Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/09/2023 18:09 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 211/400 (53%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8011
Được cảm ơn: 2114
Bí quyết tiết kiệm được 1,5 tỷ đồng với mức lương 15 triệu/tháng của bố mẹ tôi: Tăng độ khó cho việc tiêu tiền


Cha mẹ tôi nói rằng, việc đầu tiên của họ khi bắt đầu tiết kiệm là: Hành động!

 

Ở độ tuổi 20, tôi luôn cho rằng sống là để tận hưởng và tự cho mình cái quyền tiêu tiền hoang phí. Thời điểm đó, tôi không thích việc tiết kiệm thái quá của bố mẹ.

Ở tuổi 30, khi con đường sự nghiệp gặp nhiều chông gai, nhất là những năm gần đây, khi môi trường việc làm nhiều biến động, tôi có nhiều suy tư hơn.

Tới lúc này, tôi mới dần dần hiểu được việc tiết kiệm quan trọng với một người bình thường ra sao.

Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm tiêu dùng của họ, nhưng quả thực, vẫn có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ họ.

1. Muốn tiết kiệm tiền, phải hành động trước đã

Tôi nhận ra rằng không chỉ bố mẹ tôi mà cả những bậc tiền bối khác xung quanh tôi cũng vậy. Bàn về vấn đề tiết kiệm tiền, họ sẽ lập tức hành động. Họ không đặt ra câu hỏi nếu lãi suất không theo kịp lạm phát thì phải làm sao… Suy cho cùng, dù có lạm phát hay không, tất cả chúng ta vẫn đều phải tiết kiệm cho mình. Thay vì suy nghĩ quá nhiều, tốt hơn là lập tức hành động.

Vì vậy, tôi của hiện tại cũng đã học được một bài học, trích một phần nhất định trong lương tháng tiết kiệm, cứ tiết kiệm thôi, không cần nghĩ nhiều.

Trong trường hợp bạn thực sự lo lắng về lạm phát thì hãy tìm hiểu thêm kiến thức để bảo vệ số tiền tiết kiệm của mình. Tóm lại, chúng ta vẫn cần phải hành động.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bố mẹ tôi có thể tiết kiệm được 1,5 tỷ với mức lương hàng tháng 15 triệu: tăng độ khó cho việc tiêu tiền - Ảnh 1.

2. Tăng độ khó cho việc tiêu tiền

Thế hệ bố mẹ chúng ta sở hữu một "lợi thế" đó là trả bằng tiền mặt và phải ra ngoài mua đồ. Điều này khiến việc tiêu tiền trở nên khó khăn hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thanh toán bằng tiền mặt sẽ khiến bạn cảm thấy xót hơn và khiến bạn không muốn chi tiêu, đây cũng là một cách tiết kiệm tiền khá hiệu quả.

Việc tiêu tiền của chúng ta hiện tại quá thuận tiện. Chỉ cần có điện thoại di động, bạn có thể tiêu tiền mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, tiêu dùng thông qua hình thức online như vậy dễ khiến chúng ta không có cảm giác gì khi nói đến việc tiêu tiền.

Vì vậy, tôi quyết định sẽ tự tăng độ khó cho việc tiêu tiền của mình. Chẳng hạn: gỡ cài đặt phần mềm mua sắm và chỉ cài đặt lại khi thực sự rất cần thiết. Không xem các chương trình phát sóng trực tiếp hay đi ngắm nghía, chỉ đi khi thực sự cần. Với quần áo, giày dép, tôi giữ cho mình thói quen mua sắm offline.

3. Nâng cao nhận thức về tiền bạc

Khi mua một sản phẩm chăm sóc da trị giá 1 triệu, phản ứng của cha mẹ bạn có thể là: "Tiền đó đủ chi phí ăn uống trong một tuần". Còn những người trẻ chúng ta lại có thể nghĩ rằng, "Không sao, bớt uống vài cốc trà sữa đi là được." Tiêu chuẩn đo lường khác nhau cũng nhận thức về tiền bạc của hai thế hệ là khác nhau.

Trong dịp Tết vừa rồi, tôi đã thử ngồi viết một bài viết với chủ đề: Tiền mua một ly trà sữa có thể mua được bao nhiêu thứ?

Rồi tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ với tiền mua một cốc trà sữa, tôi có thể nấu được món thịt lợn kho, mua thẻ thành viên đọc sách một tháng... Một cư dân mạng thậm chí còn so sánh rằng uống một tách cà phê tương đương với việc ăn 0,1g vàng.

Sau khi thay đổi suy nghĩ, ham muốn uống trà sữa và cà phê của tôi đã giảm đi.

Bí quyết tiết kiệm được 1,5 tỷ đồng với mức lương 15 triệu/tháng của bố mẹ tôi: Tăng độ khó cho việc tiêu tiền - Ảnh 2.

4. Tự nấu ăn

Ngay cả khi có điều gì hay một dịp lễ nào đó đáng ăn mừng, bố mẹ cũng không sẵn sàng ra ngoài ăn ở nhà hàng. Thay vào đó, hãy chuẩn bị một bàn ăn gồm những món ngon tự nấu một cách cẩn thận ở nhà.

Thói quen này thực ra cũng khá tốt, đồ ăn bên ngoài chưa chắc đã ngon bằng, chưa kể, chúng cũng có thể không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, hiện tại, tôi cũng thích nấu ăn ở nhà.

Không nấu ăn có thể tiết kiệm được một ít thời gian, nhưng tôi e rằng thời gian mà người chúng ta tiết kiệm được đó sẽ dành để lướt điện thoại. Nếu thấy mình đang như vậy, hãy nghĩ tới việc vào bếp, chiêu đãi bản thân và gia đình một bữa ăn ngon. Vừa tiết kiệm vừa khỏe mạnh.

5. Đơn giản hóa những nhu cầu thiết yếu hàng ngày

Một hộp kem là toàn bộ sản phẩm chăm sóc da của bố mẹ tôi. Thật kỳ diệu, bố mẹ tôi vẫn có làn da đẹp và trông vô cùng trẻ trung. Không biết là do gen hay do họ thích đi ngủ sớm dậy sớm và ăn uống lành mạnh. Nhìn lại chúng ta, toner, kem dưỡng da, kem mắt, tinh chất và mặt nạ, liệu bạn có bỏ đi bước nào trong các bước này?

Cá nhân tôi cũng đã bắt đầu hợp lý hóa việc chăm sóc da của mình trong vài năm qua. Tôi sẽ chỉ sử dụng sữa rửa mặt và kem dưỡng da, mọi thứ khác đều bị loại bỏ. Trong vài năm qua, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền nhờ thói quen giản tiện hơn của mình. Chưa nói tới đúng sai trong việc chăm sóc da mặt này, và tôi cũng không cổ suý tất cả hãy như mình, tuy nhiên cá nhân tôi thấy phù hợp với cuộc sống của mình và vui vẻ với điều đó. 

Theo Như Nguyễn

Theo Phụ nữ số

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024