Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/01/2011 11:01 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Đại học Duy Tân năm 2010 - Hổ lớn gào thét


Đại học Duy Tân năm 2010 - Hổ lớn gào thét


       Năm 2010 - một năm mà thầy trò trường Đại học Duy Tân cùng nhau phát triển sứ mạng của trường để theo kịp với nền giáo dục hiện đại của quốc gia và quốc tế. Năm 2010 - Trường Đại học Duy Tân đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của nền giáo dục đại học miền Trung với những thành tích tốt như: Đón nhận Huân chương lao động hạng 3, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giải nhất giải thưởng Loa Thành lần thứ 22 ... Tất cả những thành tích nổi bật đó không những là động lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ thêm tin yêu vào ngôi trường mình đang cống hiến công sức mà còn tạo thêm niềm tin cho phụ huynh và con em chọn Đại học Duy Tân là nền móng cho tương lai.

      Năm 2010, trường Đại học Duy Tân đã có rất nhiều hoạt động lớn nhỏ, sau đây tôi xin điểm lại những hoạt động chính của năm theo thứ tự thời gian.


      [ Bài viết được Tổng hợp từ Trang Tin tức Đại học Duy Tân ]

 

1. Chương trình ký kết hợp tác quốc tế


Sáng ngày 17/01/2010, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán của Đại học Penn State cho Đại học Duy Tân.

 

Theo thỏa thuận hợp tác, trường đại học Penn State sẽ chuyển giao đầy đủ tài liệu giáo trình của 24 môn học cao cấp trong các chương trình gốc về Quản trị Kinh doanh và Kế toán của Penn State cho Đại học Duy Tân. Đồng thời, Penn State sẽ giúp huấn luyện hơn 100 giảng viên của Duy Tân giảng dạy 24 môn kể trên. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của các giảng viên Duy Tân đã qua huấn luyện, mỗi kỳ học, Penn State sẽ gửi 2 đến 3 giảng viên sang hỗ trợ và kiểm soát chất lượng giảng dạy ở Duy Tân.

Sinh viên Duy Tân lại có thêm một cơ hội được học tập bằng giáo trình, giảng viên nước ngoài cùng lực lượng giảng viên ham học hỏi tại trường. Cơ hội này giúp sinh viên Duy Tân ra trường có thể tự tin với sinh viên các trường khác về kiến thức và kỹ năng.

 

 

2. Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba


 

Ngày 10/02/2010, Trường Đại học Duy Tân long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2008-2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là phần thưởng cao quý của nhà nước dành cho những nỗ lực và cố gắng của thầy và trò Trường Đại học Duy Tân trong những năm qua.

Là trường đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất Miền Trung Việt Nam, mục tiêu chiến lược của Đại học Duy Tân từ nay tới 2020 là phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, khu vực, tiếp cận chuẩn quốc tế.

 

 

3. Sinh viên Duy Tân: tất cả cho một mùa xuân hồng


Phát huy truyền thống tình nguyện Duy Tân, sáng ngày 18/03/2010 tại cơ sở 209 Phan Thanh, hơn 500 sinh viên Duy Tân đã tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh Niên phối hợp với Hội Liên Hiệp Thanh Niên Tp. Đà Nẵng tổ chức.

Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào-Trao niềm hy vọng” và bằng hành động thiết thực của mình, sinh viên Duy Tân muốn kêu gọi mọi người cùng chia sẻ và đem đến niềm vui, cơ hội sống cho những người bệnh. Phong trào hiến máu diễn ra trong những ngày đầu xuân như là một cách để tuổi trẻ Duy Tân bắt đầu thể hiện tinh thần sống cống hiến đối với xã hội trong năm mới 2010. Nghĩa cử cao đẹp này sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong hoạt động của toàn thể sinh viên Duy Tân trong thời gian đến.

 

 

4. Sinh viên Duy Tân với cuộc thi “Rung Chuông Vàng”


Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, tối ngày 20/03/2010, sinh viên Đại học Duy Tân đã tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng”  do VTV3 tổ chức tại Trung tâm giáo dục thể chất, ĐH Bách Khoa-Đà Nẵng.

