Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/06/2011 09:06 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Sơn móng tay và những ứng dụng không ngờ


 

Sơn móng tay và những ứng dụng không ngờ


 Rina - Theo kenh14.vn

Sơn móng tay cũng “đa-zi-năng” lắm đấy!!!!

Cùng “siêu nhân” sơn móng tay giải cứu:

1. Quần tất giấy bị xước:

 

Thật là thảm họa khi bạn phát hiện ra tất giấy của mình bị xước một vệt dài ngay trước buổi party. Đừng lo nhé, bạn chỉ cần sơn một chút sơn móng tay không màu vào chỗ xước thì vết rách sẽ không bị lộ và cũng không bị rách thêm nữa đấy.
 
 
 
2. Kẹp tăm:

 

Kẹp tăm là một trong những phụ kiện bất ly thân của teen girl chúng mình nhưng đôi khi bạn cảm thấy màu đen của nó thật đơn điệu phải không? Cùng thay “áo” cho chúng bằng sơn móng tay nào..

 

Chiếc kẹp tăm quen thuộc
 
 
“Áo” đủ màu luôn này!!!

 

3. Chìa khóa:

 

Những chiếc chìa khóa trông cực giống nhau, vì vậy đôi khi chúng mình mất kha khá thời gian để mở khóa vì không nhớ chiếc chìa khóa nào là dành cho cửa nào. Tại sao ta không dùng sơn móng tay sơn lên chìa khóa để có thể dễ dàng phân biệt chúng nhỉ?

 

Tớ có cả chìa khóa vàng, chìa khóa bạc cơ đấy!
 
Chiếc chìa khóa cho nhóc em nhắng nhít!!!
 
Chìa khóa bảy sắc cầu vồng này
 
Một cách cực hay ho và sáng tạo nhé!!

 

4. Cửa lưới chống côn trùng:

 

Với những vết rách nhỏ trên cửa lưới chống côn trùng, các bạn có thể dùng sơn móng tay phủ lên vết rách.

 

Để “đối phó” với lỗ thủng nhỏ này….

 

…. ta chỉ cần dùng một chút sơn móng tay thôi đó!!!

 

5. Chiếc phong bì:

 

Dùng sơn móng tay sơn lên phần địa chỉ người gửi và người nhận có thể giúp phần chữ này không bị nhòe khi gặp mưa đấy!!!!

 

Giờ thì không lo thư không đến đúng nơi rồi nhé.

 

6. Nút áo mạ kền:

 

Một số teen bị dị ứng với kim loại, thường gặp là niken trong khi đó niken lại có mặt trong rất nhiều vật dụng hàng ngày của chúng mình như nút áo quần, hoa tai, nhẫn… Các teen girl lại thường mặc các loại quần chật, bó sát khiến niken có ở phéc-mơ-tuya, cúc quần cọ sát liên tục vào da gây dị ứng. Một cách hay để giảm nguy cơ bị dị ứng là “khoác” một lớp sơn móng tay không màu lên cúc quần, hoa tai,…

 

Khi đeo nhẫn mạ kền, phần da quanh nhẫn có thể chuyển thành màu xanh đấy

 

Nút quần jeans cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lắm cơ!!!


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024