Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/07/2011 00:07 # 1
linhkute92
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 9/20 (45%)
Ngày gia nhập: 03/03/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 19
Uruguay và ước mơ Copa America 2011


Từ thành công ở World Cup tại Nam Phi, Uruguay bước vào Copa America 2011 tại Argentina với mục tiêu rõ ràng: giành chức vô địch.

Tin liên quan: Xem lịch thi đấu bóng đá và tỷ lệ cược M88BET tại Copa America 2011


Từng giành tới 14 chiếc cúp vô địch tại giải này, nhưng 16 năm trôi qua, Uruguay chưa một lần được tận hưởng niềm hạnh phúc chiến thắng ở giải đấu của khu vực. Liệu điều đó có lặp lại với Diego Forlan và các đồng đội ở Copa lần này?

Kênh Truyền hình Quốc gia Uruguay mới đây đã dành tới 10 phút để điểm lại sự kiện đội tuyển Uruguay giành chiến thắng trước tuyển Argentina tại vòng bán kết của Copa America 1987, trong trận đấu diễn ra tại Buenos Aires. Và sau đó, Uruguay đăng quang ngôi vô địch khi thắng sít sao Chile 1-0 trong trận chung kết.

8 năm sau đó, Uruguay một lần nữa đăng quang ngôi vô địch khu vực với một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới, Enzo Francescoli. Đó là giải đấu mà Uruguay chinh phục Nam Mỹ với dàn cầu thủ xuất sắc, gồm Francescoli, Daniel Fonseca, Gus Poyet, Marcelo Otero, Jose Herrera…

Diego Forlan và Luis Suarez-những con bài chủ chốt của Uruguay hiện tại

Giới cổ động viên của Uruguay tin rằng thời kỳ hoàng kim của đội tuyển Urguay đang trở lại dưới sự dẫn dắt của Oscar Tabarez. Với 30 năm kinh nghiệm cầm quân, Tabarez đã cùng Penarol giành cúp vô địch Copa Libertadores, cũng như dẫn dắt đội tuyển Uruguay tham dự 2 kỳ World Cup.

Dưới thời của Tabarez, tuyển Uruguay trở lại với phong cách “chơi rắn” truyền thống ở hàng phòng ngự, nhưng lại bay bướm trên hàng công. Điều này có được phần lớn là nhờ ở việc HLV Tabarez quyết định chuyển sơ đồ 4-4-2 truyền thống sang hệ thống 4-3-1-2, với Forlan chơi phía sau bộ đôi tiền đạo Luis Suarez- Edison Cavani.

Phát biểu trước thềm Copa America 2011, ông Tabarez cho biết: “Chúng tôi phải phát huy kinh nghiệm tại World Cup, sửa chữa những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải và tập trung vào từng trận đấu. Tôi biết người hâm mộ kỳ vọng rất lớn vào đội tuyển sau một kỳ World Cup thành công, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào”.

Điều khiến HLV Tabarez e ngại nhất vào lúc này là sự tập trung của các cầu thủ. Hai ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Uruguay vào lúc này là Diego Forlan và Edinson Cavani đều chưa xác định rõ tương lai.

Trong khi Forlan có thể tái ngộ giải Ngoại hạng Anh, với việc Tottenham đang theo dõi từng bước tiền đạo 32 tuổi, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010 thì đại diện của Edinson Cavani vừa bác bỏ tin đồn về việc tiền đạo 24 tuổi này đã được Man United liên hệ.

Để trấn an các cổ động viên, ông Tabarez đã phải khẳng định rằng “Diego đang có điều kiện thể lực và tinh thần tốt nhất”. Còn bản thân Forlan cũng bày tỏ: “Lúc này, điều tôi quan tâm nhất là tập luyện và thi đấu thành công cho đội tuyển. Chúng tôi đã không thành công ở giải này quá lâu rồi, và chúng tôi biết sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn”.

Về phần mình, Cavani từ chối bình luận về tương lai của mình, sau một mùa giải thành công rực rỡ với 26 bàn thắng ghi được cho Napoli. Cavani khẳng định: “Tất cả chỉ là tin đồn và tôi không muốn mất thời gian vì những thông tin đó”.

Uruguay là ứng viên giành vị trí đầu bảng C, gồm Uruguay, Chile, Peru và khách mời Mexico. Tuy nhiên, ở một giải đấu mà các đội bóng trong cùng khu vực đã quá hiểu nhau, không có điều gì là hoàn toàn chắc chắn, nhất là trong bóng đá.

Mexico dù chỉ cử đội hình trẻ tham dự giải, nhưng vẫn có truyền thống là “vị khách mời hay quấy rối”. Chile có HLV Marcelo Bielsa và tiền đạo trẻ Alexis Sanchez đủ tài năng để tạo nên sự khác biệt trong một trận đấu. Và ngay cả Peru, đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng, cũng có vũ khí riêng của mình. Đó là HLV người Uruguay Sergio Markarian.

Có tới 19 cầu thủ trong đội hình Uruguay tham dự Copa lần này từng hiện diện tại bán kết World Cup 2010. Chẳng có gì nghi ngờ, mục tiêu của Uruguay ít nhất cũng phải là vào đến vòng bán kết của Copa.
Nguồn: Thành Lương - VOVNews »



 
Các thành viên đã Thank linhkute92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024