Đây là lần thứ ba Đại học Duy Tân tham gia chương trình Rung chuông Vàng và thành tích đã được nâng cao hơn so với lần đầu. Bên cạnh sự thông minh và nhạy bén của các thí sinh dự thi, tinh thần cổ vũ của khán giả và các tiết mục đặc sắc của đội văn nghệ cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người xem và ekip thực hiện chương trình của VTV3. Chương trình sẽ được phát trên sóng VTV3 vào ngày 18 tháng 7 năm 2010 sắp tới. Hãy đón xem để thấy bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng chinh phục tri thức của sinh viên Duy Tân.

 

 

5. Hội thảo “Đổi mới quản lý giáo dục” tại Đại học Duy Tân


Thực hiện chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết 05 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, sáng ngày 24/03/2004, Đại học Duy Tân đã tổ chức hội thảo: “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 ” tại cơ sở k7/25 Quang Trung-Tp. Đà Nẵng

Cũng tại hội thảo, Thay mặt các đại học ngoài công lập, Đại học Duy Tân đã đề xuất Bộ Giáo Dục cần hỗ trợ thêm về công tác đào tạo, nguồn vốn vay ưu đãi để các trường hoạt động hiệu quả hơn. Thay mặt lãnh đạo Bộ, thứ trưởng đã gi nhận những ý kiến từ phía Duy Tân, đồng thời cảm ơn Duy Tân đã chuẩn bị tốt về mọi mặt để hội thảo thành công tốt đẹp.

 Được lựa chọn tổ chức thí điểm hội thảo về đổi mới quản lý giáo dục theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cho thấy sự tín nhiệm của Bộ Giáo Dục và các cấp lãnh đạo đối với công tác đào tạo tại Đại học Duy Tân trong những năm gần đây.

 

 

6. Sinh viên Kiến Trúc Đại học Duy Tân: hành trình về thủ đô


 

Nhằm hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội và đại hội kiến trúc sư lần thứ 8, từ ngày 24/03/2010 đến ngày 27/03/2010, "Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc”  lần thứ 7 đã diễn ra tại khuôn viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. 17 trường đại học đã tham gia chương trình.

Với 17 thành viên ưu tú nhất được cử đến tham dự hội thi, ngay ở phần thi chào hỏi trong ngày khai mạc, Đại học Duy Tân đã nhận được sự hoan nghênh và đánh giá cao từ Ban Tổ Chức. Phát huy lợi thế đạt được, các thành viên Duy Tân tự tin hơn và tỏ ra ngang sức ngang tài đối mặt với các đội thi khác.

Kết quả, ở nội dung thi Thiết kế nhanh dành cho sinh viên năm 1-3, sinh viên Ngô Lê Dạ Nhi-lớp K13KTR3 giành giải nhất, Võ Xuân Minh-lớp K13KTR2 giải nhì và Dương Vũ Hải-lớp K13KTR3 giải ba. Sinh viên Trần Hữu Nghị-lớp K12KTR1 giành giải ba ở phần thi thiết kế nhanh cho sinh viên năm 4-5. Ở nội dung sáng tác áp phích-tranh cổ động, hai giải nhì thuộc về sinh viên Trần Lê Hùng và Trần Nhật Tân-lớp K11KTR2 và một giải ba cũng của Trần Lê Hùng. Đặc biệt, Đại học Duy Tân còn giành được giải ba tập thể về nghiên cứu khoa học. Với những giải thưởng đạt được ở các phần thi, sinh viên Duy Tân đã chứng tỏ tài năng và kiến thức của mình không hề thua kém các sinh viên khác ở hai đầu đất nước.

 

 

7. Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2010


 

Sáng ngày 31 tháng 05 năm 2010, tại nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng), Trường Đại học Duy Tân đã long trọng tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên các khóa 11; 12 và 13. Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Văn Hoa-Giám đốc Sở giáo dục thành phố Đà Nẵng, Thầy Lê Công Cơ-Chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Duy Tân, các thầy cô giáo cùng đông đảo các tân cử nhân tốt nghiệp trong năm học này.

