Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2011 18:10 # 1
spyozz
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 16/20 (80%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 09/08/2011
Bài gởi: 26
Được cảm ơn: 13
Điện toán đám mây: CIO “nội” đã bớt “mơ hồ”


 Điện toán đám mây: CIO “nội” đã bớt “mơ hồ”

 

Theo đánh giá của các chuyên gia, đến năm 2011, các CIO (lãnh đạo CNTT) khối doanh nghiệp tại Việt Nam đã có nhận thức đầy đủ hơn về công nghệ điện toán đám mây, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng vào tổ chức để tiết kiệm chi phí, “nâng” hiệu quả hoạt động…

  
CIO nội dần chú trọng “lên mây”


Tại CIO Summit 2011 diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội, cộng đồng CIO đến từ khối ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, CNTT, truyền thông, sản xuất, dịch vụ - thương mại... đều chung nhận định: Công nghệ điện toán đám mây (ĐTĐM) đang khẳng định vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, ngày càng được các CIO doanh nghiệp quan tâm triển khai ứng dụng. “Giữa bối cảnh nền kinh tế liên tiếp gặp khó khăn, hiện CIO Việt Nam đã chủ động hơn trong việc tìm hiểu, nắm bắt công nghệ ĐTĐM, để tiến hành ứng dụng trong tổ chức nhằm đạt được hiệu quả hoạt động ở mức tối ưu”, ông Hoàng Lê Minh – Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số (Bộ TT&TT) nhận định.

Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia nhấn mạnh: Tương tự các nước tiên tiến trên thế giới, CIO tại Việt Nam đang ngày càng kỳ vọng và có xu hướng ứng dụng “đám mây” do việc ứng dụng theo nhu cầu, không đòi hỏi đầu tư hệ thống máy chủ, mua bản quyền hay phải cài đặt, nâng cấp, bảo trì hệ thống. “Ví dụ như ngành ngân hàng, nếu mở thêm chi nhánh chỉ cần đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng là hoàn tất, thay vì phải cài đặt, trang bị phần mềm rắc rối như trước”, ông Chu Tiến Dũng – Giám đốc Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung nêu ví dụ. Ông Dũng cũng nhận định, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, đáng mừng là tại Việt Nam nếu một doanh nghiệp hay tổ chức có dự định sẽ dự án xây dựng trung tâm dữ liệu, trung tâm tích hợp thì người ta sẽ nghĩ ngay đến mô hình ĐTĐM để cân nhắc cho bài toán đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Tại Hội nghị, ông Joshua Soh, Giám đốc phụ trách Bộ phận Dịch vụ Công nghệ Toàn cầu IBM Việt Nam cho biết: Theo kết quả của cuộc khảo sát do IBM vừa thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp 3.018 CIO tại 71 quốc gia (trong đó có Việt Nam) với 137 CIO làm việc trong ngành truyền thông, thì trên 80% CIO cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng ĐTĐM. Cụ thể hơn, kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy trước sự phức tạp và tốc độ thay đổi của nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, đối tượng CIO đã chủ động lên kế hoạch khai thác dữ liệu để tạo ra những thông tin mang tính chiến lược và sử dụng các công cụ phân tích khách hàng, quản lý dữ liệu chủ và kho dữ liệu để đạt được mục tiêu, chiến lược kinh doanh. Chính vì thế, các CIO bày tỏ quan điểm từ 3 - 5 năm tới vẫn sẽ ưu tiên tập trung vào công nghệ ĐTĐM nhằm thực hiện chiến lược đặt ra.

“Nhập môn” ĐTĐM: Nên ứng dụng từ quy mô nhỏ

Như vậy, theo như nhận định của cộng đồng CIO tại Cio Summit 2011, tính đến thời điểm năm 2011, khái niệm ĐTĐM đã không còn quá “mơ hồ” với nhiều CIO “nội”. Tuy nhiên, dù lợi ích đã rõ ràng nhưng có một thực tế hiện nay là vẫn còn không ít CIO, nhất là người quản lý CNTT tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa đặt “niềm tin” vào công nghệ này. Hoặc thậm chí, bản thân CIO dù nhận thức được đầy đủ nhưng vẫn không được CEO (giám đốc điều hành) thông qua.

“Mổ xẻ” lý do, nhận định của các chuyên gia đến từ Petrolimex, FPT, IBM… cho rằng đó vẫn là câu chuyện liên quan đến vấn đề lo ngại bảo mật, thay đổi nhận thức ứng dụng, thói quen cố hữu thường chú trọng vào mua sắm thiết bị…

Tại hội nghị, quan điểm của một số chuyên gia chỉ ra rằng việc đưa “đám mây” vào doanh nghiệp trước hết vẫn phụ thuộc vào tính chất ngành nghề đặc thù của các doanh nghiệp, nhưng một thực tế thấy rõ nhất là những ngành vốn được coi “nhạy cảm” hàng đầu với vấn đề bảo mật như ngân hàng, tài chính thì hiện nay, dưới sự chủ động của CIO trong việc ứng dụng công nghệ thì lại ứng dụng ĐTĐM mạnh nhất. “Nếu có nhu cầu ứng dụng, CIO các ngành khác nên tham khảo kinh nghiệm của các ngành này để tự tin ứng dụng”, một chuyên gia bày tỏ.

Bên cạnh đó, tại hội thảo một số chuyên gia cũng thẳng thắn cho rằng thách thức lớn hiện nay đó là không ít CIO vẫn còn “nặng” vào việc tập trung cho mua sắm trang thiết bị máy móc mới hơn là tối ưu thiết bị hạ tầng đã có thông qua ứng dụng công nghệ mới, để tối ưu hoá chất lượng cung cấp dịch vụ, ngoài ra các doanh nghiệp thường ngần ngại ứng dụng công nghệ đám mây còn mới mẻ này do không muốn mình là “nạn nhân” đầu tiên... Trước những quan điểm được đưa ra tại hội thảo, ông Joshua Soh khuyến cáo: Những doanh nghiệp chưa “tự tin” nên ứng dụng theo quy mô nhỏ trước, để thấy được hiệu quả trong vấn đề tiết kiệm ngân sách (mua sắm thiết bị mới, phần mềm bản quyền…), tính sẵn sàng của dịch vụ cho phép sử dụng tiện lợi hơn, dễ dùng hơn… trước khi đi đến quyết định có nên triển khai ở quy mô lớn hơn hoặc có triển khai tiếp hay không.

Tuy nhiên cũng theo ông Joshua Soh, cho dù vẫn còn nhiều CIO chưa có được nhận thức đầy đủ về công nghệ ĐTĐM nhưng đây cũng là điều bình thường, tương tự như nhiều nước trên thế giới bởi khái niệm ĐTĐM mới xuất hiện trên thế giới khoảng 5 năm gần đây, việc ứng dụng tại Việt Nam còn mới mẻ. Thế nên, để CIO thay đổi được tư duy, nhận thức thì vẫn cần một quá trình.

Không chỉ khối doanh nghiệp, hiện nhiều tổ chức, cơ quan Nhà nước cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ĐTĐM. Như Tổng cục Thuế, hiện có tới 600 máy chủ. Nếu không ứng dụng ĐTĐM sẽ không tập trung được nguồn lực nâng cao hiệu suất hoạt động, đồng thời tiết kiệm được 30% tài nguyên, bộ nhớ so với cách ứng dụng truyền thống.

Ông Dương Dũng Triều, 

Tổng Giám đốc FPT IS

itGate (theo ICTnews)

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024