Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/03/2013 19:03 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
TỔNG HỢP: 10 sự kiện KHÔNG THỂ bỏ qua ngày 8/3


 

TỔNG HỢP: 10 sự kiện KHÔNG THỂ bỏ qua ngày 8/3

Chelsea thất bại ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League

1. QBV Việt Nam 2012 vẫn chưa xác định thời gian tổ chức
Cho đến thời điểm này, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vẫn chưa xác định được thời điểm tiến hành bầu chọn và trao các giải thưởng của năm 2012. Những năm gần đây, việc bầu chọn và tiến hành trao thưởng ngày càng trễ vì nhiều lý do, khiến sự thu hút và quan tâm của dư luận đến giải thưởng QBV cũng kém đi nhiều. 

2. Lượt đi vòng 1/8 Europa League: Bóng đá Anh chia nửa buồn vui
Tottenham xuất sắc đả bại Inter Milan 3-0 trên sân nhà với các bàn thắng của Gareth Bale, Gylfi Sigurdsson và Jan Vertonghen. Kết quả này gần như biến trận lượt về vòng 1/8 Europa League giữa hai đội trở thành trận cầu thủ tục. Tuy nhiên, một đại diện khác của thành London (Anh) là Chelsea lại gây thất vọng khi thua 0-1 trên sân của Steaua Bucharest. Pha ghi bàn duy nhất do Raul Rusescu thực hiện từ chấm phạt đền.

3. Hội CĐV M.U ủng hộ Sir Alex bán Rooney



GĐĐH Duncan Drasdo của Hội CĐV M.U (Man United Supporters' Trust) cho biết  luôn ủng hộ mọi quyết định của Sir Alex Ferguson, điển hình là việc tiền đạo Wayne Rooney không còn được trọng dụng thời gian gần đây. Thậm chí, Drasdo quả quyết kể cả khi R10 bị đem bán thì đó vẫn là quyết định đúng đắn của “Ông già gân”.  

4. Không có chuyện Messi gắn bó trọn đời với Barca 
Siêu sao Lionel Messi một lần nữa nhắc lại rằng anh muốn được khoác áo Newell’s Old Boys, đội bóng tại quê nhà Argentina, vào một ngày nào đó trong tương lai. Đây chính là đội bóng Messi từng chơi trước khi chuyển đến Barca năm 13 tuổi. Messi hiện còn hợp đồng với Barca đến năm 2018 và anh mới chỉ 25 tuổi.

5. Rio Ferdinand may mắn thoát án phạt từ UEFA 
Trung vệ kỳ cựu của M.U, Rio Ferdinand đã may mắn thoát khỏi án phạt từ LĐBĐ châu Âu (UEFA) sau hành động vỗ tay "khen đểu" trọng tài Cakir ở trận thua Real Madrid vừa qua. Tuy nhiên, tiểu ban kỷ luật của UEFA đang xem xét liệu thẻ đỏ mà Nani bị nhận sau pha va chạm với Alvaro Arbeloa có đáng  nhận thêm án phạt nữa hay không ngoài án phạt treo giò 1 trận.

6. Real Madrid mất Di Maria 2 tuần vì chấn thương 
Bộ phận y tế của Real vừa kết luận, tiền vệ Di Maria sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương. Cầu thủ chạy cánh người Argentina đã phải sớm rời sân trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân nhà M.U giữa tuần qua. Việc Di Maria phải nghỉ 2 tuần là tin xấu với Real, song các fan của đội bóng Hoàng gia cũng nên cảm thấy mừng vì thời gian rời xa sân cỏ của cầu thủ này đã ngắn hơn nhiều so với dự kiến. 

7. Suarez được tăng 50% lương



Với những đóng góp to lớn cho Liverpool, cụ thể là 21 bàn thắng ở mùa giải này, tiền đạo Luis Suarez sẽ được tăng lương thêm 40.000 bảng. Theo đó, Suarez hiện đang nhận mức lương 80.000 bảng/tuần trong hợp đồng mới gia hạn hồi Hè năm ngoái, nhưng sắp tới, mức lương của anh sẽ là 120.000 bảng/tuần.

8. Ballack rốt cuộc cũng chấp nhận... chia tay 
Trận đấu chia tay sự nghiệp của thủ quân đội tuyển Đức Michael Ballack đã được ấn định vào ngày 5/6 tới tại Leipzig. Trận đấu diễn ra muộn mất 1 năm sau khi Ballack nghỉ chơi bóng. Suốt sự nghiệp của mình, Ballack có 98 lần khoác áo ĐTQG, ngoài ra còn chơi cho các CLB Chelsea, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Kaiserslautern và Chemnitzer. 

9. Không có chuyện Messi gắn bó trọn đời với Barca 
Siêu sao Lionel Messi một lần nữa nhắc lại rằng anh muốn được khoác áo Newell’s Old Boys, đội bóng tại quê nhà Argentina, vào một ngày nào đó trong tương lai. Đây chính là đội bóng Messi từng chơi trước khi chuyển đến Barca năm 13 tuổi. Messi hiện còn hợp đồng với Barca đến năm 2018 và anh mới chỉ 25 tuổi.

10. Barca trước nguy cơ bị phạt vì bán vé cho hooligan
Bộ nội vụ của chính phủ Tây Ban Nha dự kiến sẽ mở cuộc điều tra về việc Barca bán vé cho một nhóm CĐV có xu hướng bạo lực mà không thông báo với ủy ban an ninh. Trong trường hợp bị kết tội, đội bóng xứ Catalunya sẽ có nguy cơ bị phạt tiền từ 3.000 - 60.000 euro. Tuần trước, cơ quan chức năng cũng yêu cầu phạt Barca 60.000 - 600.000 euro vì để CĐV mang pháo hoa vào sân trong trận bán kết lượt về cúp Nhà Vua gặp Real Madrid.

 

Nguồn:bongdaplus.vn



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024