Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/05/2011 14:05 # 1
linhkute92
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 9/20 (45%)
Ngày gia nhập: 03/03/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 19
Nani và Chicharito nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất MU"


12BET - Theo thông lệ hàng năm, cứ vào cuối mùa, đội bóng thành Manchester sẽ tổ chức một buổi lễ tôn vinh đóng góp của những cầu thủ cho đội bóng trong suốt cả mùa. Năm nay, vinh dự đã thuộc về Nani (do toàn đội bầu chọn) và Javier Hernandez (do người hâm mộ bầu chọn).

Dù trước mặt "Quỷ đỏ" vẫn còn trận chung kết Champions League nữa nhưng ngay từ lúc này đã có thể khẳng định mùa bóng 2010-2011 đã diễn ra thành công mỹ mãn với MU. Họ đã giành chức vô địch Premier League sớm 1 vòng đấu, qua đó đi vào lịch sử giải đấu với tư cách đội VĐQG nhiều lần nhất. Bởi thế, việc MU sớm tổ chức buổi lễ mừng công cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, nếu MU đăng quang ở đấu trường châu Âu thì chắc chắn sẽ có thêm vài buổi lễ hoành tráng hơn được tiến hành. 

 
 
 

Javier Hernandez và Valencia "bảnh bao" tham dự buổi lễ

Hôm qua, tại chính SVĐ Old Trafford, toàn đội, những cựu danh thủ cùng các vị khách mời danh dự đã tề tựu đông đủ để cùng tổng kết mùa giải vừa qua của MU. Trong đó, có hai "tiết mục" quan trọng nhất và không thể thiếu được. Đó là trao hai danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" được bầu chọn bằng hai hình thức khác nhau: cả đội tiến cử và người hâm mộ lựa chọn qua website chính thức của MU. Theo đó, Nani trở thành cầu thủ "được lòng" anh em đồng đội nhất còn Javier Hernandez chỉ sau một năm thi đấu đã là thần tượng mới của hàng triệu Manucians trên toàn thế giới (giành 21% tổng số phiếu, Nani xếp thứ 2 chỉ kém 1% và đội trưởng Vidic đứng thứ 3 với tỷ lệ 16%).

Thực ra, kết quả này (dù mang nặng yếu tố cảm tính) đã phản ánh hoàn toàn chính xác. Xét về nhiều mặt thì Nani và Chicharito chính là hai cầu thủ đạt phong độ cao nhất đội bóng trong mùa giải năm nay, vượt lên trên Berbatov (hiện đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Premier League), Rooney (ngôi sao lớn nhất đội) hay hai lão tướng Ryan Giggs, Van der Sar. Nani là chân kiến tạo số 1 đội bóng (18 đường chuyền thành bàn trên mọi mặt trận) còn Chicharito có thành tích ghi bàn chỉ đứng sau duy nhất Berbatov. Hơn thế nữa, nhiều bàn thắng của anh mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với MU.

Phát biểu lúc bước lên bục nhận giải, Nani bày tỏ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đồng đội. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên bây giờ, tôi mới có cơ hội đứng tại đây. Tôi đã làm hết sức mình để đóng góp cho đội bóng trong chiến tích giành chức VĐQG và tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để ngày một hoàn thiện hơn. Kể từ ngày gia nhập MU, đây là mùa giải tốt nhất của tôi khi đã kiến tạo và ghi được nhiều bàn thắng hơn các mùa trước. Hy vọng, mùa tới, tôi sẽ còn tiến bộ hơn nữa".

Còn chủ nhân mới của giải thưởng được mang tên Sir Matt Busby (một HLV huyền thoại của MU thập niên 50, 60 của thế kỷ trước) thì không giấu nổi sự xúc động: "Không biết nói gì hơn là chân thành cảm tạ lòng yêu mến của người hâm mộ. Tôi nghĩ rằng để đưa ra quyết định chọn ai là cực kỳ khó khăn với mỗi CĐV và bản thân tôi cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng bởi đâu phải chỉ mình tôi hay bất cứ ai khác chơi tốt. MU luôn là đội bóng dựa trên sức mạnh tập thể. Tôi cũng biết ơn gia đình khi luôn sát cánh bên tôi và dĩ nhiên, không thể bỏ qua người thầy Sir Alex, đồng đội và các thành viên khác trong ban huấn luyện. Nhờ họ, mà tôi luôn rất hạnh phúc và thoải mái ở đây, như một gia đình. Tôi lúc nào cũng mơ về một ngày được khoác lên mình màu áo đỏ. Thực sự, ban đầu, tôi cho rằng mình chỉ đủ sức thi đấu ở đội dự bị và hoạ hoằn lắm mới được ra sân ở đội 1 nhưng sự tin tưởng của HLV trưởng cùng sự giúp đỡ chân tình của đồng đội mà tôi có được thành tích như ngày nay". Javier là cầu thủ thứ 6 trong lịch sử MU có được giải giải thưởng này ở ngay năm đầu tiên khoác áo đội bóng sau Brian McClair (1988), Gary Pallister (1990), Ruud van Nistelrooy (2002), Cristiano Ronaldo (2004) và Gabriel Heinze (2005).

Cũng trong buổi lễ này, MU còn trao một vài danh hiệu khác như "Bàn thắng đẹp nhất mùa" thuộc về Wayne Rooney với cú xe đạp chổng ngược hoàn hảo vào lưới Man City, "Cầu thủ xuất sắc nhất đội dự bị (reserve team)" thuộc về Oliver Gill (con trai giám đốc điều hành đội bóng David Gill), "Gương mặt xuất sắc nhất của lò đào tạo trẻ" thuộc về Ryan Tunnicliffe.

Theo Bongda24h.vn


M88 - Khẳng định đẳng cấp phái mạnh...
hơn phái yếu được bao nhiêu

 
Các thành viên đã Thank linhkute92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024