Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/01/2013 13:01 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
8 bước để đọc sách hiệu quả


 

 

8 bước để đọc sách hiệu quả

Tác giả: Thanh Quang DeltaViet

Các bạn có biết công thức : “100-10-1 = Biết 100, hiểu 10, nói 1“. Những quyển sách các bạn có được, là do tác giả cô đọng lại từ một lượng kiến thức của thế giới gấp cả trăm lần, qua nhiều lần kết hợp bằng nhiều phương pháp, và cả với cộng đồng xung quanh tác giả (tư vấn, nhân viên, những cá nhân hợp tác hỗ trợ v.v…) mới cô đọng lại một số thông tin phù hợp. Sau đó, thông tin được chọn lọc lần cuối để chuyển tất cả những điều “hiểu và biết” trước đó thành một dạng thông tin cô đọng và quý giá nhất – đó là sách. Vậy bạn đã có kỹ năng đọc sách hiệu quả chưa? Kỹ năng mềm cơ bản này nếu bạn chưa tự trang bị thì hy vọng qua 8 bước hướng dẫn của bài viết này, bạn sẽ cải thiện và nâng cao được kỹ năng đọc sách của mình.

 

BƯỚC 1: Đọc lướt qua những đoạn giới thiệu cuốn sách (Bìa, nhà xuất bản, lời giới thiệu, tác giả, dịch giả v.v..) Tìm hiểu xem tác giả nói gì? Cuốn sách thể loại gì? Tác giả có yêu cầu gì riêng biệt cho cuốn sách hay không?

BƯỚC 2: Lật nhanh qua các tiêu đề, những phần chú thích, đặc biệt, những phần in nghiêng, hình ảnh v.v…. nổi bật của cuốn sách từ đầu đến cuối.

BƯỚC 3: Đọc phụ lục và lật theo chương để biết tổng quát cuốn sách bố trí. Chọn một chương bất kỳ các bạn quan tâm và áp dụng ngay phương pháp đọc nhanh (và tập trung vào chương đó).

BƯỚC 4: Đọc phần tóm tắt của mỗi chương (quan trọng), phần tiếp nối, hoặc phần chủ điểm (đầu mỗi chương). Cố gắng tóm tắt lại phần tóm tắt này, kẹp một mảnh giấy (hoặc dán) vào mỗi cuối chương. Dừng lại để suy ngẫm, hình dung ra bố cục tổng quát của cuốn sách, ứng dụng sơ đồ tư duy để hồi tưởng lại nội dung cuốn sách, cố gắng hoàn thành trong 5-10 phút cho sơ đồ tư duy này.

BƯỚC 5: Áp dụng phương pháp đọc nhanh cho tất cả nội dung sách, chọn từ khoá.

BƯỚC 6: Lọc từ khoá và lưu lại từ khoá – kèm cảm xúc, ý riêng phát sinh.

BƯỚC 7: Vẽ sơ đồ tư duy con theo những từ khoá cho từng chương (hay từng phần theo ý thích các bạn).

BƯỚC 8: Tổng hợp thành sơ đồ tư duy tổng, lên kế hoạch ôn tập theo biểu đồ đánh dấu những thời điểm trí nhớ suy giảm.

Tám bước trên đây khá quen thuộc nhưng có lẽ bạn chỉ biết chúng rời rạc và chưa rèn luyện một cách có hệ thống. Khi đã rõ tám bước này rồi, bây giờ là lúc bạn chọn ngay cho mình một quyển sách và thực hành ngay. Cách mà mọi người thực hành nhanh nhất là đọc tới đâu lên các forum, facebook hay bất kỳ trang web nào đó chia sẻ điều vừa đọc. Chúc bạn trau dồi được nhiều kiến thức bổ ích từ việc đọc sách.

Nguồn: Hanhtrinhdelta.edu.vn

 

 



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024