Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/02/2012 10:02 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Thiết lập một cuộc hẹn hò


Muốn rủ người ấy đi chơi lần đầu tiên, nhưng bạn sợ rằng sẽ gặp “sự cố hoàn cảnh” do chưa có kinh nghiệm.
Làm thế nào để có được sự đồng ý từ người ấy và buổi đi chơi diễn ra tốt đẹp?
Bạn bè là “đồng minh”
Bạn sợ rằng đối phương sẽ ngại khi đi chơi riêng cùng bạn vì trước giờ cả hai rất ít tiếp xúc, thậm chí khó có chủ đề chung để trò chuyện. Bạn lo ngại rằng tình cảm của mình sẽ dễ bị lộ và bạn sẽ thất bại trước khi kịp tỏ tình? Đừng quá lo lắng, hãy mời người ấy đi chơi, đồng thời rủ thêm một vài người bạn (mà cả hai đều quen biết) đi chơi cùng. Sau đó, hãy “bỏ nhỏ” với họ để nhờ họ “hỗ trợ” cho bạn, sao cho tất cả bạn bè đang đi chơi cùng hai người đều “cáo bận” và có việc phải về sớm. Khi ấy, bạn và người ta sẽ “tình cờ” được “đánh lẻ”.
Người ấy sẽ không thể từ chối lời mời đi chơi của bạn, khi bạn bè đều năn nỉ và “mời gọi” người ấy, đồng thời buổi đi chơi sẽ trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều khi có sự “phụ trợ” từ bạn bè. Vì vậy, hãy “chọn mặt gửi vàng” những người bạn nhiệt tình nhất, tốt bụng nhất…để rồi sau đó có một không gian vô cùng riêng tư và thân mật bên cạnh “ai kia”, mà không khiến người đó lúng túng, ngại ngùng, bởi trước đó cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều còn gì!
Một nơi tao nhã, thanh lịch, yên tịnh…là sự lựa chọn hàng đầu
Chỉ là “yên tịnh” chứ không phải vắng vẻ bạn nhé! Không gian nên ấm cúng, lịch sự và lãng mạn. Nên có nhạc nền để cả hai không cảm thấy bối rối, lúng túng vì quá yên ắng. Chọn ngồi ở góc quán, nơi có thể nhìn ra cửa sổ hoặc gần ban công để nhìn từ trên cao xuống. Chỉ khi nào ngồi trước một không gian gợi mở, bạn và người ấy mới dễ tìm chủ đề để nói hơn. Thường thì những quán café có background đẹp và lãng mạn hay nằm trong hẻm. Chịu khó lùng sục thông tin trên mạng và hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, bạn sẽ tìm được nơi phù hợp nhất cho cả hai
Giờ giấc là vấn đề quan trọng
Khi mời người ấy đi chơi, đừng hỏi những câu “mở lời” đại loại như: “Mai ấy có rảnh không?”, “Chủ nhận tuần này ấy không bận học chứ?”, “Đi chơi với mình nhé, được không?”… Chắc chắn người ấy sẽ trả lời không như bạn mong muốn, vì người ta muốn “làm giá” một chút với bạn đó mà…
Nên tạo thế chủ động và khiến người ấy “khó có thể khước từ”, bằng cách nói thông minh nhưng rất đáo để: “Cuối tuần này ấy muốn đi đâu nhỉ…”, “Ấy muốn đi chơi vào thứ 5 hay thứ 6?”. Tất nhiên, câu trả lời đúng vào trọng tâm sẽ khiến người ta “không thể không đi” với bạn, vì bạn nói chuyện quá khéo và quá dễ thương mà!
Trở thành một “thỏi nam châm”
Tức nghĩa là, bạn sẽ hoàn toàn khác biệt so với ngày thường. Trong cuộc hẹn này, hãy làm sao cho nhiều ánh mắt đều hướng về bạn, và bạn thu hút được sự chú ý của những người khác, mỗi khi bạn đi ngang qua. Ăn mặc khác hẳn ngày thường, thêm một ít nước hoa và gel vuốt tóc, đảm bảo bạn sẽ chiếm được cảm tình của người ấy ngay. Khi trò chuyện, hãy chủ động nhìn thẳng vào mặt người ấy và quan sát nhất cử nhất động. Điều này có thể khiến người ấy ngại, nhưng bạn lại tạo một sức hút không ngờ khiến người ta phải lúng túng và không biết phải hành động thế nào. Lúc ấy, bạn chỉ việc hỏi, trò chuyện, phát huy khả năng “chém gió” và cho người ấy hiểu thêm về mình.
Một buổi hẹn cũng tạm ổn và thú vị đó chứ!

Mực tím online

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
10/02/2012 11:02 # 2
HONGKHANH1303
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 21/90 (23%)
Kĩ năng: 44/60 (73%)
Ngày gia nhập: 01/02/2012
Bài gởi: 381
Được cảm ơn: 194
Phản hồi: Thiết lập một cuộc hẹn hò


 Tuỳ hoàn cảnh mà dùng tuỳ người mà lựa lời .... huhu có ai đâu mà test đây huhu


Yahoo: Hongkhanh210293@yahoo.com.vn
Gmail: Khanh111527@student.ctu.edu.vn
Trial moderator box Club - Đội - Nhóm

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024