Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/12/2013 15:12 # 1
admin
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 10/80 (12%)
Kĩ năng: 91/150 (61%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 290
Được cảm ơn: 1141
Sinh viên Đại học Văn bằng 2 Hệ Chính quy bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp


Từ ngày 22/11/2013 đến 1/12/2013, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa B17 tại cơ sở 396 Điện Biên Phủ, Tp. Đà Nẵng. Tham dự các buổi lễ bảo vệ khóa luận có ThS. Hồ Hà Đông - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Văn bằng 2 cùng các giảng viên trong Hội đồng chấm Khóa luận và đông đảo sinh viên Văn bằng 2 Khóa B17.

Tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp có 382 sinh viên Khóa B17 thuộc 4 chuyên ngành. Trong đó ngành Tài chính ngân hàng có 129 sinh viên, ngành Quản trị Kinh doanh có 114 sinh viên, ngành Kế toán có 104 sinh viên và ngành Du lịch có 35 sinh viên. Tại lễ khai mạc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp mỗi chuyên ngành ThS. Hồ Hà Đông đã thông qua quyết định thành lập Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp và những quy chế trong tiến trình bảo vệ của sinh viên. Qua đó, ThS. Hồ Hà Đông đã gửi lời chúc đến sinh viên sẽ bình tĩnh, tự tin và bảo vệ tốt đề tài tốt nghiệp của mình.
 
Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng đang bảo vệ Khóa luận

“Hôm nay là ngày đánh dấu cho thành quả của các em sau khoảng thời gian học tập miệt mài trên giảng đường. Các em đã hoàn thành tốt khóa học của mình, có thêm những kiến thức hữu ích tạo thêm nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Kiến thức là vô biên và luôn được cập nhật từng ngày. Vì thế, không chỉ dừng lại với những kiến thức đã thu nhận được qua khóa học tại Đại học Duy Tân. các em phải tiếp tục cố gắng để trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa khi bước vào thực tế nghề nghiệp. Chúc các em sẽ thành công với những ước mơ và dự định của mình”- ThS. Hồ Hà Đông gửi lời nhắn nhủ đến sinh viên.
 
Sinh viên chụp hình lưu niệm cùng các giảng viên trong Hội đồng phản biện


Tại mỗi Hội đồng, sinh viên sẽ trình bày cơ bản những nội dung chính trong đề tài của mình. Các thành viên trong Hội đồng đưa ra những câu hỏi phản biện để làm rõ hơn những vấn đề được đưa ra trong đề tài của sinh viên và giúp sinh viên hoàn thiện hơn đề tài của mình. Nhiều đề tài của sinh viên được đánh giá cao khi đưa ra được giải pháp cho những vấn đề thực tế hiện đang được quan tâm như: giải pháp huy động vốn trong ngân hàng, làm thế nào để thu hút khách quốc tế trong du lịch,...

Các sinh viên  tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đều có chuẩn bị rất tốt, giữ được tâm lý bình tĩnh, trình bày khá tự tin và trôi chảy. Sinh viên Đỗ Ngọc Thùy Linh (Lớp B17 QNH2) chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện đề tài em đã gặp nhiều khó khăn như thu thập và xử lý số liệu thực tế từ ngân hàng, lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp để làm nổi bật lên vấn đề cần đề cập tới… Nhưng nhờ sự hướng dẫn rất nhiệt tình và kỹ lưỡng của giảng viên hướng dẫn em đã hoàn thành tốt được đề tài tốt nghiệp của mình. Qua khóa học tại Đại học Duy Tân, em đã thu nhận được những kiến thức, kỹ năng rất bổ ích và thực tế giúp em vững tin hơn trong công việc của mình.”

Tự tin, khẳng định được năng lực của bản thân trong công việc với những kiến thức và kỹ năng thu nhận được qua những khóa học, sinh viên Duy Tân đã và đang góp phần quan trọng vào việc khẳng định hơn nữa chất lượng giảng dạy và đào tạo tại Đại học Duy Tân.

(Truyền Thông)




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024