Tính đến nay, Đại học Duy Tân đã tuyển sinh được 15 khóa với trên 30.000 sinh viên, 9.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp. Với 12 khóa tốt nghiệp, Đại học Duy Tân đã cung ứng cho thị trường lao động hơn 12.000 kĩ sư, kiến trúc sư và cử nhân. Đây là nguồn nhân lực khá dồi dào và có trình độ, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng lao động ở Việt Nam. Cho đến nay, hầu hết sinh viên Duy Tân ra trường đã tìm được việc làm, lực lượng này đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển kinh tế-xã hội ở miền Trung nói riêng và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. Nhiều sinh viên Duy Tân đã trở thành những kĩ sư, những nhà quản lý giỏi, các doanh nhân thành đạt.

 Còn tiếp ....




LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
30/01/2011 19:01 # 2
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Đại học Duy Tân năm 2010


Tiếp theo ...

8. Cuộc thi “Viết về trường Đại học Duy Tân”


 Sau 2 tháng tổ chức cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi “Viết về trường Đại học Duy Tân” đã nhận được gần 50 bài dự thi và đã chọn lọc ra những bài viết xuất sắc nhất. Qua cuộc thi này, cho chúng ta biết thêm được niềm tự hào của sinh viên Duy Tân cũng như những góp ý về trường. Sau cuộc thi, bài viết xuất sắc nhất là “Có bao giờ tôi được nói tiếng cảm ơn họ!”  của bạn Nguyễn Huỳnh Khánh Phương – sinh viên K13 khoa Quản Trị Kinh Doanh. Cùng với các bài viết khác như: Những mùa phai nắng sau cùng (http://news.duytan.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=1676&pid=2006&lang=vi-VN), Mái trường ơi – tôi yêu lắm (http://news.duytan.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=1680&pid=2006&lang=vi-VN), Duy Tân – những ngày đầu trong tôi (http://news.duytan.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=1751&pid=2006&lang=vi-VN), duy Tân  - Nơi chắp cánh những ước mơ (http://news.duytan.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=1781&pid=2006&lang=vi-VN), duy tân – mái nhà thứ 3 (http://news.duytan.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=1793&pid=2006&lang=vi-VN).

 

9. Học ngoại ngữ với giảng viên nước ngoài tại ĐH Duy Tân


Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong toàn trường, đặc biệt là cho các sinh viên đang theo học những chương trình quốc tế, trong những năm gần đây ĐH Duy Tân liên tiếp mời các giảng viên là người nước ngoài đến giảng dạy tại trường.

Được biết, trong năm học vừa qua đã có gần 10 giảng viên người nước ngoài trực tiếp đến giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên tại Duy Tân. Đây là bước chuẩn bị để sinh viên đang học chương trình quốc tế, có thể theo học các môn chuyên ngành với những giảng viên nước ngoài trong thời gian tới.

 

10. Ra quân chiến dịch mùa hè xanh


Sáng ngày 22/06/2010, Đoàn Thanh Niên-Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh-2010”. Hơn 100 sinh viên đến từ các liên chi đoàn đã tích cực hưởng ứng và tham gia chương trình.

Với phương châm “Sáng tạo-An toàn-Hiệu quả”, chiến dịch bắt đầu từ ngày 22/06 đến hết ngày 24/06 tại thôn 5 xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Ở lần ra quân này, các tình nguyện viên sẽ tập trung làm vệ sinh, tu bổ và trồng hoa ở nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, một số tình nguyện viên ở Khoa Xây Dựng sẽ thiết kế và hỗ trợ xây dựng một nhà tình thương cho một hộ gia đình nghèo tại địa phương. Được biết hoạt động tình nguyện và hoạt động từ thiện luôn là những hoạt động thu hút được đông đảo sinh viên đại học Duy Tân tham gia. Cho đến nay nhiều hoạt động như Hiến máu nhân đạo, dọn vệ sinh đường phố, cứu trợ đồng bào lũ lụt…đã trở thành hoạt động thường xuyên của sinh viên toàn trường.

