Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2020 21:10 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
Thức tỉnh: Chỉ có tiết kiệm tiền và quản lý tài chính tốt mới giúp bạn nhảy ra khỏi vũng lầy nghèo khó và nắm bắt được cơ hội làm giàu


 
Thức tỉnh: Chỉ có tiết kiệm tiền và quản lý tài chính tốt mới giúp bạn nhảy ra khỏi vũng lầy nghèo khó và nắm bắt được cơ hội làm giàu

Đã có rất nhiều doanh nhân từng nói: "Đừng tiết kiệm tiền, hãy sử dụng số tiền hiện có để đầu tư vào bản thân, như vậy bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn." Nhưng thực tế chỉ có một số ít trong chúng ta dùng tiền để đầu tư cho bản thân, còn lại hầu hết mọi người đều chọn cách hưởng thụ và chi tiêu cho tương lai.

 
 

Duy - một đồng nghiệp trong công ty tôi, năm nay 40 tuổi, làm việc ở phòng kinh doanh. Khi còn trẻ anh ấy đã có thói quen tiêu xài hoang phí, sau khi kết hôn anh ấy phải đối mặt với nhiều khoản chi tiêu và áp lực cuộc sống tăng lên, tháng trước bố anh ấy bị ốm phải mổ, bản thân không một khoản tiết kiệm. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vay mượn dồn lại cho đủ tiền chữa trị.

Vậy nên, các bạn trẻ, nếu không có việc gì thực sự cần dùng đến tiền, thì hãy cố gắng tiết kiệm càng nhiều càng tốt, để không phải bất lực khi rủi ro ập đến.

Tại sao người trẻ cần tiết kiệm thật nhiều tiền?

Có tiền mới có cơ hội lựa chọn

Tuổi trẻ nên tiết kiệm tiền, chỉ có như vậy bạn mới có đủ sức mạnh để nhảy ra khỏi vũng lầy nghèo khó và nắm bắt cơ hội. Khi có tiền, bạn sẽ tự tin lựa chọn và sẽ gặp được những cơ hội tốt hơn. Chẳng hạn, có một dự án rất tốt có thể đầu tư, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận ổn định mà không bị thua lỗ, nhưng đáng tiếc là bạn bị mất cơ hội ấy chỉ vì bạn không có tiền, điều đó thực sự không đáng chút nào.

Kỷ luật bản thân có thể mang lại cho bạn sự tự do, tiết kiệm tiền có thể mang lại cho bạn nhiều lựa chọn. Đừng bao giờ nghĩ rằng tiết kiệm tiền chỉ là tiết kiệm, hãy tin rằng một ngày nào đó, số tiền bạn tiết kiệm được sẽ phát huy tác dụng, nó sẽ mang lại giá trị lớn hơn nhiều lần.

Có tiền mới có hy vọng sống

Tôi quen Huy trong một lần nằm cùng phòng bệnh, anh ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi khi anh nói chuyện với bác sỹ: "Tôi đã uống một đơn thuốc trị giá 80 triệu, và tôi uống liên tiếp được 3 năm nay rồi. Nhà không còn, gia đình tan nát vì tôi. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống".

Ai cũng có khát khao được sống, khi bệnh hiểm nghèo ập đến thì tiền chính là sinh mạng, có bao người vì coi thường bệnh tật mà trắng tay, chỉ cần có một số tiền tiết kiệm thời trẻ thì mạng sống của mình lại có thêm một cơ hội an toàn.

Có tiền thì mới có quyền từ chối

Ở cơ quan, một số người khi gặp những chuyện bất bình thường không đủ can đảm nói "không", mà chỉ biết cắn răng chịu đựng vì sợ mất việc, mất thu nhập.

Những người dám nói "không" thường là những người có tiền. Vì vậy, khi trong tay bạn có một khoản tiền nhất định, sự tự tin của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Có tiền mới có thể tồn tại và cuộc sống mới an toàn

Tiết kiệm tiền không phải vì bạn keo kiệt bủn xỉn, mà là bạn không muốn vì tiền mà thua kém người khác, cũng không muốn vì tiền mà bị người ta làm khó, tôi chỉ mong có thể san sẻ gánh nặng khi cha mẹ già; hoặc sẽ không phải xấu hổ khi con cái cần đến sự giúp đỡ của mình.

Ai trong chúng ta cũng cần có một nền tảng vật chất, một khoản tiền tiết kiệm của riêng mình, có thể chào tạm biệt sếp bất cứ lúc nào, cũng không phải còng lưng kiếm tiền đến tận khi về già.

Có tiền sẽ đảm bảo tính cách độc lập của bạn, và bảo vệ sự tự do của chính mình.

Trong thời đại giá cả leo thang, chỉ tiết kiệm thôi thì chưa đủ, vì vậy cần học thêm cách quản lý tài chính và đầu tư phù hợp. Chỉ có tự do tài chính mới khiến bạn có thể tồn tại, cuộc sống mới an toàn và có giá trị hơn!

Theo Thu Hoài

Trí Thức Trẻ

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024