Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/07/2021 16:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Làm thế nào để có tiền đi du lịch khắp mọi nơi bạn muốn?


 

Chào các bạn, mình năm nay 23 tuổi. Trong hơn 4 năm qua, mình đã vi vu khắp 40 tỉnh thành Việt Nam, ngoài ra mình còn khám phá tự túc một số địa danh ở Thái Lan và Trung Quốc. Sau những hành trình ấy, câu hỏi mình nhận được nhiều nhất chính là “Tiền đâu để đi du lịch?”

Nếu bạn chọn một resort xịn xò ở Phú Quốc với giá 5 triệu 1 đêm để nghỉ dưỡng trong vòng 4 ngày. Cùng số chi phí 20 triệu đó, bạn đã có thể có 1 chuyến xuyên Việt trong vòng 1 tháng rồi đấy!

Liệu mình có phải con nhà đại gia?

Câu trả lời là “không”. Từ năm hai đại học mình đã đi làm thêm – viết blog – làm freelancer để có thêm thu nhập rồi, và mỗi tháng mình đều tích góp tiền đi làm cho những chuyến đi. Vốn dĩ mình đi được nhiều nơi như thế, cốt lõi là việc biết cách sử dụng chi phí sao cho hợp lý mà vẫn đảm bảo trải nghiệm được nhiều nhất có thể. Và hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn bí quyết của mình nhé.

Để đi du lịch được nhiều nơi, có tiền là điều quan trọng, nhưng việc biết sử dụng tiền như thế nào mới là điều cốt yếu.

Sau những hành trình, mình nhận ra 3 thứ ngốn nhiều chi phí nhất cho chuyến đi chính là: di chuyển, chỗ ở và ăn uống. Nếu biết sử dụng các chi phí này một cách hiệu quả, bạn đã tiết kiệm được chi phí kha khá rồi!

Di chuyển?

Đối với những địa điểm gần, hãy đi bằng xe máy, vừa trải nghiệm được bầu không khí, xăng giờ lại còn rẻ nữa, thế thì còn gì bằng.

Tận dụng những phương tiện công cộng như xe buýt, tàu…

Đặt vé máy bay từ 2-3 tháng trước chuyến đi, săn vé máy bay giá rẻ hoặc tận dụng các chương trình khuyến mãi của các hãng bay.

Chọn vé máy bay vào những giờ thấp điểm như sáng sớm hoặc tối muộn, giá sẽ rẻ hơn.

Chỗ ở?

Hãy chọn một chỗ ở giá vừa phải, sạch sẽ, vừa đủ tiện nghi không cần quá sang trọng, dù gì thì bạn cũng đi chơi cả ngày chứ không ở phòng bao nhiêu cả.

Đặt phòng trên trang chính thức của khách sạn/ homestay thay vì các trang dịch vụ, vì thường các trang dịch vụ thường có giá nhỉnh hơn giá gốc (trừ phi có khuyến mãi).

Nếu đi một mình, hãy thuê giường dorm để tiết kiệm chi phí nhé. Nếu đi nhóm đông, hãy thuê một căn hộ dạng Air Bnb, vừa lợi phòng lại có không gian sinh hoạt chung.

Thay vì thuê phòng, hãy thử tìm nơi để cắm trại qua đêm, vừa ngắm được sao trời, ca hát, đốt lửa, lại có những trải nghiệm cực hay ho với những người bạn đồng hành.

Tham gia các cộng đồng du lịch để kết nối với thêm nhiều người bạn mới trên các miền đất nước. Sau này, đi tới nơi có nhà bạn bè lại được ở ké, vừa tiết kiệm lại vừa vui.

Nếu có duyên, hãy xin vào ở cùng nhà với người dân địa phương, vừa không tốn tiền lại còn được trải nghiệm được những nét văn hóa cực hay ho của người bản địa.

Sử dụng ứng dụng CouchSurfing để tìm kiếm nơi ở miễn phí từ người bản địa, nhưng bạn nhớ tìm hiểu kỹ về host bạn chọn nha.

Ăn uống?

Hỏi han người bản địa những quán ăn ngon tại địa phương, giá vừa phải chăng và lại biết đâu, bạn lại còn kiếm được mấy quán ăn cực ngon luôn ấy.

Nếu thuê phòng dạng Air Bnb hoặc cắm trại, hãy tự ra chợ địa phương mua đồ về cùng nhau nấu nướng.

Một số tip đặc biệt từ Mavis

Đi nhóm bạn 4 (hoặc 8) người sẽ giúp tối ưu hóa chi phí cho chuyến đi nhất. Vừa chẵn để chia xe máy, xăng xe, đi taxi cũng chia đều vừa đủ chỗ, thuê một phòng 2 giường đôi, các món ăn theo phần (như lẩu…) gọi phần 4 người cũng tiết kiệm kha khá. Mình đã bớt được rất rất nhiều chi phí cho các chuyến đi nhờ tip này đấy.

Thay vì đi các khu du lịch, hãy dành thời gian khám phá những nơi hoang sơ, các bản làng. Vừa khám phá được những cảnh đẹp, nhiều điều cực thú vị trong cuộc sống của người dân lại vừa giảm được kha khá số tiền vé vào cổng.

Hãy trò chuyện cùng người dân địa phương càng nhiều càng tốt. Bạn có thể biết được những sự kiện miễn phí để tham gia hoặc một số mẹo để tránh bị thách giá quá cao. Nếu có duyên, bạn còn có thể ở cùng nhà người bản địa, vừa trải nghiệm cuộc sống vừa tiết kiệm được chi phí ăn ở nữa.

Vậy là Mavis đã chia sẻ xong những bí quyết mình nghiệm ra cho những chuyến đi đầy trải nghiệm tuyệt vời trong những năm qua. Khi mình còn trẻ, sức còn dồi dào, hãy tranh thủ dành dụm một phần tiền làm ra cho những chuyến đi đầy trải nghiệm và khám phá nhiều hơn bạn nhé. Thay vì mua một ly trà sữa 50 ngàn, hãy cất số tiền ấy lại vào túi, tích tiểu thành đại, để dành, đi được 1 tỉnh thành, rồi 2 tỉnh, rồi cũng có ngày bạn cũng sẽ đi hết những nơi bạn muốn đến mà thôi!

Bởi vì, tiền có thể kiếm lại được, nhưng tuổi trẻ thì không, Tiền bạc có thể mất đi, nhưng trải nghiệm và ký ức thì luôn còn mãi.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024