Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/07/2017 21:07 # 1
hotboytunguyen
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 190/230 (83%)
Kĩ năng: 19/80 (24%)
Ngày gia nhập: 30/09/2014
Bài gởi: 2720
Được cảm ơn: 299
Ngỡ ngàng Altis 696 triệu đồng nhìn như Camry 2018


Thương hiệu con của Toyota tung ra sản phẩm mang tên Altis nhưng to lớn và hiện đại hơn hẳn xe Corolla Altis vốn quen thuộc với người Việt.

Mới đây, thị trường Nhật Bản ghi nhận sự xuất hiện của mẫu xe Altis với kiểu dáng gần giống y hệt Toyota Camry Hybrid 2018. Đương nhiên, đây cũng không thể là mẫu xe có liên quan gì với Corolla Altis. Sở dĩ có chuyện này là do chiếc Altis-giống-Camry được phân phối ra thị trường bởi Daihatsu, thương hiệu con thuộc tập đoàn Toyota.

Ngỡ ngàng Altis 696 triệu đồng nhìn như Camry 2018 - 1

Daihatsu Altis chỉ có một bản trang bị G tại thị trường Nhật, với giá 3.499.200 yên (696 triệu đồng) - tương đương giá bán của bản G trong dòng Toyota Camry Hybrid 2018. Thực ra đây không phải lần đầu, vì kể từ thời Camry thế hệ thứ 4, Daihatsu đã được phép tung ra thị trường một phiên bản "Camry" của riêng họ dưới tên gọi Altis, và duy trì đến ngày nay.

Một số khác biệt ít ỏi giữa Daihatsu Altis và Toyota Camry 2018 nằm ở lưới tản nhiệt, nơi có logo của Daihatsu thay vì Toyota, cùng kiểu thiết kế của bộ mâm. Daihatsu Altis cũng được trang bị lưới tản nhiệt mang ngôn ngữ "Keen Look" với các thanh ngang kéo dài đến tận 2 góc cản va, tích hợp đèn sương mù. Cụm đèn pha bi-LED hiện đại, phía sau là cụm đèn hậu LED thanh mảnh. Nối giữa đèn hậu là thanh kim loại với dòng chữ "Altis" thay vì "Camry", cùng logo Daihatsu phía trên.

Ngỡ ngàng Altis 696 triệu đồng nhìn như Camry 2018 - 2

Nội thất Daihatsu Altis cũng có thiết kế tương tự Toyota Camry Hybrid 2018, trừ logo trên vô lăng. Những trang bị tiêu chuẩn của Daihatsu Altis tại Nhật Bản gồm chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động máy, màn hình đa thông tin 7 inch, ghế bọc nỉ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa không khí tự động 2 vùng và dàn âm thanh 6 loa. 

 

Ngỡ ngàng Altis 696 triệu đồng nhìn như Camry 2018 - 3
 

 

Daihatsu Altis sử dụng hệ dẫn động hybrid, bao gồm máy xăng Dynamic Force 4 xy-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 2,5 lít mới, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực tại vòng tua máy 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 221 Nm tại dải vòng từ 3.600 - 5.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm.

Đây cũng chính là hệ dẫn động được dùng cho Toyota Camry Hybrid 2018, nhưng mẫu xe mang mác Toyota lại tiêu thụ đến 33,4 km/lít hay 3,0 lít/100 km. Daihatsu Altis, vì lý do nào đó, tỏ ra tiết kiệm hơn với lượng xăng trung bình là 28,4 km/lít, tương đương 3,5 lít/100 km.

Ngỡ ngàng Altis 696 triệu đồng nhìn như Camry 2018 - 5

Về an toàn, Daihatsu Altis được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense P y hệt Camry Hybrid 2018, bao gồm phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát vô lăng và cảnh báo giao thông phía sau. Ngoài ra, hệ thống phanh tự động khi lùi lại và phát hiện có phương tiện đến gần cũng có trên Daihatsu Altis. Hệ thống phát hiện điểm mù là trang bị tùy chọn.

Nguồn: 24h.com.vn



 

Học vấn là quá khứ, năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai "

                            Nguyễn Văn Tư_k20TPM

Mọi thắc mắc liên lạc link fb : https://www.facebook.com/nguyenvan.tu.hackerc50


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024