Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/05/2011 11:05 # 1
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Cô bé viêm màng não mủ và bị liệt


Tuy đã được xuất viện, nhưng em Lê Thị Hoàng My vẫn chưa thể tự đi trên đôi chân của mình dù năm nay đã 18 tuổi. My mắc căn bệnh viêm màng não mủ từ năm lên lớp 8. Kể từ sau ngày định mệnh đó, do di chứng từ căn bệnh viêm não, hai chân của em yếu hẳn.

 

Mô tả ảnh.
Em Lê Thị Hoàng My đang điều trị tại Bệnh viện Tam Kỳ.

Nhà My hiện chỉ còn mẹ và em trai còn nhỏ. Bố của My là anh Lê Văn Hà, thương binh 2/4 từ chiến trường K trở về. Cũng chính những vết tích chiến tranh, anh ngả bệnh từ nhiều năm trước và đã mất hơn một năm nay. Hiện tại, dù căn bệnh viêm màng não đã thuyên giảm, nhưng di chứng của nó vẫn rất cao, làm cho đôi chân của My có nguy cơ bại liệt. Mẹ My là chị Nguyễn Thị Nhàn chia sẻ:  Căn bệnh quái ác của My dù đã được gia đình chạy chữa nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn không khỏi. Hiện gia đình rất muốn đưa cháu đi chữa tại các bệnh viện lớn, nhưng điều kiện, hoàn cảnh gia đình hiện tại không thể kham nổi khoản tiền quá lớn để lo chi phí đi lại, tiền thuốc men chạy chữa… Nhà chị Nhàn thuộc diện hộ nghèo. Ngoài việc vẫn phải để cậu con út tiếp tục học hành, gia đình chỉ còn chị là trụ cột, nhưng suốt ngày phải theo My đến các bệnh viện, không còn thời gian đi làm mưu sinh.
 

 

Rất mong các cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với em Lê Thị Hoàng My và gia đình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Nhàn, tổ 15, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hoặc Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, số 42 Trần Phú - TP.Đà Nẵng. Số điện thoại: 0511.3812341 hoặc di động 0905.832222                          
 

Baodanang.vn




Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024