Columbia University (CUMC) đã công bố kế hoạch cho một tòa nhà mới, được thiết kế bởi Diller Scofidio + Renfro, thiết kế phản ánh cách làm thế nào thuốc nên được dạy và học. Các thiết bị 14-câu chuyện sẽ tập trung vào việc đạt được LEED vàng chứng nhận và kết hợp các lớp học công nghệ tiên tiến, không gian hợp tác, và một trung tâm mô phỏng hiện đại.
Biếu không của Diller Scofidio + Renfro & CUMC
Dự án sẽ tạo ra một cộng đồng của người học trong bốn trường học và các khu vực của CUMC. Chương trình giảng dạy tích hợp phần và nhấn mạnh vào việc học nhóm được thể hiện xuyên suốt tòa nhà. Việc thiết kế dệt cùng khu vực nghiên cứu với các hoạt động quan trọng khác trong một tòa nhà trường đại học hiện đại. Nó có các lớp học được trang bị công nghệ, trung tâm y tế mô phỏng (sao chép các phòng khám, phòng điều hành và các thiết lập y tế thế giới thực khác), các cơ sở học tập sáng tạo, cả hai cho sự hợp tác và cho công việc yên tĩnh. Nó cũng có mộtgiảng đường và sự kiện khu vực, phòng sinh viên, quán cà phê và nhiều cơ hội để sử dụng ngoài trời, trong đó có một sân thượng nhìn ra sông Hudson.
Biếu không của Diller Scofidio + Renfro & CUMC
Chiến lược chính của việc xây dựng thiết kế là tạo ra một mạng lưới không gian xã hội và nghiên cứu phân bố dọc theo một phức tạp hơn 14 chuyến bay của cầu thang . Nghiên cứu tạo ra một chuỗi các không gian duy nhất nối liền với nhau, chiều cao xây dựng, kéo dài từ tầng sảnh đến đỉnh của tòa nhà. Nội thất được bổ sung bởi một mạng lưới phân phối ruộng bậc thang và các phòng phải đối mặt với ánh nắng mặt trời, được bao phủ bởi hội đồng quản trị xi măng và gỗ . Trong khi "Studio Thác nước" cung cấp một chiến lược tổ chức cho việc xây dựng cũng là một cử chỉ đô thị, với khả kính mặt tiền, mong muốn trở thành một hình ảnh mang tính bước ngoặt ở rìa phía bắc của trường y khoa của Đại học Columbia.
Biếu không của Diller Scofidio + Renfro & CUMC