Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/04/2013 23:04 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
"Nho lạ" BigC dán cờ Trung Quốc: Nhầm lẫn, nhập nhằng hay dối trá?!


 

"Nho lạ" BigC dán cờ Trung Quốc: Nhầm lẫn, nhập nhằng hay dối trá?!

Sự hoài nghi về nguồn gốc của nho Big C được đẩy lên cao độ khi thời điểm xảy ra vụ việc thì đường đi nho Big C từ vườn trồng vào siêu thị qua tới ba khâu thu mua trung gian…

 


Nho Big C dán cờ Trung Quốc lòng vòng tới ba khâu thu mua trung gian
Nho Big C dán cờ Trung Quốc lòng vòng tới ba khâu thu mua trung gian
 
Điều khó hiểu từ “sơ suất” của Big C
 
Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội có thể tóm tắt sự việc như sau: sau ki nho “lạ” được phát hiện từ ngày 15/3, Big C xác nhận lấy nho từ công ty Minh Quang tại Đan Phượng, Hà Nội.
 
Tuy nhiên, theo cơ sở này thì từ ngày 22/3 mới cung cấp nho cho Big C còn lô sản phẩm nho trước đó không liên quan. Trước thông tin nhập nho từ Minh Quang từ ngày 23 trong khi đó nho lạ được phát hiện từ ngày 15, BigC The Garden thừa nhận do sơ suất trong công tác quản lý giấy tờ nên nhầm lẫn và cho biết mua của bà Phạm Thị Hảo ở kiot 83 – 84 chợ Long Biên. 

Bà Hảo có hóa đơn chứng từ cấp cho BigC và khai nhận mua của bà Cao Thị Vượng kinh doanh tại cổng chợ Long Biên. Bà Vượng khai nhận mua của ông Nguyễn Như Đức, địa chỉ tại 772/23 đường 21/8 Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ông Đức có giấy chứng nhận xác nhận thu mua nho Ninh Thuận bán cho tỉnh khác do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.
 
Đáng lưu ý, ngày 24/3 BigC đưa ra thông cáo báo chí vẫn khăng khăng khẳng định nguồn gốc nho được lấy từ công ty QuangMinh. Chắp nối sự việc, khi công ty Quang Minh khẳng định chỉ bán nho Big C The Garden từ ngày 22/3 thì thực sự BigC chỉ nhập nho của cơ sở này trong vòng 2 ngày trước khi ra thông cáo báo chí về vụ việc.
 
Nói về quy trình đưa hoa quả siêu thị, trao đổi với PV Dân trí ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội nói rằng với hoa quả nhập vào các siêu thị điều đầu tiên là phải chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ.
 
“Quy trình ban đầu khi siêu thị nhận hàng phải chứng minh nguồn gốc từ cơ sở sản xuất, đến nơi giao hàng. Mọi thứ đều phải rõ ràng về nguồn gốc và theo hợp đồng. Nghĩa là đầu tiên phải có chứng từ nhập từ tận nơi sản xuất tức vườn trồng cây. Nếu siêu thị nhập một tấn nho thì phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc một tấn nho đó. Sau đó siêu thị nếu có nhập thêm một cân nho cũng tại địa điểm cũ cũng phải chứng minh lại từ đầu”, ông Phú nhấn mạnh.
 
Vậy theo thông tin của vị Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội vừa nêu, mọi chứng từ chứng minh nguồn gốc từ hai cơ sở mà Big C lấy nho về thì bản thân siêu thị này phải nắm giữ trong tay và khi cơ quan chức năng yêu cầu thì dễ dàng cung cấp đầy đủ. Điều khó hiểu ở đây là khi cơ sở Quang Minh phủ nhận bán nho cho Big C trước ngày 22/3 thì đại diện siêu thị mới “té ngửa” ra có sự nhầm lẫn và giải thích rằng nho được lấy từ nguồn gốc khác…
 
Vẫn có thể đánh tráo
 
Tiếp nối mạch đường đi lòng vòng của “nho lạ” Big C thì nguồn gốc được lấy từ đầu mối tại Ninh Thuận là ông Nguyễn Như Đức. Ông chủ buôn hoa quả này có chứng nhận do UBND tỉnh cấp xác nhận mua nho tại địa phương này bán cho tỉnh khác.
 
Tuy nhiên theo thông tin độc lập của Dân trí từ đại diện công ty đang mua nho trong Ninh Thuận đang bán tại Hà Nội thì người mua nho tại Ninh Thuận bán cho các tỉnh khác muốn chứng minh nguồn gốc xuất xứ thì có hai trường hợp.
 
Trường hợp thứ nhất là những thương lái nhỏ có thể đến UBND xã để xin xác nhận.  Để tránh phiền hà phải xin nhiều lần thì người mua nho thường xin giấy xác nhận ở thời điểm nào đó mà không ghi rõ thời hạn thu mua trong bao lâu. Nghĩa là, nếu một người mua nho từ tháng 3 năm nay sau đó không mua nữa, đến tháng 3 năm sau tiếp tục quay lại mua tiếp thì không phải xin lại..
 
Trường hợp thứ hai thì dễ dàng hơn khi đầu mối thu mua nho tại địa phương lập công ty đăng ký rõ ngành nghề kinh doanh là thu mua nho thì nghiễm nhiên không cần xác nhận từ địa phương nữa.
 
Tuy nhiên, theo vị GĐ này cả hai trường hợp trên để xác nhận nguồn gốc thực sự  vẫn chỉ là tương đối.
 
“Nếu chứng từ siêu thị không ghi rõ thời gian cụ thể ngày nhập hàng từ vườn trồng thì rất vẫn rất khó để xác định nguồn gốc. Bởi trong trường hợp này, nơi bán hàng vẫn có đánh tráo thời điểm hoặc lẫn lộn giữa các mặt hàng. Tức là, họ có thể bán nho Ninh Thuận trong vòng một tuần sau đó chuyển sang bán nho Trung Quốc vẫn ghi nho Ninh Thuận. Và khả năng nữa là trộn lẫn giữ nho Ninh Thuận và Trung Quốc vào cùng khay nho để bán”, nguồn tin tỏ ra hoài nghi khi nói với PV Dân trí.
 
Thông Chí
Nguồn: yume.vn
 
 

 



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024