Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/12/2010 09:12 # 1
quynhthoa
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 27/40 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 24/07/2010
Bài gởi: 87
Được cảm ơn: 113
Kiến trúc độc đáo 16 sân vận động dành cho World Cup 2018 của nước Nga


 Dưới đây là 16 sân vận động được nước Nga "chọn mặt gửi vàng" cho vòng chung kết World Cup 2018. Thử đánh giá xem chúng có "đáng đồng tiền bát gạo" không nhé!

 

1. Sân vận động Region
Nằm ở ngoại ô thủ đô Moscow, Region là một sân vận động đa chức năng có sức chứa 44.257 chỗ ngồi.
 
 
 
2. Sân vận động Rostov

Tọa lạc tại một khu đất có diện tích lên tới 52 héc ta, “mặt tiền” của sân vận động nằm ngay bên bờ “sông Đông êm đềm” huyền thoại, đối diện với trung tâm thành phố Rostov.

3. Sân vận động thành phố Krasnodar

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới.  Sức chứa 50.015 chỗ ngồi đảm bảo cho sân Krasnodar có một vị trí trong “top” 3 sân vận động “hoành tráng” nhất nước Nga.

 
 
4. Sân vận động thành phố Samara

Sân vận động của thành phố Samara sẽ là một trong những sân vận động đẹp nhất châu Âu. Tuy vậy, đó vẫn còn là chuyện của… tương lai. Hiện giờ sân vận động này vẫn đang… nằm trên giấy.

 
 
5. Sân vận động Spartak

Bắt đầu được xây dựng từ năm 2007, nhưng có lẽ phải mất vài năm nữa sân vận động nằm ở thủ đô Moscow này mới có thể “lung linh” như trong bản vẽ phối cảnh. Sau vòng chung kết World Cup 2018, sân vận động có sức chứa 42.000 chỗ ngồi này sẽ nghiễm nhiên thuộc về Spartak Moscow, một trong số các đội bóng hàng đầu nước Nga. Thật kì lạ bởi sau 75 năm hình thành và phát triển, đây mới là sân vận động đầu tiên thuộc quyền sở hữu của câu lạc bộ Spartak Moscow.

 

6. Sân vận động Dynamo

Đây là một trong những sân vận động thuộc hàng “lão làng” của Nga. Được xây dựng từ năm 1928, sân vận động nằm ở thủ đô của Nga đã xuống cấp nghiêm trọng và hiện đang được nâng cấp để phục vụ World Cup 2018. Dự kiến sau khi nâng cấp sân Dynamo sẽ có sức chứa 44.920 chỗ ngồi.
 

7. Sân vận động thành phố St Petersburg

Đây là sân nhà của câu lạc bộ Zenit St Petersburg. Dự kiến sân vận động này sẽ hoàn thành trước 3 năm so với kế hoạch, tuy nhiên sân St Petersburg đã chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2011.

 
8. Sân vận động của thành phố Yekaterinburg

Thành phố 1,3 triệu dân này cũng sẽ là nơi diễn ra một số trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2018. Sân vận động của thành phố Yekaterinburg được xây dựng từ năm 1957 và là một trong số ít các sân đạt tiêu chuẩn “5 sao”.

 
9. Sân vận động thành phố Kazan
Được xây dựng bên bờ sông Volga thơ mộng, sân nhà của nhà cựu vô địch Nga, Rubin Kazan có sức chứa khoảng 45.015 chỗ ngồi.
 
 
10. Sân vận động của thành phố Volgograd

Sân vận động có sức chứa 45.015 chỗ ngồi này được đặt ở vị trí trung tâm của một công viên lớn và rất gần đài tưởng niệm Mamayev Mound.

 
11. Sân vận động Yaroslavl
Sân vận động có sức chứa 44.042 chỗ ngồi này sẽ là sân nhà của câu lạc bộ FC Shinnik Yaroslavl trong tương lai.

12. Sân vận động Sochi

Trước khi nghĩ tới World Cup 2018, sân vận động đa năng với sức chứa 47.659 chỗ ngồi này sẽ phải “oằn lưng” gánh vác trọng trách làm chủ nhà của thế vận hội mùa đông 2014.

 
13. Sân vận động Kaliningrad
Sân vận động Kaliningrad “tọa lạc” trên một hòn đảo. Sức chứa của sân vận động này là 45.015 chỗ ngồi.
 

14. Sân vận động thành phố Nizhny Novgorod

Sân vận động của thành phố lớn thứ 4 nước Nga có sức chứa 44.899 chỗ ngồi, nằm giữa một hòn đảo nhân tạo với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

 
15. Sân vận động Luzhniki

Được xây dựng vào năm 1956, sân vận động Luzhniki là địa điểm đã từng tổ chức rất nhiều sự kiện lớn, một trong số đó là trận chung kết Champion League 2008 giữa Chelsea và Manchester United. Hiện sân Luzhniki đang được cải tạo, nâng cấp lên 89.318 chỗ ngồi.

16. Sân vận động Saransk

Thành phố Saransk rất nhỏ bé, dân số của cả thành phố này chỉ là 300.000 người. Tuy nhiên dù sao Saransk cũng tự hào vì nơi đây có sân vận động Saransk (sức chứa 45.000 chỗ ngồi), một  trong những sân vận động hiện đại và hoành tráng bậc nhất châu Âu hiện nay.
 



 
Các thành viên đã Thank quynhthoa vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024