Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/08/2011 13:08 # 1
s2_kiss
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/50 (36%)
Kĩ năng: 10/50 (20%)
Ngày gia nhập: 23/07/2011
Bài gởi: 118
Được cảm ơn: 110
Bằng cấp” của những "đại gia" giàu nhất Việt Nam


Bằng cấp” của những "đại gia" giàu nhất Việt Nam


Giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, nhiều doanh nhân sở hữu máy bay riêng với khối tài sản lên đến cả nghìn tỷ đồng.
 
 
 

 
 Giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, nhiều doanh nhân sở hữu máy bay riêng với khối tài sản lên đến cả nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, có thể ít người biết “bằng cấp” của những doanh nhân thành đạt này.
 
 
 
 

 


Theo công bố VnExpress, ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vincom có khối tài sản trên 15.000 tỷ đồng, đứng đầu bảng xếp hạng người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2010. Sinh năm 1968, trình độ học vấn của ông Vượng được “ghi chú” là “kỹ sư
”.

 

 

 

 

Ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức mới học hết lớp 12.


Là doanh nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu máy bay riêng, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức xếp sau ông Phạm Nhật Vượng, với tài sản lên đến 11,8 nghìn tỷ đồng. Ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức hiện nay có trình độ học vấn là 12/12.


Ông Trần Đình Long, doanh nhân thứ hai tại Việt Nam sở hữu phi cơ riêng, là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát có tổng tài sản hơn 2,9 nghìn tỷ đồng, xếp hạng sau ông Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức, Đặng Thành Tâm. Ông Trần Đình Long có trình độ học vấn là cử nhân.

Ông Hà Văn Thắm là người có trình độ tiến sĩ


Trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2010, chỉ duy nhất Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương, ông Hà Văn Thắm là người có trình độ tiến sĩ. Khối tài sản ông Thắm được công khai trên sàn chứng khoán tại thời điểm công bố lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.


Ngoài ông Hà Văn Thắm, danh sách công bố 100 người giàu trên thị trường chứng khoán 2010 chỉ ghi nhận có thêm 4 người có trình độ tiến sĩ, gồm ông Trương Gia Bình (Chủ tịch Tập đoàn FPT), ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân), ông Bùi Quang Ngọc (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT), và ông Nguyễn Thành Nam (Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT).
Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương, ông Hà Văn Thắm có trình độ tiến sĩ.


Thống kê cho thấy, đa phần những doanh nhân thành đạt trên sàn chứng khoán trong năm 2010 chủ yếu có trình độc học vấn là cử nhân. Danh sách này cũng cho thấy nhiều doanh nhân sở hữu trong tay hàng nghìn tỷ đồng có trình độ học vấn là 12/12, hoặc trình độ trung cấp.
 

Theo_Pháp Luật Việt Nam

(Người đăng: Dư Xuân Hoạt - hoatdu86@gmail.com)






 
Các thành viên đã Thank s2_kiss vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024