Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/02/2020 21:02 # 1
nhathung
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 42/300 (14%)
Kĩ năng: 26/50 (52%)
Ngày gia nhập: 30/05/2015
Bài gởi: 4392
Được cảm ơn: 126
"Cha đẻ" của series game The Witcher trở thành studio lớn thứ 2 ở Châu Âu sau cú hích mang tên Netflix


Series The Witcher của Netflix không chỉ mang lại một siêu phẩm fantasy mới cho những người yêu thích phim ảnh, mà còn giúp cho phiên bản sách và game cũng được hưởng lợi về mặt doanh số. Chỉ khoảng 1 tuần sau khi mùa đầu tiên lên sóng, lượng người chơi The Witcher 3: Wild Hunt đã tăng đột biến, thiết lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, cao hơn cả khi game mới ra mắt vào năm 2015. (Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm ở bài viết này).

Rõ ràng là 8 tập phim của Netflix đã khơi dậy trí tò mò của những khán giả mới, đồng thời cũng khiến những fan đã gắn bó lâu năm được dịp thổn thức và tìm lại với tựa game đình đám 1 thời. Những nội dung liên quan đến witcher liên tục xuất hiện trên các nền tảng lớn như YouTube hay Reddit. Tất cả đã bị cuốn vào thế giới đầy bí ẩn của thợ săn quái vật, vào câu chuyện định mệnh giữa Yennefer - Geralt - Ciri.

 

Cha đẻ của series game The Witcher trở thành studio lớn thứ 2 ở Châu Âu sau cú hích mang tên Netflix - Ảnh 1.

Series của Netflix đã giúp các phiên bản game The Witcher tăng vọt về mặt doanh số, qua đó đưa studio CD Projekt RED lên một tầm cao mới.

 

Và có lẽ điều này cũng góp phần lớn giúp CD Projekt RED, studio đằng sau series game The Witcher, nhanh chóng trở thành nhà sản xuất lớn thứ 2 tại Châu Âu, được định giá lên đến 8 tỉ USD, chỉ xếp sau Ubisoft (9,52 tỉ USD). Ấn tượng hơn nữa, giá trị tháng 12/2019 của CD Projekt RED chỉ rơi vào khoảng 6,8 tỉ USD mà thôi, tương đương với 85% giá trị hiện tại. Một sự tăng trưởng thần tốc trong một khoảng thời gian cực ngắn.

Trước khi The Witcher lên sóng, tựa game The Witcher 3: Wild Hunt vốn đã là 1 kiệt tác khiến biết bao game thủ phải say đắm ngay từ khi mới ra mắt, chiến thắng luôn giải thưởng cao quý Game of the Year năm 2015. Vì thế, nếu nói phiên bản phim giúp cho phiên bản game trở nên nổi tiếng thì cũng không chính xác, nhưng chắc chắn Netflix đã đóng góp 1 phần không nhỏ giúp cho The Witcher 3: Wild Hunt như hổ mọc thêm cánh, ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Đó là còn chưa kể đến phiên bản dành cho Nintendo Switch cũng mới được phát hành vào cuối năm ngoái và được fan hâm mộ nồng nhiệt đón nhận.

Không chỉ game mà ngay cả phiên bản sách, nguồn tài liệu kịch bản cho Netflix, cũng bất ngờ được fan săn lùng ráo riết. 2 tuần sau khi The Witcher lên sóng, nhà văn Andrzej Sapkowski lập tức leo lên top 1 những tác giả nổi tiếng nhất thế giới trên nền tảng Amazon, vượt qua rất nhiều tên tuổi như Stephen King hay J. K. Rowling. 1 tháng sau đó, cuốn “The Last Wish” - bao gồm nhiều sự kiện đã xảy ra trong mùa phim đầu tiên, cũng lọt vào danh sách bestseller của New York Times sau 27 năm phát hành.

 

Cha đẻ của series game The Witcher trở thành studio lớn thứ 2 ở Châu Âu sau cú hích mang tên Netflix - Ảnh 2.

Series của Netflix đã góp phần giúp The Witcher 3: Wild Hunt như hổ thêm cánh, đón nhận thêm rất nhiều người chơi mới trên toàn thế giới.

 

Quay trở lại với vấn đề chính, hiện tại CD Projekt RED đang tập trung cho dự án game tiếp theo có tên Cyberpunk 2077, sẽ ra mắt vào tháng 9 tới. Với chất lượng đồ họa đỉnh cao, chủ đề khoa học viễn tưởng hấp dẫn cùng sự góp mặt của siêu sao Keanu Reeves, Cyberpunk 2077 hứa hẹn sẽ là quân bài quan trọng giúp studio game này vượt mặt Ubisoft trong vài năm tới để leo lên ngai vàng trời Âu.

Trước đó, CD Projekt RED cũng từng tuyên bố sẽ không sản xuất The Witcher 4 mà chỉ dừng lại ở phần game spin-off GWENT: The Witcher Card Game - một mini game rất hấp dẫn đã từng xuất hiện trong phần 3. Thế nhưng, trước sự thành công của Netflix, chưa biết chừng họ sẽ suy nghĩ lại về kế hoạch của mình. Hồi giữa tháng 1 cũng đã có những thông tin cho rằng CD Projekt RED và tác giả Andrzej Sapkowski vừa mới kí thêm 1 hợp đồng “bí ẩn”, khiến fan không ngừng mơ về The Witcher 4, với nhân vật chính là Ciri.

Netflix cũng đang rất bận rộn với nhiều dự án Witcher khác nhau. Mùa phim thứ 2 đã chính thức bấm máy từ vài ngày trước và sẽ lên sóng trong năm 2021. Ngoài ra, họ còn đang phát triển thêm bộ phim điện ảnh anime The Witcher: Nightmare of the Wolf với nội dung xoay quanh Vesemir - một thợ săn quái vật lão làng và là thầy của Geralt. Dù chưa có thông tin chính thức nhưng nhiều khả năng bộ phim này sẽ công chiếu trước khi The Witcher mùa 2 ra mắt.

 
genk.vn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024