Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/10/2014 21:10 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Đến Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm


1. Thời điểm đẹp nhất trong năm

Nếu bạn có ý định du lịch Đà Lạt thì đây là thời điểm lý tưởng nhất, cuối thu đầu đông. Lúc này, những cơn mưa kéo dài đã chấm dứt, những cơn gió ùa về mang theo cái se lạnh của ngày chớm đông. Đến Đà Lạt vào lúc này, bạn có thể tản bộ trên những con đường ngoằn nghèo để hít thở khí trời trong lành hay ngắm những đóa hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường.

da-lat-2.jpg

Đà Lạt trong sương sớm, chụp từ đỉnh núi Hòn Bồ. Ảnh: Dương Kim Khang.

2. Di chuyển thuận lợi

Đà Lạt cách Sài Gòn khoảng 280 km và cách Hà Nội gần 1.500 km, để đi đến Đà Lạt, bạn có thể đi bằng phương tiện công cộng hoặc cá nhân (nếu đi từ Sài Gòn). Có hai phương tiện cho bạn lựa chọn là máy bay hoặc xe ô tô. Nếu đi bằng xe ô tô, bạn có thể xuất phát từ bến xe miền Đông, thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng với giá vé vào khoảng 240.000 đồng.

Nếu đi bằng máy bay, bạn có thể di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) hoặc sân bay Nội Bài (Hà Nội). Hằng ngày ở hai sân bay này đều có các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air. Nếu mua vé trong đợt khuyến mãi, sẽ được giá ưu đãi với khoảng 500.000 đồng/chiều. Riêng vé thường nếu mua gần ngày khởi hành khoảng 1,4 triệu đồng/chiều từ TP HCM hoặc 2 triệu đồng/chiều từ Hà Nội.

3. Lưu trú

Du lịch Đà Lạt đang bắt đầu vào mùa cao điểm, nhưng vì là một thành phố du lịch nổi tiếng nên không ngạc nhiên khi Đà Lạt sở hữu rất nhiều khách sạn cao cấp với nhiều vị trí đẹp. Giá phòng ở đây không quá đắt, loại thấp nhất một đêm dao động trong khoảng 300.000 - 500.000 đồng. Các khách sạn, resort lớn có giá từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng/đêm. Bạn có thể không cần phải đặt phòng trước, nhưng nếu đã có sẵn chỗ ở thì hành trình của bạn sẽ thuận tiện hơn nhiều. 

4. Thành phố của những thắng cảnh

Từ tự nhiên cho đến nhân tạo, Đà Lạt với những thắng cảnh nên thơ luôn có một sức hút rất riêng đối với du khách. Những điểm đến tưởng chừng như đã quen thuộc như Thung Lũng Tình Yêu, hồ Xuân Hương, Dinh Bảo Đại... vẫn luôn thu hút đông du khách. Ngoài ra, Đà Lạt còn khá nhiều điểm tham quan mới và thú vị khác mà bạn có thể ghé thăm như:

da-lat-1_1413307152.jpg

Đường hầm đất sét là một công trình kiến trúc nhân tạo rất độc đáo của Đà Lạt. Ảnh: Huấn Phan.

Đường hầm đất sét: Nằm trên một ngọn đồi thoai thoải ven hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), khu du lịch Sao Đà Lạt là điểm đến mới khá thú vị đối với du khách nhờ những công trình điêu khắc từ đất đỏ bazan của mình. Ngoài những đồi thông xanh mướt, điểm nhấn của khu du lịch là con đường hầm lộ thiên, hai bên vách hầm là các tác phẩm điêu khắc, mô phỏng lại những hình ảnh Đà Lạt, các công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố ngàn hoa này bằng nguyên liệu là đất đỏ bazan.

Cao nguyên Langbiang: Thú vị nhất là bạn kết hợp leo núi và tham quan cao nguyên huyền thoại này. Đặc biệt, nếu đến đây vào thời gian này, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác lơ lửng trên không trung với trò dù lượn đầy thú vị.

Vườn hoa công viên thành phố: Không cần đi đâu xa, chỉ cần đi dạo công viên thành phố là đủ để cho bạn ngắm nhìn hàng trăm loại hoa khoe sắc ở đây. Với những du khách mê chụp ảnh thì đây là một địa điểm tuyệt vời mà bạn khó có thể bỏ qua.

5. Khám phá ẩm thực Đà Lạt

Ngoài các món ăn quen thuộc như phở, bún bò, bánh canh, mì... về Đà Lạt, bạn nên thưởng thức các món ăn ngon mang đậm nét đặc trưng ở đây như:

Bánh căn: Đây là món ăn rất nổi tiếng của Đà Lạt mà hầu như du khách nào cũng muốn thưởng thức khi ghé đến đây. Theo kinh nghiệm của du khách thì món này ngon nhất là các quán trên đường Tăng Bạt Hổ, mỗi cặp bánh căn có giá vào khoảng từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng.

Nem lụi: Nem nướng Bà Hùng ở đường Phan Đình Phùng là quán ăn nổi tiếng nhất của Đà Lạt. Chỉ bán từ chiều đến tối nhưng quán ăn lúc nào cũng tấp nập khách. Một địa chỉ khác cũng ngon không kém là quán nem nướng bà Nghĩa trên đường Bùi Thị Xuân.

banh-trang-1.jpg

Được mệnh danh là 'pizza Đà Lạt' - món bánh tráng nướng trứng là một trong những món ăn rất được du khách ưa thích ở Đà Lạt. Ảnh: Huấn Phan.

Bánh tráng nướng trứng: Tên gọi của món "pizza" đặc biệt này bắt nguồn từ các thành phần chính tạo nên món ăn là bánh tráng và trứng gà, được điểm xuyết thêm ít hành lá và tép khô. Chỉ chừng đó thôi nhưng nhờ chiếc bánh nóng hổi cùng hương thơm thoang thoảng rất thích hợp trong tiết trời se se lạnh của Đà Lạt. Để thưởng thức món ăn này. bạn có thể ghé đến các hàng bán món này ngay trong khu chợ đêm.

Sữa đậu nành nóng: Đi dạo chợ đêm Đà Lạt, bạn khó có thể bỏ qua thức uống nóng hổi thơm béo này. Sau khi đã dạo chợ đêm chán chê, bạn có thể ghé vào một hàng đậu nành nóng ven đường, gọi cho mình một ly nóng hổi, ăn kèm với quẩy để vừa nhâm nhi vừa ngắm từng dòng người qua lại trên phố.

6. Quà lưu niệm phong phú

Đến Đà Lạt, ngoài dâu tây và rau củ mang về, còn có khá nhiều thức quà dành cho bạn như các loại mứt trái cây nổi tiếng như mứt dâu, mức hồng, mứt kiwi, mứt khoai lang... hay các loại trà atiso, trà Ô Long... 

Bên cạnh đó, những sản phẩm làm từ len rất khéo và đẹp với mức giá hợp lý để bạn có thể làm quà cho người thân là nón len, găng tay, khăn quàng cổ, áo khoác len...

HuPa



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024