 

11. Cơ hội nhận bằng Thạc sĩ ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trong những năm gần đây ngoài việc tăng cường hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới, Đại học Duy Tân còn có xu hướng liên kết với các đại học có uy tín trong nước để nâng cao chất lượng và mở rộng chương trình đào tạo. Điều đó đã được cụ thể hóa khi Đại học Duy Tân chính thức được Bộ GD & ĐT cho phép liên kết với Học viện tài chính đào tạo trình độ thạc sĩ theo công văn số 3243/BGDĐT-GDĐH ngày 05/05/2010.

Theo chương trình liên kết, bắt đầu từ giữa tháng 07/2010 Đại học Duy Tân sẽ tuyển sinh 80 chỉ tiêu ở hai chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng và Tài chính-Ngân hàng. Chương trình sẽ được tổ chức giảng dạy ngay tại Đại học Duy Tân ngoài giờ hành chính và vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật trong tuần. Học viên sẽ được học theo chương trình của Học viện tài chính dưới sự hướng dẫn của giảng viên học viện. Sau khi tốt nghiệp, học viên được nhận bằng Thạc sĩ do chính Học viện tài chính cấp. Đây là cơ hội tốt để các học viên có thể lấy bằng Tthạc sĩ của một Học viện hàng đầu Việt Nam ngay tại Đại học Duy Tân.

 

12. Sinh viên Duy Tân đạt chứng chỉ quốc tế cuộc thi “Microsoft Office World Champion 2010”


Ngày 27/06/2010, sinh viên Đặng Huy Hòa của Đại học Duy Tân đã tham gia vòng chung kết quốc gia cuộc thi “Microsoft Office World Champion 2010” và đạt thành tích 875 điểm ở phần thi Microsoft Excel 2003 trong vòng 23 phút 21 giây. Với kết quả này, Đặng Huy Hòa nhận được 1 giấy chứng nhận điểm thi và 1 chứng chỉ quốc tế do Microsoft cấp có giá trị vô thời hạn trên toàn thế giới. Cuộc thi “Microsoft Office World Champion 2010” là một cuộc thi về kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng Microsoft Office. Cuộc thi được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn thế giới, nhằm lựa chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất trong số các thí sinh đến từ 60 quốc gia. Vòng chung kết của cuộc thi năm nay sẽ diễn ra tại Park City, Utah, Hoa Kỳ từ ngày 8-10/08/2010.

Được biết, đây là lần đầu tiên “Microsoft Office World Champion 2010” được tổ chức tại Việt Nam. Vòng sơ loại đã diễn ra vào ngày 20/06/2010 trên phạm vi cả nước. Đại học Duy Tân là một trong số 17 trường có sinh viên vượt qua vòng loại để vào vòng thi chung kết quốc gia vừa qua.

 

13. Ban Tuyên Giáo Trung Ương thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân


Sáng ngày 04/08/2010, đoàn đại biểu Ban Tuyên Giáo Trung Ương (TW) do ông Vũ Ngọc Hoàng-Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo TW dẫn đầu đã có chuyến viếng thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận một số vấn đề về giáo dục đại học nói chung và mô hình phát triển của Duy Tân nói riêng. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao tâm huyết của lãnh đạo nhà trường và những hướng đi riêng của Đại học Duy Tân trong đào tạo và hợp tác quốc tế. Ông Vũ Ngọc Hoàng phát biểu: “Những gì Duy Tân có được ngày hôm nay là điều tôi đáng khâm phục, Duy Tân đã bắt đầu có được thương hiệu và nhà trường cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để khẳng định thương hiệu của mình”.

Thầy Lê Công Cơ-Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Quyền Hiệu Trưởng thay mặt cho lãnh đạo nhà trường cảm ơn Ban Tuyên Giáo TW cũng như Ban Tuyên Giáo thành phố Đà Nẵng đã luôn quan tâm, theo dõi và tạo điều kiện, góp phần vào sự lớn mạnh và phát triển của nhà trường.

 

14. “Tiếp cận mới về dạy học” với GS. Lê Xuân Hy


Sáng ngày 19/08/2010, GS. Lê Xuân Hy-đến từ Đại Học Seattle (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện về chủ đề “Tiếp cận mới về dạy học” với Ban Giám Hiệu và giảng viên Trường Đại học Duy Tân.

