Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/09/2011 11:09 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Tối nay, Stoke – MU: Công phá lãnh địa


Tối nay, Stoke – MU: Công phá lãnh địa
                                                                                                                 Stoke luôn là đối thủ khó chơi với MU
 

MU đang bay cao bằng sức mạnh của tuổi trẻ và kinh nghiệm của tuổi già. Ở Premier League, những ngôi sao thuộc dạng măng non của ngài Alex đang làm mưa làm gió với lối tấn công vũ bão. Ở Champions League và Carling Cup, MU lại thu được những kết quả thuận lợi nhờ phong độ xuất sắc của các lão tướng. Giữa tuần qua, cựu thần đồng Michael Owen xuất trận lần đầu tiên trong mùa giải và ngay lập tức lập một cú đúp ấn tượng. Cùng với đó, “quỷ đầu đàn” Ryan Giggs tiếp tục chứng minh sự dẻo dai bằng một pha lập công đẳng cấp.

Nếu nhìn vào chiều sâu đội hình, MU lúc này quả là đáng gờm. Từ đầu mùa tới giờ họ toàn thắng cả 5 trận ở giải ngoại hạng với hiệu số bàn thắng rất cao là 21-4 khi mà đội hình luôn bị xáo trộn. Chấn thương của cặp trung vệ Vidic – Ferdinand ở ngay trận khai mạc với West Brom tưởng chừng sẽ là thảm họa cho Ferguson nhưng rốt cuộc những tài năng trẻ như Evans, Smalling và đặc biệt là Phil Jones đã chơi quá hay để lấp đầy khoảng trống mà các đàn anh để lại.

Tối nay, Stoke – MU: Công phá lãnh địa, Bóng đá Ngoại hạng Anh, Bóng đá, Stoke – MU, MU, Stoke, Ferguson, Chicharito, Rooney, Ferdinand, the thao, bong da

Ferdinand và Welbeck sẵn sàng trở lại

Ở tuyến giữa, khi Cleverley phải vắng mặt, Sir Alex thoải mái lựa chọn giữa Fletcher, Carrick, Giggs và Park. Hàng tiền đạo, Welbeck nghỉ thi đấu đã có Chicharito thay thế xứng đáng. Kể cả trong trường hợp “hạt đậu nhỏ” bị chấn thương, Sir Alex vẫn còn trong tay những con bài chất lượng cao là Berbatov, Owen, Macheda hay Diouf. Nhưng có lẽ trong trận đấu đêm nay, “kép phụ” của MU sẽ không có nhiều cơ hội ra sân bởi cả Welbeck, Chicharito lẫn Ferdinand đều đã sẵn sàng xung trận.

Britannia không phải là một nơi dễ kiếm điểm với các đội khách. Chelsea chỉ có thể rời sân đấu này với 1 điểm, Liverpool thậm chí còn thất bại và nạn nhân mới nhất Tottenham, đội đã thua ở đây trong khuôn khổ vòng 3 Carling Cup. Nói thế để thấy được sức mạnh đáng nể của Stoke khi được thi đấu trên sân nhà. Do đó đây chắc chắn không phải là lúc thích hợp để Ferguson tiếp tục thử nghiệm hay xoay vòng đội hình giống như trận gặp Leeds, dù phía trước ông là một trận đấu ở Champions League vào giữa tuần sau.

Nhiều khả năng, đội hình mạnh nhất của MU lúc này sẽ ra trận. Ferdinand trở lại sát cánh bên Evans là một tin rất vui với Ferguson bởi chính “ông già gân” đã nhận định “đá với Stoke bạn cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm”. Thực tế là Ferdinand đã chơi rất hay trong trận đấu MU thắng Bolton 5-0 ở sân khách, đó là 90 phút mà hàng phòng ngự MU được đánh giá là có màn trình diễn xuất sắc nhất từ đầu mùa. Stoke không quá mạnh trong tấn công (mới ghi được 3 bàn sau 5 vòng) nhưng lối chơi của họ cũng tương tự Bolton: sử dụng bóng dài, bóng bổng để tận dụng lợi thế thể hình của các chân sút to cao. Đối mặt với điều đó, MU rất cần một người tỉnh táo, phán đoán tình huống tốt và giỏi bắt bài như Ferdinand.

Tối nay, Stoke – MU: Công phá lãnh địa, Bóng đá Ngoại hạng Anh, Bóng đá, Stoke – MU, MU, Stoke, Ferguson, Chicharito, Rooney, Ferdinand, the thao, bong da

Năm ngoái MU phải nhờ pha tỏa sáng của Chicharito để có 3 điểm

Điều mà Stoke luôn khiến các đội khách cảm thấy khó chịu là việc họ sẵn sàng pressing từ phút thứ nhất tới phút cuối cùng nhờ nguồn thể lực gần như vô tận của các cầu thủ vạm vỡ. Lối chơi áp sát, không ngại va chạm và phạm lỗi bất cứ lúc nào có thể của Stoke đã khiến Chelsea có một ngày vất vả, Liverpool uất ức rời sân mà không giành nổi điểm nào và Tottenham cũng phải ôm hận. Điểm chung của cả ba đội này là bị lúng túng ngay từ đầu trận dẫn tới hậu quả không triển khai trơn tru lối chơi đã vạch sẵn và thường bị động mỗi khi Stoke bất ngờ tung đòn phản công.

Có thể tin rằng kinh nghiệm và sự lọc lõi sẽ giúp MU tránh đi vào vết xe đổ của những đội bóng trên. Nhưng không bị rơi vào thế trận cù cưa ưa thích của Stoke, hàng công của Quỷ đỏ phải lên tiếng từ sớm, giống như những gì họ đã làm được trước Bolton. Ở thời điểm này, Fergie có thể tin tưởng tuyệt đối vào khả năng săn bàn của các tiền đạo và cả các tiền vệ. Rooney đang có phong độ cực cao, Chicharito và Welbeck đều bén duyên, còn Nani và Young luôn sẵn sàng lập công khi cần.

Mùa trước, MU phải rất vất vả mới hạ được Stoke bằng tỷ số 2-1 ở cả lượt đi và về. Cái dớp đó có thể sẽ lặp lại vào tối nay. Nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì miễn là Ferguson và các học trò giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng.

                                                                                                                                                                                                                                             Nguồn 24h



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Các thành viên đã Thank hoanghuydtu vì Bài viết có ích:
24/09/2011 11:09 # 2
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: Tối nay, Stoke – MU: Công phá lãnh địa


k cần bình loạn... tin tưởng MU is champion !!!     tối nay đi coi đá banh ở mô đây trời.... ???


nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER



 
24/09/2011 12:09 # 3
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Tối nay, Stoke – MU: Công phá lãnh địa


Tối ni 11h30 ai xem thì tập trung cf Memory 126 phan thanh nhớ đi sơm 11h là hết chổ rồi

Dự đoán 6-1

Rooney lập hattrich, chicharito lập cú đúp, Ryan Giggs ghi 1 bàn

Dea ga bắt hụt bóng từ quả sút xa của stoke


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
24/09/2011 12:09 # 4
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: Tối nay, Stoke – MU: Công phá lãnh địa


k có đâu... dự đoán  4-1


nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER



 
24/09/2011 13:09 # 5
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Tối nay, Stoke – MU: Công phá lãnh địa


Hix, mình thì dự đoán 2-1 thui, ko cần làm dữ vậy đâu



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024