Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/02/2010 10:02 # 1
hoahongtrang91
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 47/70 (67%)
Kĩ năng: 29/80 (36%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 257
Được cảm ơn: 309
Những sự kiện đình đám của ngành giải trí thế giới 2009


(TNO) Ngành giải trí thế giới trong năm 2009 đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng xảy ra. Trong đó, nổi bật nhất là sự kiện “vua nhạc pop” Michael Jackson qua đời, kế đến là câu chuyện về tài năng âm nhạc nước Anh Susan Boyle.

>> 10 sự kiện văn hóa VN tiêu biểu 2009 / 10 ca sĩ, nhóm nhạc xuất sắc nhất 2009 / Top 10 phim ăn khách 2009

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của ngành giải trí thế giới do hãng tin AP bình chọn:

1. Michael Jackson qua đời

Tin “vua nhạc pop” Michael Jackson đột ngột qua đời hôm 25.6.2009 đã làm bàng hoàng biết bao trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới. Đến nay, nguyên nhân cái chết của danh ca này vẫn đang được điều tra, nhiều nhận định cho rằng đây là hậu quả của việc ông đã quá lạm dụng thuốc.

Một lễ tang hoành tráng chưa từng có đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) hai tháng sau khi Michael vĩnh viễn ra đi, để đưa tiễn linh hồn của ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

This is it, bộ phim tài liệu ghi lại những hình ảnh cuối cùng của ông “vua nhạc pop”, đã tạo nên “cơn sốt” cho những người hâm mộ ông và nhanh chóng dẫn đầu doanh thu phòng vé ngay tuần đầu tiên công chiếu.

 

 
“Vua nhạc pop” Michale Jackson đã vĩnh viễn ra đi - Ảnh: Reuters

2. "Hiện tượng" Susan Boyle

Được phát hiện từ chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trên truyền hình Anh quốc Britain's Got Talent, tên tuổi của “giọng ca thiên thần” Susan Boyle nhanh chóng lan tỏa khắp toàn cầu.

Video clip ca khúc I dreamed a dream mà cô trình bày trong phần thi của mình trong đêm 11.4.2009 đã đạt 120 triệu lượt người xem trên trang YouTube. Chưa hết, album đầu tay của cô cũng chiếm ngôi vị quán quân tại nhiều bảng xếp hạng trên thế giới.

 

 
Bìa album I dreamed a dream của Susan Boyle - Ảnh: Reuters

3. “Bước nhảy vọt” của Taylor Swift

Năm 2009 là một năm thành công vượt bậc của nữ ca sĩ vừa tròn 20 tuổi Taylor Swift. Cô dẫn đầu danh sách các ca sĩ, nhóm nhạc xuất sắc nhất 2009 của Billboard và là nghệ sĩ bán được nhiều album nhất tại Mỹ trong năm nay.

Taylor Swift còn ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc thế giới khi là nữ ca sĩ trẻ tuổi nhất giành chiến thắng tại lễ trao giải thưởng của Hiệp hội nhạc đồng quê Mỹ lần thứ 43. Album Fearless của cô đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 11 tuần không liên tiếp. Không album nào có nhiều tuần ở vị trí số 1 như vậy kể từ năm 2000.

 

 
Taylor Swift (phải) biểu diễn cùng John Mayer tại New York (Mỹ) ngày 11.11.2009 - Ảnh: Reuters

4. "Dị nhân" Lady Gaga

Nổi tiếng với phong cách biểu diễn lẫn phong cách thời trang thật khác thường, tuy nhiên các album và đĩa đơn của Lady Gaga lại luôn được khán giả đón nhận và nằm trong top các album và đĩa đơn được yêu thích nhất.

Cô cũng có tên trong top 10 nghệ sĩ tiêu biểu của năm 2009 do tạp chí âm nhạc uy tín Billboard bình chọn. Có người nói Lady Gaga là một sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Điều này hoàn toàn đúng với âm nhạc của cô!

 


Lady Gaga gặp gỡ Nữ hoàng Elizabeth tại Blackpool (Anh) ngày 7.12.2009 - Ảnh: Reuters
 

5. Noriko Sakai dính líu đến ma túy

Noriko Sakai là một diễn viên, ca sĩ hàng đầu của Nhật Bản trong những năm 90 của thế kỷ trước. Mặc dù gần đây, cô ít tham gia vào các hoạt động giải trí nhưng vẫn là hình mẫu lý tưởng về một nghệ sĩ tài năng và gia đình hạnh phúc.

Việc nữ diễn viên Ngôi sao may mắn mất tích hồi đầu tháng 8 khiến báo giới Nhật Bản và châu Á xôn xao. Tuy nhiên, điều làm cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Noriko Sakai đã thừa nhận sử dụng và tàng trữ ma túy.

Một đoạn video clip ghi lại cảnh nữ diễn viên 38 tuổi này vui chơi tại một hộp đêm đã được tung lên mạng. Trong video clip này, Noriko tỏ ra là một người khá sành sỏi, khác xa hình ảnh trong sáng, thánh thiện mà cô đã xây dựng bấy lâu nay. Hơn nữa, cảnh sát còn phát hiện vợ chồng cô đã sống ly thân trong một thời gian dài.

