Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/01/2010 09:01 # 1
la_bat_vi
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 24/40 (60%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 84
Được cảm ơn: 48
BÓNG ĐÁ VIỆT NAM NĂM 2009


Bốn sự kiện vui, bốn sự cố buồn
Có những sự kiện gây xôn xao làng bóng và cũng có những sự kiện nuốt không trôi vì đau và tiếc.
Bốn sự kiện vui
1. Đội tuyển nữ đăng quang SEA Games 25. Thầy trò Trần Vân Phát chơi trận chung kết suốt 120 phút với Thái Lan và sút thắng ba quả luân lưu 11 m để lên ngôi vô địch. Các nữ hoàng Đông Nam Á đã nỗ lực hết mình và được đền đáp xứng đáng với hơn 10 tỉ đồng tiền thưởng. Lần đầu tiên các chị em đá bóng được tưởng thưởng xứng đáng.
2. Đà Nẵng vô địch V-League sau 17 năm. Thầy trò Lê Huỳnh Đức lên ngôi vua V-League 2009 sớm bốn vòng đấu với 50 điểm sau 26 lượt trận, thắng 15, hòa năm, thua sáu trận. Đây là chức vô địch quý giá sau 17 năm mới trở lại với bóng đá sông Hàn.
3. U-16 Việt Nam hiên ngang vào vòng chung kết châu Á 2010. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm chung bảng vòng loại với CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Campuchia rất khó có cửa giành một trong hai suất vào sâu. Thế nhưng các cầu thủ U-16 Việt Nam đã gây chấn động khi thắng chủ nhà Thái Lan 1-0, thắng Campuchia 7-1, hòa Hàn Quốc 3-3 và Myanmar 0-0, đoạt vé dự vòng chung kết giải vô địch châu Á.
 
Một năm thành công vượt trội của bóng đá nữ nhưng lại thất bát với sự cố bóng đá nam mất vàng. Ảnh: QUANG THẮNG
4. U-19 Việt Nam đánh bại U-19 Hàn Quốc. Chỉ giành chiếc vé vớt ở bảng E nhưng đáng chú ý các học trò Triệu Quang Hà có chiến thắng vang dội Hàn Quốc 1-0. Chơi năm trận thắng bốn, U-19 Việt Nam vẫn xếp sau Hàn Quốc và chủ nhà Thái Lan do kém hơn hiệu số bàn thắng bại. Nhưng với 12 điểm, U-19 Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết châu Á 2010 với tư cách là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất khu vực.
Bốn sự cố buồn
1. U-23 Việt Nam thất bại trận chung kết SEA Games 25. Thầy trò Calisto ở vòng loại chơi rất hay và đứng đầu bảng, vào bán kết loại Singapore 3-1 thuyết phục. Thế nhưng vào đến trận chung kết, U-23 Việt Nam đã thua Malaysia 0-1 - đối thủ mình từng thắng dễ 3-1 ở vòng bảng. Giới hâm mộ hụt hẫng giấc mơ vàng SEA Games tan biến sau 50 năm khắc khoải chờ đợi.
2. VFF hạn chế cầu thủ nhập tịch ra sân bằng nghị quyết đứng trên luật pháp nhà nước. Nghị quyết này từng được tuyên bố hùng hồn là bóng đá có luật chơi riêng của bóng đá. Tuy nhiên, chẳng lâu sau thì Bộ Tư pháp tuýt còi VFF vì một mình chạy đường cấm. Sự cố này lộ ra các sự cố khác, đó là khi muốn cầu thủ nhập tịch thì chính VFF đã phê vào đơn của cầu thủ với lý do khẩn khoản: “Có lợi cho bóng đá Việt Nam”.
3. Nhà vô địch thế giới 2002 Denilson khoác áo Hải Phòng. Trong gần một tháng, giới hâm mộ lên cơn sốt với sự xuất hiện của cựu tuyển thủ Brazil từng có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, Denilson chỉ thi đấu 54 phút và ghi một bàn thắng từ một quả sút phạt. Sự xuất hiện bạo phát bạo tàn của Denilson còn gây nên cuộc tranh cãi ầm ĩ về tính nghiệp dư và phi vụ tiền bạc của chân sút chuyên nghiệp này.
4. Đại biểu duy nhất TP.HCM rớt hạng nhưng chẳng lâu sau thì TP.HCM lại có một đội bóng mới sau khi mua lại của Quân khu 4. Tương tự, Thể Công xóa sổ sau ngày sinh nhật thứ 55 của mình. Những cái tên truyền thống cứ bị vất bỏ không thương tiếc trong khi bộ máy VFF lại đồng tình cho việc mua bán sang tên như mua xe rồi chuyển vùng. Bóng đá Việt Nam không tôn trọng giá trị truyền thống.
 


Spam lân` I

Spam lân` II


 
Các thành viên đã Thank la_bat_vi vì Bài viết có ích:
28/01/2010 17:01 # 2
datquang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/40 (65%)
Kĩ năng: 11/40 (28%)
Ngày gia nhập: 26/01/2010
Bài gởi: 86
Được cảm ơn: 71
Phản hồi: BÓNG ĐÁ VIỆT NAM NĂM 2009


cái này cũng đã biết nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn





 
28/01/2010 17:01 # 3
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: BÓNG ĐÁ VIỆT NAM NĂM 2009


Trong 4 sự cố buồn thì có cái thứ 4 là đáng để buồn. Bóng đá chỉ như cái chợ mua bán cái danh. Những niềm tự hào của bao thế hệ biến mất, thay vào đó là những nhà tài trợ mạnh tiền.
  • Đội tuyển VN ko thể vô địch vì trước giải người ta chỉ mong VN vào chung kết là cao. Thực tế đã chứng minh lực của VN chỉ tới đó, có lúc hăng máu, nhưng có lúc yểu xìu. Chỉ gọi là đá bóng , chứ chưa gọi là chơi bóng đúng nghĩa được.
  • Vụ nhập tịch thì mấy ông lãnh đạo trình độ chỉ tới đó, cái gì không quản lý được thì cấm. Chả có gì buồn.
  • Denilson đến VN theo mình là 1 sự kiện vui chứ chả buồn tí nào .Dễ gì 1 nhà cựu vô địch thế giới khoác áo CLB VN dù chỉ là 1 thời gian ngắn.
  • Ngoài ra có 1 cái thấy rất vui nhưng ko thấy đề cập. Đó là có một số cầu thủ của VN và VLeague lọt vào danh sách gì gì đó của Liên đoàn thống kê bóng đá thế giới thì phải. Mừng vì VN đã có chút xíu tên trên bảng đồ bóng đá TG
Hết ý kiến. Hehe



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024