Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/09/2011 12:09 # 1
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
23h30 ngày 24/9: Stoke City vs Man United


Vòng 6 Premier League, sân Britannia

23h30 ngày 24/9: Stoke City vs Man United

Từ Chelsea đến Leeds United. Từ sân nhà sang sân khách. Cảm giác, Quỷ đỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nên háu ăn và không bỏ qua bất cứ con mồi nào.

Từ đầu mùa, có một thực tế, đó là HLV Alex Ferguson chưa một lần giữ nguyên đội hình xuất phát ở hai trận đấu liên tiếp. Có nhiều nguyên nhân để một đội bóng làm thế. Đó có thể là nguyên nhân khách quan, khi đội bóng đó có cầu thủ dính chấn thương hoặc thẻ phạt. Nhưng đó cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, khi đội bóng kia có một lực lượng hùng hậu, nên HLV muốn xoay tua đội hình để kiểm nghiệm mọi phương án nhân sự và chiến thuật phục vụ cùng lúc nhiều mặt trận. Và ngoài ra, sự thay đổi đôi khi đơn giản chỉ phục vụ sở thích và cá tính mạnh của HLV trưởng đội bóng.

Với trường hợp của M.U, nguyên nhân chủ quan và cá tính của HLV Alex Ferguson đóng vai trò quyết định. Khi mùa giải bắt đầu khởi tranh, ít người nghĩ Quỷ Đỏ mạnh như thế. Bởi nhân tố cũ bộc lộ nhiều hạn chế, trong khi những người mới chưa có thời gian chứng minh giá trị. Thế nhưng, dưới sự sắp xếp của Sir Alex, Quỷ Đỏ đã sớm… đâu vào đấy. Để bây giờ, dù là chơi với sơ đồ nào, với nhân sự nào, thì mãnh Quỷ vẫn thật ghê gớm. Sức mạnh được người ta cho là vô đối ấy đến từ đẳng cấp của nhà vô địch, từ sự tự tin được thổi lên nhanh chóng của các cầu thủ trẻ và nhìn vào hành trình đã qua, có thể thấy rằng tìm được điểm yếu của M.U để khai thác là điều không thể.

Vậy nên, chắc chắn sẽ chẳng ai dám chắc HLV Alex Ferguson sẽ cử đạo quân nào đến sân Britannia của Stoke City. Những người hiểu về M.U sẽ dự báo rằng, khi phía trước là trận đấu quan trọng tại Champions League trên sân nhà, Sir Alex sẽ cất đi một vài trụ cột để giữ sức cho mặt trận châu Âu. Nghe qua, điều đó có vẻ đúng, cũng rất thực tế. Nhưng với Quỷ Đỏ ở thời điểm hiện tại, người ta đánh giá rằng khác biệt giữa kép chính và kép phụ không nhiều. Mấu chốt tạo nên sức mạnh của M.U là lối chơi nhuyễn và sự tự tin.

Trong trường hợp M.U làm khách Stoke City bằng đội hình thiếu nhiều trụ cột, đó cũng không hẳn vì Sir Alex khinh địch. Nên nhớ, Stoke đang có sự khởi đầu như mơ, chưa thua trận sân nhà nào từ đầu mùa. Có điều, Stoke có thể át vía được ai chứ Quỷ Đỏ thì không. Có ai quên, 3 mùa thăng hạng, Stoke thua M.U cả 6 trận Premiership? Và trận này sẽ là trận thua thứ 7 của họ?

Thông tin xung quanh
Stoke: Khả năng ra sân của Woodgate còn bỏ ngỏ.
M.U: Trung vệ Ferdinand trở lại sau chấn thương.

THỐNG KÊ
- Hai đội từng gặp nhau 96 lần trong quá khứ, với M.U thắng 36, thua 26 và hòa 34 trận.
- Lần gần nhất M.U thua Stoke là vào năm 1993 (Carling Cup), còn trận VĐQG Anh gần nhất M.U thua Stoke cách đây đã 27 năm (1984).
- 6 trận đối đầu gần nhất, M.U ghi vào lưới Stoke City tới 17 bàn. Mùa Premiership trước chứng kiến lần đầu tiên M.U để thủng lưới trước Stoke City sau 17 năm.
- Kể từ khi thăng hạng năm 2008, Stoke City chưa giành được một điểm nào khi thi đấu vào ngày thứ Bảy. Nói không quá, thứ Bảy mới là “ngày đen tối” của Stoke City.
- Thành tích sân nhà của Stoke mùa này rất tốt, khi bất bại cả 5 trận trước Hajduk Split, Chelsea, Liverpool, Thun và Tottenham.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Stoke City: Begovic; Huth, Shawcross, Upson, Wilson, Pennant, Palacios, Delap, Etherington, Walters, Crouch.
Man United: De Gea; Fabio, Jones, Ferdinand, Evra, Park, Carrick, Anderson, Nani, Rooney, Berbatov.

  Nguồn : bongdaplus.vn


nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER



 
24/09/2011 13:09 # 2
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
23h30 ngày 24/9: Stoke City vs Man United


Hix, nhiều bài bình luận quá



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024