Trao đổi với GS. Hy, thầy Lê Công Cơ-Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Quyền Hiệu Trưởng ĐH Duy Tân chia sẻ: “Giáo dục Việt Nam không thiếu những người tâm huyết. Giảng viên Duy Tân đa số còn trẻ nên sẽ dễ dàng tiếp thu những phương pháp mới. Mục tiêu của trường là trở thành một đại học nghiên cứu thực nghiệm trên nền tảng nhân văn hiện đại. Yếu tố nhân văn luôn được quan tâm vì đó là một cách để giữ vững bản sắc Việt trong tiến trình đưa Việt Nam hội nhập thế giới”.

Được biết, GS Lê Xuân Hy từng theo học tại ĐH Harvard và hiện đang là giảng viên tại ĐH Seattle. Hàng năm, GS Hy được mời về Việt Nam giảng dạy tại các trường như ĐH Quốc Tế Tp.HCM, Đại học quốc gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng... Duy Tân là một trong số ít các đại học ngoài công lập được đón tiếp GS. Hy trong đợt này.

 

15. Cơ hội thực tập tại Mỹ cho sinh viên Duy Tân

Chiều ngày 25/08/2010, ông Nguyễn Công Minh-Trưởng khoa Du Lịch trường đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với đại diện công ty TNHH việc làm phương Tây (WorkWest) về vấn đề đưa các sinh viên Duy Tân sang thực tập và làm việc tại Mỹ.

Có hai chương trình để sinh viên lựa chọn. Chương trình “Work and Travel” dành cho các sinh viên từ năm 1 đến năm 4 ở tất cả các khối ngành và chương trình “Internship and Training” dành cho sinh viên năm cuối Khoa Du Lịch. WorkWest là công ty chuyên xúc tiến các chương trình “Làm việc và du lịch Mỹ” cho sinh viên Việt Nam. Chương trình này thuộc nhóm chương trình giao lưu văn hóa J-1 do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ kiểm soát với các quy định được xây dựng và thực hiện thông qua các nhà bảo trợ do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ định.

 

16. ĐH Duy Tân nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục & Đào tạo


Sáng ngày 1-9, trong hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 khối các trường Đại học-Cao đẳng diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại học Duy Tân vinh dự được Bộ GD&ĐT trao tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Cờ thi đua của Bộ GD & ĐT là phần thưởng cao quý giành cho các đơn vị có thành tích xuất sắc sau mỗi năm học. ĐH Duy Tân tuy là một trường ngoài công lập song luôn là trường tiên phong trong việc đổi mới công tác quản quản lí, đổi mới phương pháp dạy-học để nâng cao chất lượng. Đồng thời, Duy Tân cũng là một trường nhanh nhạy trong việc hợp tác quốc tế để đem lại những chương trình đào tạo tiên tiến. Năm 2010, trường hợp tác thành công với Penn State-một trong năm đại học công nhất nhất của Mỹ để đào tạo các khối ngành kinh tế. Kết thúc năm học 2009-2010, khóa đào tạo theo học chế tín chỉ đầu tiên của trường tốt nghiệp. Nhiều đoàn công tác của Bộ, của Quốc hội về thăm đều đánh giá cao cơ sở vật chất cũng như hướng phát triển bền vững của trường. Đầu năm 2010, trường được chính phủ tặng Huân chương lao động hạng ba vì đã có đóng góp tốt cho sự nghiệp giáo dục trong nhiều năm qua.

Được nhận cờ thi đua của Bộ là một sự động viên lớn để thầy và trò trường Duy Tân bước vào năm học mới 2010-2011 tự tin và hiệu quả hơn.

       còn tiếp ....



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
22/02/2011 10:02 # 3
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Đại học Duy Tân năm 2010


Tiếp theo và hết.

         17. Sinh viên Duy Tân: “Tất cả cho nụ cười bé thơ”


Nhằm khởi động chương trình tình nguyện cho năm học mới, sáng ngày 29/08/2010, câu lạc bộ tình nguyện (thuộc Diễn Đàn Sinh Viên Đại học Duy Tân) đã tổ chức chuyến viếng thăm và tặng quà cho các bé mồ côi tại chùa Quan Châu, TP.Đà Nẵng.

