Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/01/2012 15:01 # 1
haitvk3
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/20 (35%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 10/09/2011
Bài gởi: 17
Được cảm ơn: 1
M.U: Nhìn đâu cũng thấy lo


Người lạc quan thì cho rằng M.U vừa trải qua một tuần đen đủi chứ không thể nói là “Quỷ đỏ” sa sút. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ thế. Nếu là xui rủi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại khi qua được cơn hạn, nhưng thực tế lại không phải như vậy.


Những trận thua vừa qua cho thấy “Quỷ đỏ” đang thật sự gặp khó khăn về lực lượng. Quá nhiều cầu thủ chấn thương lại thêm sự sa sút bất ngờ của một số trụ cột đã khiến Sir Alex Ferguson hầu như không thể đưa ra đội hình mạnh nhất trong một số trận đấu mà M.U phải thắng. Tất nhiên, vào lúc này không ai dám nói là M.U không còn hy vọng bảo vệ ngôi vô địch nhưng nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ phập phù như thế này thì cái ngày thầy trò ông Ferguson phất cờ trắng trước Man City sẽ không còn xa.

Những trận thua không ngờ. M.U không mạnh đến nỗi không thể thua ai, nhưng những trận thua từ đầu mùa cho đến giờ của họ đã thể hiện tính bấp bênh trong đội hình mà ông Ferguson sử dụng cũng như trong tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Trong khoảng thời gian đó, M.U thua tổng cộng 5 lần trên mọi mặt trận. Thế nhưng, ngoài trận thua Man City với tỷ số 1-6 là còn có thể tìm ra một vài điều để lý giải, còn lại đều là những thất bại trước các đội được đánh giá là yếu hơn. Đó là trận thua Crystal Palace để bị loại khỏi Carling Cup, kế đó là trận thua Basel khiến thầy trò ông Ferguson phải chia tay Champions League, rồi mới đây là 2 trận thua liên tiếp ở Premier League trước BlackburnNewcastle khiến M.U phải tụt lại phía sau Man City.

Patrice Evra, hậu vệ duy nhất của M.U còn lành lặn

Trong số những thất bại đó, sự sa sút về tâm lý thi đấu của các cầu thủ M.U được thể hiện rõ nhất là ở trận thua Newcastle. Có thể nói, trận đấu đã tuột khỏi tầm kiểm soát của M.U ngay từ đầu hiệp 2 khi Yohan Cabaye nâng tỷ số lên 2-0 cho Newcastle. Từ đó trở đi, các cầu thủ M.U thi đấu với tâm lý cam chịu thất bại. Chưa bao giờ “Quỷ đỏ” thể hiện tâm lý buông xuôi sớm đến thế và ông Ferguson sẽ phải giải quyết vấn đề tâm lý của các học trò cùng lúc với việc củng cố lực lượng. Khoảng cách với Man City vào lúc này chỉ là 3 điểm, nhưng có thể đó là cách biệt mà M.U không thể san bằng từ giờ cho đến khi kết thúc mùa bóng.

Cần một thủ lĩnh ở tuyến giữa. Bây giờ, nhìn đâu trong đội hình M.U người ta cũng thấy những lỗ hổng chết người. Không có Nemanja Vidic, Rio Ferdinand sa sút đến đáng lo, Jonny Evans chấn thương, Chris Smalling vẫn chưa khỏi bệnh, khu vực phòng ngự trung tâm của M.U vào lúc này thật dễ vỡ. Chẳng những thế, Rafael và Fabio vẫn chưa thể thi đấu trở lại như bình thường. Chỉ Patrice Evra là hoàn toàn khỏe mạnh nên coi như Sir Alex “chấp” các đối thủ toàn bộ hàng phòng ngự. Tuy nhiên, điều khó giải quyết nhất của Sir Alex vào lúc này là tuyến giữa. Anderson đã trở lại khi vào sân thay người trong trận đấu với Newcastle. Thế nhưng, Anderson không phải là cầu thủ có khả năng xoay chuyển trận đấu mà anh chỉ thi đấu hay khi bên cạnh mình là những cầu thủ đạt phong độ cao.

Vào lúc này, Ryan Giggs, Nani, Park Ji Sung đều không ở vào trạng thái đó, điều đã được thể hiện qua việc hai tiền vệ trung tâm Cheick Tiote và Cabaye của Newcastle hoàn toàn vượt trội so với các tiền vệ của M.U. Khi Tom Cleverley vẫn chưa thể ra sân và Phil Jones phải chơi ở vai trò trung vệ thì ông Ferguson không còn cách nào khác hơn là phải tăng cường tuyến giữa với một tiền vệ đẳng cấp cao. Không thể vì trận thua trước Newcastle mà nói rằng hàng tiền đạo của M.U đã suy yếu.

Wayne Ronney đã bắt đầu tìm lại được cảm hứng ghi bàn, Dimitar Berbatov và Danny Welbeck cũng thế. Javier Hernandez chưa ghi được bàn thắng nào từ tháng 11/2011 cho đến giờ, nhưng ai cũng biết anh chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Dù Macheda đã bị đem cho mượn và Michael Owen vẫn chưa bình phục thì ông Ferguson vẫn còn trong tay những chân sút lợi hại. Vấn đề chỉ là tuyến tiền vệ có tạo ra đủ cơ hội để các tiền đạo này ghi bàn hay không mà thôi.

nguồn : tapchibongda.com.vn


Thiết bị định vị ô tô tại : http://dinhvitoancau.info


Được chỉnh sửa bởi hoanghuydtu vì:sửa link
07/01/2012 16:01 # 2
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: M.U: Nhìn đâu cũng thấy lo


 Yên tâm nhé các Manucian.... năm ngoái khó gấp mấy lần ri mà còn qua được ... năm nay cũng thuận buồm xuối gió thôi


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024