Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/02/2013 06:02 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
10 tiền đạo xuất sắc nhất M.U dưới kỷ nguyên Sir Alex


 

Tùy theo định nghĩa của bạn, có ít nhất 17 tiền đạo đã chơi cho M.U kể từ khi Sir Alex Ferguson tới vào năm 1986. Ở đây chỉ kể tên những người xuất sắc nhất.

10 tiền đạo xuất sắc nhất M.U dưới kỷ nguyên Sir Alex

Van Persie vừa gia nhập M.U nhưng ngay lập tức trở thành "cục cưng" của Sir Alex


10. Teddy Sheringham
Anh có thể không còn ở đỉnh cao và chủ yếu ngồi dự bị ở M.U, nhưng Sir Alex hiểu rõ những cầu thủ ông đưa về, mỗi người đều với mục đích rõ ràng, như Henrik Larsson và Robin van Persie. Sheringham chơi bóng tới tận tuổi ngoài 40, ghi tổng cộng 335 bàn trong sự nghiệp 898 trận, 46 bàn cho M.U trong 145 trận.

9. Dwight Yorke
Dwight Yorke và Andy Cole; Rooney và Van Persie? Bộ đôi nào hay hơn? Những điểm chung của họ không chỉ là ghi bàn. Đó là những cầu thủ thông minh. Một số người thấy bất ngờ khi Sir Alex trả 12,6 triệu bảng cho Yorke. Nhưng anh đã cùng Cole tạo thành một trong những bộ đôi tiền đạo giỏi nhất lịch sử nước Anh. Tiếc cho tuyển Anh, Yorke là người Trinidad. Trong 4 năm ở Old Trafford, anh ghi 65 bàn trong 147 trận, giành 3 Premier League, 1 Champions League.



Dwight Yorke

8. Ole Gunnar Solskjaer
Solskjaer có thể sống vương giả chỉ với một khoảnh khắc vào tháng 5/1999. Nhưng sự nghiệp của anh ở Old Trafford không chỉ có khoảnh khắc đó. "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" hiện đang có người kế nghiệp là Chicharito. Song Chicharito sẽ còn phải phấn đấu nhiều để đạt được con số 126 bàn trong 366 trận cho M.U như Solskjaer.

7. Mark Hughes
Thật đáng buồn vì Sparky đã thất bại trong vai trò HLV ở Manchester City và QPR, vì điều đó đồng nghĩa ông sẽ không thể thay lại Old Trafford nữa. Hughes là một tiền đạo không sợ hãi, cả cho M.U và tuyển xứ Wales. Ông ghi 167 bàn trong 463 trận trong 2 thời kỳ chơi cho M.U. Có thể coi ông là Rooney của những năm 1980 và 1990.

6. Andrew Cole
Andy Cole hiện là đại sứ M.U, và anh hoàn toàn xứng đáng đứng trong danh sách này. Lối chơi đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả giúp anh ghi 121 bàn trong 275 trận cho M.U và có 220 bàn trong suốt sự nghiệp. Rất ổn định.



Andy Cole

5. Wayne Rooney
Khi sự nghiệp của Wayne kết thúc, anh sẽ xếp số 1 trong danh sách này? Có thể lắm chứ. Rất chuyên nghiệp, trưởng thành nhanh chóng và sẵn sàng hy sinh bản thân, Rooney là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Anh đã có 194 bàn trong 391 trận cho M.U.

4. Eric Cantona
Eric có thực sự là một tiền đạo? Giống như Wayne, anh có thể chơi bất cứ vị trí nào trong 4 vị trí trên hàng công. Với vai trò một tiền đạo lùi, Cantona đã trở thành huyền thoại của Old Trafford. Trong 5 mùa giải ở Old Trafford, Eric đã giành 9 danh hiệu lớn, bao gồm 4 chức vô địch Premier League. Anh ghi 82 bàn trong 185 trận chơi cho M.U.

3. Ruud van Nistelrooy
Các con số không biết nói dối. Ruud là một cỗ máy ghi bàn. Dẫu vậy, anh không phải là một cầu thủ thực sự được yêu mến, chủ yếu do sự ích kỷ. Mọi tiền đạo đều phải ích kỷ, nhưng họ cũng cần chia sẻ. Nếu như RVP luôn có các đồng đội trong mắt, thì RVN chỉ nhìn thấy khung thành. Anh ra đi cũng vì một va chạm nội bộ với Cristiano Ronaldo, để lại 150 bàn thắng sau 219 trận.



Ruud van Nistelrooy


2. Robin van Persie
Tất nhiên, bạn có quyền tranh luận. Không thể chọn một cầu thủ là xuất sắc nhất trận chỉ sau 5 phút thi đấu. Tuy nhiên, khá chắc chắn là RVP là 1 trong 3 tiền đạo giỏi nhất thế giới trong 3 năm qua. Nếu M.U giành cú "ăn 3" mùa này, Percy là lý do chính. Anh đã cứu vãn nhiều trận đấu hút chết cho đội nhà, đã một tay đánh bại Man City và đã có 23 bàn trong 32 trận cho M.U. Van Persie chắc chắn sẽ được nhớ đến như một trong những người vĩ đại nhất.

1. Cristiano Ronaldo
Anh đúng là một tiền đạo. Lionel Messi có thể không phải là một tiền đạo, mà là một người ghi bàn. CR7 thì là một tiền đạo. Nếu anh trở lại Old Trafford, đó sẽ là vị trí mà anh sẽ chơi. Thống kê cũng không nói dối: 118 bàn trong 292 trận cho M.U và 183 bàn trong 181 trận cho Real Madrid. Số 1 không thể tranh cãi.

nguồn: bongdaplus.vn

 



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024