Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/10/2010 23:10 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Mẹo chụp ảnh trẻ em


Trẻ em với đôi mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên luôn luôn là chủ đề bất tận để khai thác trong nhiếp ảnh. Thế nhưng bản tính nghịch ngợm và tính tình thất thường mưa nắng của chúng khiến không ít tay máy phải lao đao. Làm thế nào để chụp được những bức ảnh trẻ con thật đẹp, đúng ý của người chụp mà vẫn toát lên vẻ trong sáng tự nhiên của chúng?

 

 


1. Điểm nhìn:
Thử nghĩ theo cách khác, thử không chụp bình thường, không chụp mặt trẻ con. Hãy kiên nhẫn chờ đợi lúc chúng làm điều gì đó thật dễ thường và chộp ngay khoảnh khắc đó.
 
 
 

2. Làm cho chúng phải bận rộn:
Cho chúng một món đồ chơi, cùng chúng tham gia hoạt động gì đó và lại đợi đến khi chúng mải mê không để ý gì đến xung quanh và chụp.
 
 

3. Lùi lại:
Lùi lại và zoom. Trẻ con rất nhạy cảm khi bị phụ huynh theo dõi, chúng rất ghét bị sai khiến. Vì thế, hãy lùi lại, cho chúng không gian của riêng mình, zoom vào và đợi.

4. Cắt xén:
Khi bạn cắt một bức ảnh, hãy chừa ra một khoảng không cho ánh mắt của mẫu. Nếu trẻ con đang nhìn vào một hướng nhất định, hãy để một khoảng không gian của hướng đó trong ảnh, cho người xem cảm giác tò mò “Chúng đang nhìn cái gì vậy?”. Đừng để mẫu ở điểm chết là chính giữa bức ảnh.
 

5. Chế độ sport:
Dù bạn đang dùng máy ảnh point-and-shoot (không thay được lens) hay máy SLR (thay được lens) thì có vẻ như chế độ Sport (thể thao) là thích hợp nhất khi chụp ảnh trẻ em. Trẻ con chạy nhảy rất NHANH và để bắt được những hoạt động của chúng bạn cần tốc độ cửa trập nhanh. Đối với một số loại máy ảnh, chế độ sport còn cho phép bạn chụp liên tục khi nhấn nút chụp. Sau đó bạn có thể tùy ý chọn ra bức ảnh đẹp nhất.
 
 
 
 
6. Cho chúng hò hét:
Trẻ con không hề thích bị bắt cười. Bảo chúng thích hò hét hay kêu gào gì cũng được, như là ngúng nguẩy bảo “Không” hay là “Tè” chẳng hạn. Cái gì cũng được, còn hơn là một khuôn mặt cười gượng gạo, thậm chí một đứa bé đang gào thét thì nét mặt còn thú vị hơn.
 
 
7. Cúi người xuống:
Ai cũng biết trẻ con thì bé nhỏ. Hãy cúi người thấp xuống và chụp khi ở cùng tầm với trẻ. Đừng bắt chúng phải vươn người lên cho bằng bạn. Quỳ gối hay nằm xuống, bạn sẽ khám phá ra thế giới của trẻ sẽ như thế nào khi chúng ngắn lũn chũn như vậy.

 
 
 


Chơi đùa cùng các bức ảnh. Mọi bức ảnh đều trông đẹp hơn với một chút chỉnh sửa. Có thể là chuyển sang ảnh đen trắng, thay đổi cấp độ màu hay là cho một vài hiệu ứng dễ thương vào trong ảnh. Chỉnh sửa nhiều hơn có thể là một lớp texture layer, đổi màu, làm nhòe, vv.vv.. Các nhiếp ảnh gia có thể sử dụng những chương trình như Photoshop. Để nhanh gọn thì bạn có thể sử dụng Picasa (chương trình hoàn toàn miễn phí của Google với tương đối nhiều tính năng).
 
 
 
 
Trên hết là bạn phải cảm thấy vui và tự đưa ra quy luật cho riêng mình. Nhất là khi chụp ảnh trẻ em, tự nhiên thoải mái là yếu tố quan trọng nhất. Chúc bạn chụp được những bức ảnh đẹp cho bé yêu của mình.

Nguồn: tổng hợp
Ảnh: up.anhso.net




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024