Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/01/2015 10:01 # 1
tuna1410
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 07/01/2015
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 9
Tự học tiếng anh giao tiếp hiệu quả


1. Học Anh văn giao tiếp qua phim ảnh và tin tức
Những bộ phim có phụ đề song ngữ là phương tiện tốt nhất để bắt đầu. Người học không chỉ được tiếp cận với những tình huống thực tế sử dụng tiếng Anh mà còn được theo dõi phụ đề và nắm bắt được những từ nghe chưa rõ. Thưởng thức một bộ phim hay cũng làm tăng hưng phấn, khiến cho người học nhớ rất lâu, rèn luyện nghe tiếng anh giao tiếp
Có một cách học khác cũng đem lại hiệu quả tương đương với việc xem phim là xem những bản tin có phụ đề. Những bản tin này được thiết kế cho những người mới học Anh văn giao tiếp nên phát thanh viên đọc chậm, phát âm tròn vành rõ chữ và đặc biệt là mỗi video đều có phụ đề cho người học tiện theo dõi.
2. Chú ý đừng học quá nhiều ngữ pháp
Đúng là như vậy, việc học quá nhiều ngữ pháp sẽ tạo ra một thói quen xấu đó là suy nghĩ về các quy tắc khi tạo câu thay vì nói một câu một cách tự nhiên như một người bản địa. Hãy nhớ rằng trẻ em ở các nước nói tiếng Anh không hề được dạy về ngữ pháp cho đến tận cấp 2, vậy mà những đứa trẻ này vẫn sử dụng tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
Vì vậy, thay vì học ngữ pháp, hãy cố gắng ghi nhớ thật nhiều các mẫu câu và cụm từ. Việc ghi nhớ này rất có lợi cho việc nghe tiếng Anh vì trong các ngữ cảnh nhất định, đôi khi chỉ cần nghe nửa câu, bạn đã có thể đoán được toàn bộ câu nói.
3. Học Anh văn giao tiếp qua các chương trình học trực tuyến
Để nâng cao trình độ Anh văn và tiết kiệm thời gian cho mình, hãy tham gia vào các chương trình luyện nói tiếng Anh phổ biến trên mạng. Hãy chú ý lựa chọn những chương trình học có nhiều giáo viên nước ngoài. Giáo viên bản ngữ sẽ nhanh chóng nắm bắt được những lỗi sai về mặt phát âm và giúp bạn sửa lỗi ngay lập tức. Ngoài ra, việc tương tác liên tục với giáo viên đến từ nhiều quốc gia còn giúp người học làm quen với nhiều chất giọng tiếng Anh khác nhau như tiếng Anh giọng Mỹ, tiếng Anh giọng Anh, tiếng Anh giọng Úc…
4. Đừng nghĩ bằng tiếng Việt – Hãy nghĩ bằng tiếng Anh
Cách thức bắt đầu một ý nghĩ bằng tiếng Việt, sau đó dịch câu đó thành tiếng Anh rồi mới nói ra là sai lầm, vì làm như vậy thứ tự câu sẽ bị rời rạc, thiếu đi sự lưu loát. Người nghe sẽ có cảm giác như nói chuyện với một quyển sách ngữ pháp vậy. Hãy tập suy nghĩ bằng tiếng Anh từ những ý nghĩ đơn giản nhất. Khi đã quen với chuyện này thì việc giao tiếp bằng tiếng Anh trở nên rất dễ dàng, các câu nói sẽ tự động tuôn ra mà không cần suy nghĩ quá nhiều.



Được chỉnh sửa bởi oanhoanh2122 vì:chứa link ẩn
Các thành viên đã Thank tuna1410 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024