Câu lạc bộ tình nguyện được thành lập từ đầu năm học 2009-2010. Là một trong số các câu lạc bộ hoạt động mạnh nhất của Diễn Đàn Sinh viên Duy Tân. Câu Lạc Bộ được tổ chức chu đáo, tập trung vào hai hoạt động chính là tình nguyện và từ thiện. Kinh phí hoạt động dựa trên sự quyên góp của các thành viên và các hoạt động gây quỹ như: làm thêm tập thể, bán tranh thư pháp, bán vé xem phim…

 

18. Tiếp cận tri thức mới về Công Nghệ Thông Tin


Nhằm giúp cho giảng viên và sinh viên chương trình quốc tế tiếp cận được với những tri thức mới về công nghệ thông tin, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 năm 2010, trường ĐH Duy Tân đã phối hợp với các chuyên gia đến từ ĐH Carnegie Mellon (CMU-Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo với chủ đề “Tích hợp hệ thống và An ninh mạng máy tính”. Tham dự hội thảo có TS. John Kang-Giám Đốc Hợp Tác khu vực Châu Á của CMU, GS.TS Shawn Butler diễn giả chính trong hội thảo, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng cùng đông đảo thầy và trò trường ĐH Duy Tân.

Cũng tại hội thảo, hãng máy bay Boeing còn trao 5 suất học bổng (1.000 USD/ suất ) cho những sinh viên chương trình CMU có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.Đây là học bổng nằm trong chương trình “cam kết giúp đỡ giáo dục lâu dài giữa Boeing với CMU”. Đến nay đã có 15 sinh viên tại ĐH Duy Tân được nhận học bổng này.

 

19. “Giáo dục nhân văn cho sinh viên-dù khó mấy cũng phải làm”


Đó là lời phát biểu của ông Lê Công Cơ-Chủ tịch Hội  Đồng Quản Trị kiêm Quyền Hiệu Trưởng trường Đại học Duy Tân trong buổi hội thảo toàn quốc về vấn đề “Giáo dục nhân văn cho sinh viên Đại học Việt Nam trong thời đại mới” được tổ chức tại Đại học Duy Tân trong ngày 29/09/2010 vừa qua.

Giáo dục nhân văn là một trong những sứ mệnh của giáo dục song dường như nó chưa được quan tâm đúng mức. Trong thời đại hiện nay, đã đến lúc giáo dục đại học cần nhìn lại vấn đề này. Để giáo dục nhân văn cho sinh viên hiệu quả trước hết mỗi trường học phải là một môi trường thật sự nhân văn, phải đổi mới cơ chế và phương pháp giáo dục. Đồng thời, phải tìm thấy sự tương thích những chuẩn mực giá trị được giáo dục trong trường với quy luật phát triển tự nhiên của xã hội để củng cố niềm tin vào các giá trị ở sinh viên. Những vấn đề đặt ra quá lớn, song bằng tâm huyết và sự cố gắng, ĐH Duy Tân đang tìm thấy cho mình những bước đi đầu tiên trên con đường thực hiên mục tiêu “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực nghiệm trên nền tảng nhân văn-hiện đại”.

 

20. Tân sinh viên ĐH Duy Tân rộn ràng ngày khai trường


 Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi đón chào năm học mới của cả nước và không khí tưng bừng đón chào đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tối ngày 02/10/2010, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2010-2011 và chào đón tân sinh viên khóa 16 nhập học. Tham dự buổi lễ có Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu, các thầy cô giáo cùng đông đảo sinh viên toàn trường.

Được biết, năm 2010 được đánh giá là một năm khó khăn trong công tác tuyển sinh, đặc biệt là đối với các trường ngoài công lập. Tuy nhiên, nhờ uy tín được khẳng định nên công tác tuyển sinh ở ĐH Duy Tân diễn ra thuận lợi. Trường đã tuyển được hơn 3.200 sinh viên hệ đại học và cao đẳng (với 28 chuyên ngành), đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 do Bộ GD & ĐT giao. Với sự cố gắng, nỗ lực đó, năm học 2010-2011 hứa hẹn là một năm đáng ghi nhớ của trường Đại học Duy Tân.

