Trong những năm gần đây, tỷ lệ đăng ký vào học ở các đại học sư phạm giảm sút một cách đángkể,
ví dụ ở năm 2000, có 42,300 học sinh đăng ký vào Trường Đại học Sư Phạm Sài Gòn,
con sốđó trong năm 2009 chỉ còn 24,500, và năm 2010 là 12,856 (theo Báo Thanh Niên 21/5/2010).
Đólà chưa kể chất lượng sinh viên vào các trường đại học sư phạm ngày càng thấp,
thường chỉbằng điểm sàn của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Lý do chính là việc khó kiếm
được việc làm với mứclương hợp lý khi ra trường. Thực sự, đây là một nguy cơ lớn đối
với sự phát triển của giáo dụcViệt Nam vì số lượng và chất lượng người thầy ở Việt Nam
ngày càng giảm. Tuy nhiên, khôngphải vì vậy mà không nên theo học ở các đại học sư
phạm. Nếu bạn quyết tâm theo nghiệp giảngdạy, hãy đăng ký vào các trường sư phạm.
Ưu điểm là các trường sư phạm thường có chế độmiễn giảm học phí rất ưu đãi cùng tính
chuyên nghiệp trong nghệ thuật giảng dạy. Hoặc các bạnsinh viên có thể đi học ở các trường
không chuyên về sư phạm, và lấy thêm Chứng chỉ Nghiệp vụSư phạm để có khả năng tham gia
giảng dạy sau này dù việc dạy chỉ là làm thêm đi chăng nữa.