc đến Pleiku đi cửa khẩu Bờ Y sang Attapeu, Pakse.

Đi Campuchia, Lào bằng đường bộ

Từ TP.HCM, bạn có thể sử dụng dịch vụ xe Mai Linh, Sapaco, Sinh tourist đón tại Phạm Ngũ Lão 6g hằng ngày, hoặc xe buýt từ khu Đề Thám, qua cửa khẩu Mộc Bài, đến Phnom Penh khoảng giữa trưa. Từ Phnom Penh có thể đón xe đi Siem Reap ngay, 19g đến nơi, hoặc nghỉ ngơi tại đây. Xe buýt thường dừng lại tại khu chợ Psar Tuol Tom Pong.

Cũng có thể theo cửa khẩu Xà Xía tại Hà Tiên đi Kep, Sihanoukville rồi lên Phnom Penh hoặc ngược lại.

* Đi Bắc Lào từ Hà Nội: đón xe buýt chạy thẳng Vientiane tại phố Nguyễn Gia Thiều hoặc bến xe Nước Ngầm từ tối hôm trước, sáng sớm hôm sau đến cửa khẩu Cầu Treo, chiều đến Vientiane.

Một cách khác vất vả hơn là đến Vinh rồi bắt xe đi cửa khẩu Nậm Cắn đi Phonsavan (Xieng Khouang), gần Cánh đồng Chum. Từ Phonsavan có xe đi Luang Prabang, Vientiane.

* Đi Nam Lào: từ Đồng Hới - Quảng Bình bắt xe đi Savannakhet, Pakse, hoặc đến Pleiku đi cửa khẩu Bờ Y sang Attapeu, Pakse.

Hình dung quãng đường: Nhiều người nghe tên địa danh hay muốn đi bằng được trong khi thời gian có hạn. Hãy sử dụng bản đồ để hình dung quãng đường mình sẽ trải qua.

Nếu bạn đi bằng máy bay thì không lo, nhưng nếu với các phương tiện giao thông khác như tàu hỏa, ôtô thì độ dài cho một ngày đường không nên quá 500km.

Hãy xác định sao cho bạn còn thời gian để vui chơi, cảm nhận, thưởng thức điểm đến chứ không chỉ đến để chụp ảnh rồi chạy đi ngay.

Lịch trình di chuyển:

Không nên cố định một lịch trình mà nên dự trù kế hoạch thay thế, rút ngắn hoặc kéo dài để chủ động.

Nơi nghỉ:

Nếu một nhà nghỉ bạn thích đã hết phòng, hãy nhờ chính tiếp tân của nơi đó giúp bạn thông tin.

Chỗ ăn:

Mua bán:

Vui chơi:

Đôi khi tự dành cho mình một buổi tối yên tĩnh ngồi ngắm sao trời cũng là một thú vui không dễ có.

Một số trang có thể tìm thông tin: tiếng Việt: www.phuot.com, box du lịch www.ttvnol.com.
Nguồn:baomoi.com



Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024