 

21. Thêm một mùa tuyển sinh bằng 2 thành công tại ĐH Duy Tân


Tiếp bước sự thành công trong công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2010, nhiều hệ đào tạo khác của Đại học Duy Tân như: sau đại học, từ xa, liên thông và văn bằng hai cũng liên tục thu hút được đông đảo thí sinh đăng kí theo học. Trong bối cảnh đó, sáng ngày 24/10/2010, Trung tâm đào tạo Từ xa và Thường Xuyên (ĐTTX&TT) đã tổ chức lễ khai giảng cho các sinh viên đại học văn bằng hai hệ chính quy khóa 16 (2010-2012) tại cơ sở K7/25 Quang Trung. ThS. Nguyễn Hữu Phú - Phó hiệu trưởng ĐH Duy Tân, TS. Hồ Văn Nhàn - Giám đốc Trung tâm ĐTTX&TT cùng đông đảo các sinh viên khóa 16 đã đến tham dự buổi lễ.

Trong đợt tuyển sinh lần này ĐH Duy Tân đã tuyển được trên 740 sinh viên ở các chuyên ngành Kế toán Doanh Nghiệp, Kế toán Kiểm Toán, Ngân Hàng, Tài Chính Doanh Nghiệp, Quản trị Doanh Nghiệp và Quản trị Khách Sạn - Nhà Hàng.

 

22. U-League 2010 với sinh viên Duy Tân


Chiều ngày 24/10/2010 tại nhà thi đấu TDTT Quốc phòng III - Quân khu V, bảng 2 Giải SV Văn Thể Mỹ 2010 (U-League) tại Đà Nẵng đã chính thức khai cuộc.

Tại Đà Nẵng, 8 đội tham gia được chia thành 2 bảng. Bảng 1 có Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Kinh Tế, Đại học Bách khoa và Cao Đẳng Đức Trí. Bảng 2 gồm Đại học Kiến Trúc, Đại học Duy Tân, Đại học Sư Phạm và Cao Đẳng Phương Đông. Các đội tham gia thi đấu ở ba nội dung gồm: Thi đấu Futsal (đá bóng trong sân có mái che), Cheerleading (đồng diễn và cổ vũ) và người đẹp Văn Thể Mỹ 2010 (Miss U-League 2010).

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe cho sinh viên nói chung và sinh viên Duy Tân nói riêng, tạo cho giới trẻ có một sân chơi lành mạnh bổ ích, thiết thực chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời, góp phần tuyên truyền cho giới trẻ, sinh viên nâng cao nền tảng cả thể lực và trí lực, tăng cường mối giao lưu, đoàn kết với các trường Đại học, Cao đẳng trong toàn quốc.

 

23. Khai giảng “Lớp Học Tình Nguyện” cho trẻ em Làng Hy Vọng


Sáng ngày 07/11/2010, Câu Lạc Bộ Sinh Viên Tình Nguyện trường ĐH Duy Tân đã tổ chức lễ khai giảng “Lớp Học Tình Nguyện” cho trẻ em Làng Hy Vọng thuộc quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có đại diện ban lãnh đạo Làng Hy Vọng, các sinh viên tình nguyện cùng hơn 60 em học sinh được bảo trợ.

Bắt đầu từ ngày 8/11/2010 hơn 30 sinh viên tình nguyện của ĐH Duy Tân sẽ giảng dạy các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh Văn cho các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của Làng Hy Vọng. Lớp học sẽ diễn ra vào buổi tối các ngày trong tuần, sinh viên tình nguyện có nhiệm vụ hướng dẫn các em làm bài tập về nhà, bồi dưỡng kiến thức căn bản và giúp các em chuẩn bị bài mới cho giờ học chính khóa. Dự kiến chương trình sẽ kết thúc vào kì nghỉ hè năm 2011.