 

 
Nữ diễn viên Noriko Sakai - Ảnh: AFP

6. Đạo diễn Polanski bị bắt vì tội hiếp dâm

Năm 1977, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Roman Polanski đã bị Tòa án Mỹ bắt giam về tội cưỡng hiếp một bé gái. Trong thời gian chờ xét xử, ông đã lẩn trốn sang Pháp và sinh sống tại đó trong suốt mấy chục năm qua.

Cuối tháng 9.2009, Polanski một lần nữa bị bắt theo lệnh truy nã của Mỹ ngay tại sân bay Thụy Sĩ khi ông đến đây nhận giải thưởng điện ảnh. Hiện vị đạo diễn 76 tuổi này đang phải đối mặt với lệnh dẫn độ về Mỹ và một mức án tù rất nặng.

 

 
Đạo diễn Roman Polanski - Ảnh: Reuters

7. Kate Winslet và "cơn mưa" giải thưởng

Với vai diễn trong bộ phim The reader, "nàng Rose của Titanic" Kate Winslet đã đoạt giải thưởng cao nhất dành cho diễn viên tại lễ trao giải Oscar 2009.

Cô còn đi vào lịch sử điện ảnh thế giới khi trở thành diễn viên Anh đầu tiên nhận đến hai giải Quả cầu vàng trong một năm ở hai hạng mục khác nhau: nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất cho các vai diễn trong phim Revolutionary road (đóng cùng Leonardo DiCaprio) và The reader.

Ngoài ra, Kate còn nhận thêm nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín khác như: giải nữ diễn viên xuất sắc nhất châu Âu; giải BAFTA dành cho nữ diễn chính hay nhất; giải của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Chicago, London, Las Vegas, San Diego... 

Cô đào người Anh này còn được tạp chí People bình chọn là người phụ nữ ăn mặc đẹp nhất năm 2009.

 

 
Cô đào Kate Winslet - Ảnh: Reuters

8. Thành công vang dội của Triệu phú khu ổ chuột

Bộ phim Triệu phú khu ổ chuột (Slumdog millionaire) của đạo diễn Anh Danny Boyle đã giành chiến thắng ngoạn mục tại lễ trao giải Oscar lần thứ 81 khi đoạt đến 8 giải và 4 giải thưởng quan trọng khác tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 66.

Trước khi đến với Oscar và Quả cầu vàng, bộ phim kể về một cậu bé nghèo ở Ấn Độ bỗng nhiên trở thành triệu phú sau khi chiến thắng ở một game show trên truyền hình này đã giành được khoảng 60 giải thưởng lớn nhỏ, bao gồm giải thưởng lớn tại Liên hoan phim độc lập Anh, giải phim hay nhất tại Liên hoan phim Toronto (Canada) và cả giải tiền Oscar do Ủy ban Phê bình quốc gia Mỹ bình chọn...

 

 
Đạo diễn Danny Boyle - Ảnh: Reuters

9. Chris Brown hành hung bạn gái Rihanna

Đêm trước khi diễn ra lễ trao giải Grammy lần thứ 52, tức ngày 7.2.2009, nam ca sĩ Chris Brown và bạn gái Rihanna xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Kết quả là Rihanna đã bị Chris đánh một cách thô bạo đến mặt mũi sưng vù, thâm tím chân tay và ngất đi trong xe hơi.

Chuyện tình từng được cho là đẹp nhất nhì làng giải trí của họ vì thế mà cũng nhanh chóng kết thúc. Sự nghiệp mới chớm của Chris Brown cũng dừng lại vô thời hạn.

Vụ scandal này đã làm hao tốn nhiều giấy mực của báo giới bởi câu chuyện của hai người trẻ nổi tiếng này không chỉ là một vụ rắc rối cá nhân mà nó còn báo động về xu hướng dùng vũ lực để giải quyết các vấn đề trong thế giới hiện đại ngày nay.

 

 
Nam ca sĩ R&B Chris Brown (phải) trả lời phỏng vấn trong chương trình talk show của MC nổi tiếng Larry King - Ảnh: Reuters

10. Carrie Prejean mất ngôi Hoa hậu Mỹ vì chống hôn nhân đồng giới

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2009 diễn ra tại Las Vegas hôm 19.4, Carrie Prejean đã “vô tình” để vuột mất danh hiệu Hoa hậu Mỹ, chỉ đoạt ngôi vị Á hậu 1, khi thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về hôn nhân đồng giới: “Tôi tin hôn nhân là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà”.

Chính vị giám khảo đã đặt câu hỏi cho Prejean, blogger nổi tiếng Perez Hilton, một người đồng tính công khai, đã khẳng định người đẹp 22 tuổi đã làm mất vương miện vì câu trả lời này.

 

 
Á hậu Mỹ Carrie Prejean - Ảnh: Reuters





 
Các thành viên đã Thank hoahongtrang91 vì Bài viết có ích:
09/02/2010 18:02 # 2
boy_gallant
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Những sự kiện đình đám của ngành giải trí thế giới 2009






 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024