 

24. Nam Hải Resort “đặt hàng” sinh viên du lịch tại Duy Tân


Sáng ngày 20/11/2010, tại cơ sở K7/25 Quang Trung, trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ký kết hợp tác về tuyển dụng, đào tạo và nghiên cứu khoa học với công ty Nam Hải Resort.

Bên cạnh việc hợp tác với Ngân hàng Liên Việt, Công ty Work West, Tập đoàn DTT, hợp tác giữa ĐH Duy Tân với Nam Hải Resort chứng tỏ sự tín nhiệm ngày càng cao của các doanh nghiệp đối với chất lượng đào tạo tại ĐH Duy Tân, đồng thời cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường trong việc tìm kiếm và giải quyết việc làm cho sinh viên đã và đang theo học tại trường.

 

25. Hội thảo giới thiệu về chương trình CAT


Sáng ngày 04/12/2010, Trung Tâm Đào Tạo Chứng Chỉ Kế Toán Anh Quốc tại Đại học Duy Tân (ACCA - DTU) đã tổ chức buổi giới thiệu về tổ chức kiểm toán quốc tế và chương trình đào tạo chứng chỉ kế toán viên quốc tế CAT tại Đại học Duy Tân cho các doanh nghiệp và đông đảo các sinh viên thuộc khối ngành kinh tế nhà trường.

Chứng chỉ CAT là bằng cấp nghề nghiệp có giá trị toàn cầu bởi nó được công nhận tại hơn 170 quốc gia. Đây là hiệp hội nghề nghiệp lớn nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với hơn 325.000 học viên và 122.000 hội viên ở 170 nước trên thế giới. Tại Việt Nam, ACCA có hai văn phòng đại diện với trên 5.000 học viên, 400 hội viên và Đại học Duy Tân là đại diện duy nhất đào tạo chương trình này tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

 

26. Gala cuối năm hoành tráng của FDTU


Tối ngày 05/12/2010, Ban Quản Trị Diễn Đàn Sinh Viên Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với chủ đề “FDTU-Gala cuối năm” cho các thành viên tại Cafe ROMA Classic - Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi giao lưu có đại diện các thầy cô giáo và đông đảo các thành viên ưu tú của diễn đàn.

Diễn Đàn Sinh Viên Đại học Duy Tân thành lập từ cuối năm 2009, sau một năm hoạt động đã thu hút được hơn 15.000 thành viên tham gia. Bên cạnh việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, diễn đàn còn tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, du lịch khám phá thiên nhiên, quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo, tham gia công tác tình nguyện… cho sinh viên toàn trường. Đến nay Diễn Đàn được xem là một tổ chức sinh viên năng động của ĐH Duy Tân.

 

27. Sinh viên Duy Tân với giải nhất Loa Thành


Tại lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 22 diễn ra hôm 27/11 vừa rồi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), đồ án “Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Nguyễn Văn Linh - cầu Rồng” của Đặng Xuân Nam (ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) đã vượt qua 114 đồ án của sinh viên (SV) 15 trường đào tạo kiến trúc - xây dựng trong cả nước để giành giải nhất. 

 Giải thưởng Loa Thành là cuộc thi đồ án tốt nghiệp xuất sắc của SV các trường thuộc khối kiến trúc và xây dựng do Tổng Hội xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức hàng năm. Một điều đặc biệt trong cuộc thi năm nay là lần đầu tiên đồ án của SV một trường ĐH dân lập đã đoạt giải nhất.

Đặng Xuân Nam lý giải, đồ án của mình không chỉ đơn thuần là thiết kế một con đường mà mục tiêu chính là nhằm cải tạo tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũ thành trục cảnh quan phát triển cân bằng, đảm bảo môi trường sống và kiến tạo hợp lý. Đồng thời phát triển thành một trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch sầm uất, phù hợp với xu thế của một thành phố phát triển.



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
22/02/2011 19:02 # 4
rockmaster
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 42/60 (70%)
Ngày gia nhập: 04/03/2010
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 192
Phản hồi: Đại học Duy Tân năm 2010


 ANh em mình được lên báo hết kìa :)) Vui quá!


 

ROCK is not DEATH 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024